Cầm dao truy sát người tình vì bị từ chối tình cảm

VOV.VN - Sau khi ra tù, tìm đến người yêu để nối lại tình cảm. Bị từ chối, Đoàn nảy sinh ý định giết người.

TAND Hà Nội ngày 17/3, đưa Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, quê Bắc Giang) ra xét xử tội Giết người.

Đoàn và chị M (SN 1995, quê Bắc Giang) vốn có tình cảm yêu đương từ năm 2011. Năm 2013, Đoàn vào tù vì tội Cố ý gây thương tích. Giữa năm 2015, ra tù tình cảm của hai người cũng nhạt dần. Anh ta từng gặp người yêu để nối lại sợi dây tình cảm nhưng bị từ chối.

Hận tình, Đoàn nảy sinh ý định giết chị M. Sau khi tìm hiểu được quy luật đi lại của chị M, sáng 25/8/2015, Đoàn chuẩn bị một con dao rồi phóng xe máy bám theo người yêu.

Lập tại tòa sơ thẩm

Đến đoạn cầu Đò Vát (thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn ép và chặn xe máy của người tình lại. Hỏi vặn nguyên nhân chia tay, chị M từ chối trả lời. Bức tức, Đoàn liền nắm cổ áo chị M rồi đè xuống đất, đồng thời lấy dao nhọn mang theo đâm liên tiếp vào mặt người tình.

Thấy chị M. bị đâm, đồng nghiệp đi làm cùng chị lao vào can ngăn. Thừa lúc này, chị M. vùng dậy chạy vào nhà một người ở khu vực để trốn. Không để cho người tình trốn thoát, Đoàn cầm dao đuổi theo. Về phần chị M khi chạy trốn vào đến phòng ngủ của người dân đường thì vấp ngã, cùng lúc Đoàn tiếp cận và tiếp tục dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào mặt, bụng và lưng làm chị M bất tỉnh.

Chủ nhà hoảng sợ không dám can ngăn nên chạy ra ngoài hô hoán. Thấy người tình ngất lịm, Đoàn cầm dao đâm vào bụng tự sát rồi chạy ra ngoài. Tuy nhiên, anh ta bị người dân ở khu vực bắt giữ. Chị M được cấp cứu tại bệnh viện kịp thời nên không tử vong.

Với hành vi cầm dao truy sát người tình đến cùng, Đoàn bị TAND Hà Nội tuyên phạt mức án Chung thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh giết người tình đồng tính bị kháng nghị tăng lên án tử hình
Nam sinh giết người tình đồng tính bị kháng nghị tăng lên án tử hình

Cho rằng tòa áp dụng mức án chung thân với hung thủ giết bạn tình đồng tính chặt xác phi tang là chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, VKS đã kháng nghị tăng hình phạt.

Nam sinh giết người tình đồng tính bị kháng nghị tăng lên án tử hình

Nam sinh giết người tình đồng tính bị kháng nghị tăng lên án tử hình

Cho rằng tòa áp dụng mức án chung thân với hung thủ giết bạn tình đồng tính chặt xác phi tang là chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, VKS đã kháng nghị tăng hình phạt.

Khởi tố chủ vuông tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi
Khởi tố chủ vuông tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi

Theo lời khai của Trương Hồng Phúc, do làm ăn thua lỗ, Phúc muốn tự tử nên lập kế hoạch giết chết người yêu đồng tính của mình sau đó uống thuốc diệt cỏ.

Khởi tố chủ vuông tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi

Khởi tố chủ vuông tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi

Theo lời khai của Trương Hồng Phúc, do làm ăn thua lỗ, Phúc muốn tự tử nên lập kế hoạch giết chết người yêu đồng tính của mình sau đó uống thuốc diệt cỏ.

Án tử cho kẻ giết người tình là cô giáo trong vườn cà phê
Án tử cho kẻ giết người tình là cô giáo trong vườn cà phê

Trong phiên xét xử lưu động, bị cáo Hà Dã Viễn đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Án tử cho kẻ giết người tình là cô giáo trong vườn cà phê

Án tử cho kẻ giết người tình là cô giáo trong vườn cà phê

Trong phiên xét xử lưu động, bị cáo Hà Dã Viễn đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'
Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'

TAND TPHCM vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án Lê Thanh Hùng bị truy tố về các tội "hiếp dâm", "giết người" và "cướp tài sản" cho VKS để điều tra lại.

Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'

Điều tra lại vụ án 'Gã bán dừa dạo và 3 phi vụ giết người tình'

TAND TPHCM vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án Lê Thanh Hùng bị truy tố về các tội "hiếp dâm", "giết người" và "cướp tài sản" cho VKS để điều tra lại.