Bị cáo người Scotland nhận án 2 năm tù, trục xuất khỏi Việt Nam vì bán ma túy

VOV.VN - Bán lẻ ma túy cho người nước ngoài tại Việt Nam, bị cáo Andrew Alexander (quốc tịch Scotland) phải nhận án 2 năm tù, bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Sáng 3/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ Mua bán trái phép chất ma túy với hai bị cáo là Andrew Alexander (SN 1994, quốc tịch Scotland) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1985, Hoàn Kiếm, Hà Nội).  Đây là hai bị cáo liên quan đến đường dây tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy cho người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, Nguyễn Đức Mạnh là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy. Đồng thời, Mạnh lại biết tiếng Anh và có một quán cơm ở Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nên đã làm quen và biết một số người nước ngoài hay dùng ma túy trên địa bàn.

116641950_959816491109499_5256015940468640785_n.jpg

Bị cáo Andrew Alexander (bìa phải) và bị cáo Nguyễn Đức Mạnh.

Từ năm 2019, Mạnh nảy ra ý định bán ma túy cho người nước ngoài để kiếm lời. Đối tượng mua một chiếc máy dập cùng một số phụ gia, sau đó mua ma túy tổng hợp về nghiền nhỏ, trộn với phụ gia theo tỷ lệ 50% ma túy, 50% phụ gia rồi dập thành các viên nén nhỏ.

Ngày 23/12/2019, Mạnh bán 3 viên ma túy tổng hợp cho Andrew Alexander. Sau đó, Andrew bán lại cho một người nước ngoài ở Tứ Liên, Tây Hồ để kiếm lời. Đang trên đường giao hàng cho khách thì Andrew bị công an bắt.

Bị cáo người Scotland – Andrew Alexander khai thường xuyên sử dụng ma túy tại Việt Nam. Bị cáo đã sử dụng nhiều loại ma túy như ma túy đá, ma túy tổng hợp, “bùa lưỡi”. Cuối năm 2019, Andrew phát hiện ra chỗ bị cáo Mạnh bán giá hợp lý nên mua để sử dụng và bán lại cho bạn bè người nước ngoài.

Khám xét nơi ở của bị cáo Mạnh, cơ quan công an phát hiện ra 1 khẩu súng tự chế và một hộp 600 viên đầu đạn kim loại, các loại máy móc để chế biến, đóng gói ma túy. Tại tòa, bị cáo Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Mạnh khai từ năm 2015 đến 2019 trong quá trình kinh doanh quán cơm ở Mã Mây, Hoàn Kiếm đã quen biết nhiều người nước ngoài sử dụng ma túy.

Mạnh lại có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh nên phát hiện ra cộng đồng người nước ngoài ở Hà Nội có nhu cầu mua ma túy. Nắm bắt nhu cầu này, Mạnh liền lên mạng học các công thức pha trộn ma túy. Thông qua trang mua bán trực tuyến Alibaba, Mạnh đặt mua các loại máy móc dùng để chế biến ma túy, sau đó mua ma túy nghiền nhỏ, trộn với phụ gia theo tỉ lệ 50/50 để tăng lợi nhuận.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng về tội danh trên, bị cáo Andrew Alexander bị tuyên 2 năm tù, sau khi chấp hành án phạt tù bị cáo sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Trong vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy do người Hàn Quốc cầm đầu, công an đã thu giữ 19 bánh heroin, 120kg ma túy, bắt 15 đối tượng.

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Trong vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy do người Hàn Quốc cầm đầu, công an đã thu giữ 19 bánh heroin, 120kg ma túy, bắt 15 đối tượng.

Bắt đối tượng người Nigeria vận chuyển 4kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam
Bắt đối tượng người Nigeria vận chuyển 4kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

VOV.VN - Đối tượng Ekwegbalu James Nzube, quốc tịch Nigeria, đã giấu 4kg ma túy trong ba lô đựng quần áo và được gói trong các túi nylon để qua mặt lực lượng chức năng.

Bắt đối tượng người Nigeria vận chuyển 4kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Bắt đối tượng người Nigeria vận chuyển 4kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

VOV.VN - Đối tượng Ekwegbalu James Nzube, quốc tịch Nigeria, đã giấu 4kg ma túy trong ba lô đựng quần áo và được gói trong các túi nylon để qua mặt lực lượng chức năng.

Ảnh: Công an bố ráp đường dây vận chuyển ma túy “khủng” tại TPHCM
Ảnh: Công an bố ráp đường dây vận chuyển ma túy “khủng” tại TPHCM

VOV.VN - Các đơn vị thuộc Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP HCM triệt phá đường dây ma túy "khủng" vận chuyển sang Hàn Quốc.

Ảnh: Công an bố ráp đường dây vận chuyển ma túy “khủng” tại TPHCM

Ảnh: Công an bố ráp đường dây vận chuyển ma túy “khủng” tại TPHCM

VOV.VN - Các đơn vị thuộc Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP HCM triệt phá đường dây ma túy "khủng" vận chuyển sang Hàn Quốc.