Cầm dao đâm người sau bữa cơm tất niên

VOV.VN -TAND Hà Nội ngày 22/1, đưa Nguyễn Đình Công (SN 1996, trú ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 16/2/2015, Nguyễn Đình Công cùng anh Lê Văn Đạo (SN 1987, trú cùng xã) cùng một số người trong thôn Vân Điểm đến nhà anh Nguyễn Thế Thực (SN 1987, trú ở thôn Vân Điểm) ăn bữa cơm tất niên.

Trong lúc uống rượu, Công và anh Đạo xảy ra mâu thuẫn. Anh Đạo cầm cốc bia đập vào mặt làm Công chảy máu. Do được mọi người can ngăn, anh Đạo cũng xin lỗi Công và sau đó dắt xe máy ra về.

Do bực tức việc bị anh Đạo đánh ở chốn đông người, Công đi xe máy về nhà lấy một con dao rồi đến nhà anh Đạo.

Công tại tòa sơ thẩm.

Thấy Công đến nhà, nghĩ là để giàn hòa chuyện ở bàn tất niên, anh Đạo và vợ ra mở cổng.

Công bảo vợ anh Đạo đi vào nhà để nói phải quấy với chồng của chị này. Rồi sau đó, hai người ra đoạn đường bờ ao cách nhà nạn nhân không xa để nói chuyện.

Tại đây, anh Đạo tiếp tục lời xin lỗi Công, tuy nhiên, Công vẫn không chịu bỏ qua mà tiếp tục to tiếng. Thấy vậy, anh Đạo cũng có lời khiêu khích, Công ngay lập tức đấm thẳng mặt người cùng thôn.

Tiếp đến, đối tượng chạy tới chỗ xe máy lấy dao, rồi quay lại đâm liên tiếp 2 nhát vào sườn trái anh Đạo. Cùng bị ngã xuống ao và vật lộn nhau, Công còn đâm thêm 1 nhát dao nữa vào đùi trái bị hại.

Hành vi của Công chỉ dừng lại khi anh Đạo van xin: “Công ơi! Anh xin mày rồi”. Đâm người cùng thôn xong, rạng sáng 17/2/2015, đối tượng tìm đến Công an huyện Đông Anh đầu thú. Trong khi đó, do được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên anh Đạo may mắn thoát chết.

Tòa cho rằng, việc bị hại không tử vong là nằm ngoài mong muốn của nghi phạm. Do đó, việc bị truy tố tội Giết người, HĐXX nhận định là đúng người, đúng tội. Bởi vậy, HĐXX quyết định, tuyên phạt Công 10 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Kẻ đâm người mẹ, khống cháu bé khai nhận “phê” ma túy đá
Thanh Hóa: Kẻ đâm người mẹ, khống cháu bé khai nhận “phê” ma túy đá

VOV.VN - Lợi khai nhận bản thân đã gây án trong tình trạng bị kích động do sử dụng ma túy đá. Người phụ nữ bị đâm hiện đang được cấp cứu, 2 cháu bé tinh thần chưa ổn định.

Thanh Hóa: Kẻ đâm người mẹ, khống cháu bé khai nhận “phê” ma túy đá

Thanh Hóa: Kẻ đâm người mẹ, khống cháu bé khai nhận “phê” ma túy đá

VOV.VN - Lợi khai nhận bản thân đã gây án trong tình trạng bị kích động do sử dụng ma túy đá. Người phụ nữ bị đâm hiện đang được cấp cứu, 2 cháu bé tinh thần chưa ổn định.

Đề nghị truy tố chủ khách sạn ở Cà Mau mua dâm người chưa thành niên
Đề nghị truy tố chủ khách sạn ở Cà Mau mua dâm người chưa thành niên

Cơ quan điều tra kết luận ông Tiêu Văn Luận (chủ khách sạn Best Cà Mau) đã có hành vi mua dâm bé gái vị thành niên (sinh năm 2000).

Đề nghị truy tố chủ khách sạn ở Cà Mau mua dâm người chưa thành niên

Đề nghị truy tố chủ khách sạn ở Cà Mau mua dâm người chưa thành niên

Cơ quan điều tra kết luận ông Tiêu Văn Luận (chủ khách sạn Best Cà Mau) đã có hành vi mua dâm bé gái vị thành niên (sinh năm 2000).

Dùng dao đâm người để cướp tài sản
Dùng dao đâm người để cướp tài sản

VOV.VN - Thấy nạn nhân ngủ không đóng cửa, đối tượng dùng dao khống chế, đâm nạn nhân rồi cướp tài sản.

Dùng dao đâm người để cướp tài sản

Dùng dao đâm người để cướp tài sản

VOV.VN - Thấy nạn nhân ngủ không đóng cửa, đối tượng dùng dao khống chế, đâm nạn nhân rồi cướp tài sản.

Đâm người vì mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe máy
Đâm người vì mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe máy

VOV.VN - Bực tức vì tiếng nẹt pô xe máy, Kiều sang nhà hàng xóm đánh “dằn mặt”. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Kiều đâm trọng thương một người.

Đâm người vì mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe máy

Đâm người vì mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe máy

VOV.VN - Bực tức vì tiếng nẹt pô xe máy, Kiều sang nhà hàng xóm đánh “dằn mặt”. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Kiều đâm trọng thương một người.