Bắt khẩn cấp nhóm 9x thực hiện 11 vụ cướp giật ở Hà Nội

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này gồm: Lê Trường Thành (SN 1997, trú quận Hoàn Kiếm), Lê Phương Nam (SN 1998, trú quận Bắc Từ Liêm), Hoàng Hữu Ngọc (SN 1999, trú quận Thanh Xuân), Lê Thành Long (SN 1999, trú quận Hai Bà Trưng), Hà Anh Tuấn (1998, chưa rõ nơi ở).

Riêng Trần Văn Sơn (SN 1996, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có 2 tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma tuý. Tang vật vụ án gồm 2 xe Wave xanh, 1 xe SH trắng BKS 29C1-362.86, 1 chiếc iPhone 6.

Nhóm 6 thanh niên 9x gây ra 11 vụ cướp tài sản vừa bị Cơ quan điều tra Công an Hà Nội bắt khẩn cấp. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Khai báo với cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết, thường mang theo bình xịt nước rửa tự chế và sử dụng xe máy lượn lờ các tuyến phố vào ban đêm. Khi phát hiện "con mồi", người điều khiển áp sát xe đối phương, một người dùng bình nước tự chế xịt vào mặt để "con mồi" hoảng loạn, mất chủ động sau đó cướp xe, giật túi xách.

Vụ gần đây nhất, 3h ngày 26/6 Nam điều khiển xe Wave không BKS chở Thành, còn Lê Huỳnh Đức chở Long cùng đi cướp. Đi tới đường ven Hồ Tây, Phương Tuấn Anh (SN 1991) lái xe chở theo Ngô Ngọc Tuyền (SN 1989, cùng trú phường Xuân La, quận Tây Hồ) chạy ngược chiều gần va chạm với xe Nam. Thấy vậy, Nam quay dầu xe đuổi theo chặn đánh Tuấn Anh. Hai bên xô xát, Nam lấy dây chuyền vàng của Tuấn Anh rồi cùng đồng bọn bỏ đi sau đó bán được 11 triệu chia cho Thành 2,8 triệu. Nam mời Long và Đức đi ăn, trả tiền nhà nghỉ, số tiền còn lại Nam mua dây chuyền mới giá 9,8 triệu sử dụng.

Chiếc SH, tang vật nhóm này cướp của Lý Thị Yến (quận Cầu Giấy) đã bị thay đổi màu sơn, biển kiểm soát. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Trước đó rạng sáng 29/5, Nam chở Thành, Tuấn đi “săn mồi”. 3h cùng ngày, Thành phát hiện Lý Thị Yến (SN 1995, trú phường Quan Hoa, quân Cầu Giấy) lái xe SH đen BKS 21B-331.56 trên đường Nguyễn Khánh Toàn có túi xách dưới sàn để chân liền báo cả nhóm cướp.

Nam lái xe đi vào ngõ tắt đón đầu áp sát ở đường Dương Quảng Hàm, Thành ngồi sau dùng bình nước rửa tự chế xe máy xịt vào mặt, đạp vào người khiến cô gái hoảng sợ, bỏ chạy. Cướp xe ga rồi lái xe bỏ chạy lên đường Võ Chí Công nhóm Nam tháo BKS chiếc SH. Một ngày sau, nhóm Nam bán chiếc xe này cho Trần Văn Sơn (SN 1996, trú quận Ba Đình) với giá 12 triệu đồng và có rói rõ xe đi “nhảy” được. Số tiền bán xe được Nam và Thành chia đôi.

Các đối tượng khai nhận, bằng các thủ đoạn trên trong thời gian từ tháng 5/2016 đến nay đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận: Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Ba Đình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên