VOV ĐBSCL tiếp tục đạt giải nhất Giải báo chí Phan Ngọc Hiển năm 2022

VOV.VN - Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XVI tiếp tục thu hút được nhiều tác giả và nhóm tác giả là những nhà báo đang hoạt động tại các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ và khu vực ĐBSCL tham dự.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025”. Ngày (20/6), Hội Nhà báo TP. Cần Thơ tổng kết trao Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP. Cần Thơ lần thứ XVI năm (2021 – 2022). 

Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XVI tiếp tục thu hút được nhiều tác giả và nhóm tác giả là những nhà báo đang hoạt động tại các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ và khu vực ĐBSCL tham dự.

Ban tổ chức giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XVI đã tiếp nhận 192 tác phẩm của 107 tác giả và 56 nhóm tác giả gửi tham dự giải. Trong đó, có 100 tác phẩm của 42 tác giả và 25 nhóm tác giả đang hoạt động tại các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh, thành trên địa bàn và các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Qua các vòng chấm thi, có 93 tác phẩm được chọn vào Chung khảo, trong số này có 48 tác phẩm đạt các giải nhất, nhì, ba và Khuyến Khích.

Nhà báo Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ cho biết, các tác phẩm đã kịp thời chuyển tải những thông tin sát thực, sinh động, phản ánh được các vấn đề vừa cơ bản vừa bức xúc riêng của mỗi địa phương cũng như của cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các tác phẩm tham dự đều bám sát vào chủ đề của giải, nhiều tác phẩm chú trọng về đề tài học tập và làm theo gương Bác, sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các tác phẩm về đề tài dịch bệnh COVID-19 năm nay được phản ánh đậm nét trên cả 4 loại hình báo chí. Nhiều tác phẩm về đề tài COVID-19 phong phú về nội dung; đối với đề tài nông nghiệp, các tác phẩm tiếp tục khai thác tiềm năng phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó “nông nghiệp thuận thiên” được nhấn mạnh bằng các chủ trương và thực tiễn sản xuất với nhiều biện pháp canh tác phù hợp và thích nghi. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đều đi liền với dịch bệnh COVID-19, hàng loạt khó khăn làm đứt gãy nhiều hoạt động sản xuất thì nhiều nơi đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới.

Đánh giá về những tác phẩm tham dự giải báo chí Phan Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ Trương Văn Chuyển nhìn nhận, các tác phẩm năm nay có nhiều tiến bộ về đề tài, nội dung, cách trình bày mỗi loại hình tìm ra được cái mới, cái hay, tác phẩm có nhiều thông tin nói lên được nội dung cần truyền tải cho cả người đọc, người xem, người nghe. Bên cạnh đó, tinh thần và trách nhiệm của giám khảo được thể hiện rất tốt, tương đồng về điểm không có sự chênh lệch nhiều so với các năm trước: "Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XVI là năm đầu tiên chia tách hệ thống Giải thưởng ra nhiều thể loại nhỏ hon. Ban sơ khảo và Hội đồng giám khảo đã tiếp nhận, xem xét, đánh giá một cách tổng quát, đầy đủ và thận trọng các tác phẩm dự Giải. Phân chia các loại hình báo chí trong cơ cấu giải thưởng là tạo điều kiện thuận lợi để phát huy sức hấp dẫn của các thể loại báo chí và khuyến khích thế mạnh vốn có của nhiều tác giả. Đây là dấu ấn thay đổi rất quan trọng, có ý nghĩa về sức lan tỏa và nâng cao uy tín Giải báo chí Phan Ngọc Hiển.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải ở các thể loại. Đối với thể loại báo nói phóng sự tài liệu, tác phẩm “Nâng cao giá trị nông sản miền Tây - bắt đầu từ thay đổi tư duy” của nhóm tác giả thuộc Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL đạt giải nhất.

Ban tổ chức Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển cũng đã phát động cuộc thi Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển năm 2022 – 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI-2021: Dấn thân vì trách nhiệm xã hội
Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI-2021: Dấn thân vì trách nhiệm xã hội

VOV.VN - Báo chí điều tra là thể loại rất phức tạp, khó khăn, tốn thời gian và công sức, lại nhiều cạm bẫy và thường có tình huống nguy hiểm… nhưng cũng đầy sức hút.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI-2021: Dấn thân vì trách nhiệm xã hội

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI-2021: Dấn thân vì trách nhiệm xã hội

VOV.VN - Báo chí điều tra là thể loại rất phức tạp, khó khăn, tốn thời gian và công sức, lại nhiều cạm bẫy và thường có tình huống nguy hiểm… nhưng cũng đầy sức hút.

152 tác phẩm báo chí xuất sắc lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16
152 tác phẩm báo chí xuất sắc lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16

VOV.VN - Sáng 1/6, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Đã có 152 tác phẩm thuộc 11 loại giải được Hội đồng sơ khảo lựa chọn từ 1.911 tác phẩm gửi về tham dự và trình lên Hội đồng chung khảo.

152 tác phẩm báo chí xuất sắc lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16

152 tác phẩm báo chí xuất sắc lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16

VOV.VN - Sáng 1/6, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Đã có 152 tác phẩm thuộc 11 loại giải được Hội đồng sơ khảo lựa chọn từ 1.911 tác phẩm gửi về tham dự và trình lên Hội đồng chung khảo.

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2
Lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2

VOV.VN - Hôm nay (26/5), Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Giải Báo chí toàn quốc về Phòng, chống thiên tai lần thứ hai.

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2

VOV.VN - Hôm nay (26/5), Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Giải Báo chí toàn quốc về Phòng, chống thiên tai lần thứ hai.