Công an Quảng Ngãi phủ nhận thông tin 2 vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn

VOV.VN - Qua thông tin bắt cóc trẻ em đăng trên Facebook và người dân báo, Công an Quảng Ngãi đã xác minh, khẳng định đây là những thông tin thất thiệt

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin xảy ra các vụ bắt trẻ em ở tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin này gây hoang mang dư luận, nhiều gia đình lo lắng. Qua công tác điều tra nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định đây là những tin đồn thất thiệt. 

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 9/7, tài khoản Facebook “Liễu Phạm” đăng nội dung: “Ba Tơ vừa có vụ bắt cóc trẻ em không thành công ngay trước cổng chợ thị trấn Ba Tơ. Bọn bắt cóc bắt con của cặp vợ chồng đưa lên xe hòng tẩu thoát may hai vợ chồng này giật con lại được…”. 

Ngày 15/7, bà Phạm Thị Hếp (thôn Krầy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ) báo phát hiện 2 xe ô tô, không rõ biển kiểm soát đang đỗ bên lề đường, thấy 1 thanh niên mở cửa xe ô tô còn 1 thanh niên ôm và đẩy 1 đứa trẻ khoảng 14 tuổi lên xe nên nghi ngờ em này bị bắt cóc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xác minh và kết luận đây là những thông tin không chính xác.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh ở trước cổng chợ, không có vụ việc đó xảy ra và kết luận là không có vụ việc tại chợ thị trấn Ba Tơ. Chủ tài khoản Liễu Phạm cũng đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Chị này giải thích có nghe chuyện bắt cóc trên một chuyến xe buýt nên đăng lên Facebook với ý định cảnh báo để mọi người phòng ngừa. Xác định ý thức chủ quan của chị này không phải tung tin bịa đặt để gây hoang mang nên Công an huyện Ba Tơ chỉ cảnh cáo. Vụ thứ hai trên Ba Tiêu lực lượng chức năng xác minh kỹ cũng không có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự thật vụ mẹ đăng trên Facebook thông tin con bị bắt cóc ở Đồng Nai
Sự thật vụ mẹ đăng trên Facebook thông tin con bị bắt cóc ở Đồng Nai

VOV.VN - Cơ quan chức năng địa phương đã điều tra, bác toàn bộ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một vụ bắt cóc xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sự thật vụ mẹ đăng trên Facebook thông tin con bị bắt cóc ở Đồng Nai

Sự thật vụ mẹ đăng trên Facebook thông tin con bị bắt cóc ở Đồng Nai

VOV.VN - Cơ quan chức năng địa phương đã điều tra, bác toàn bộ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một vụ bắt cóc xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lẻn vào nhà dân trộm tài sản, bị vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em
Lẻn vào nhà dân trộm tài sản, bị vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định đối tượng không bắt cóc trẻ em mà là vào nhà dân để trộm tài sản.

Lẻn vào nhà dân trộm tài sản, bị vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Lẻn vào nhà dân trộm tài sản, bị vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định đối tượng không bắt cóc trẻ em mà là vào nhà dân để trộm tài sản.

Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em
Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Thời gian vừa qua liên tục xuất hiện các vụ việc người dân bắt giữ, đánh đập, hủy hoại tài sản của người họ nghi ngờ thôi miên, bắt cóc trẻ em.

Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Thời gian vừa qua liên tục xuất hiện các vụ việc người dân bắt giữ, đánh đập, hủy hoại tài sản của người họ nghi ngờ thôi miên, bắt cóc trẻ em.

Người đàn bà bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi bị phạt 4 năm tù
Người đàn bà bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi bị phạt 4 năm tù

Thuý bế trộm bé trai đang đứng chơi ở vệ đường, bỏ chạy thục mạng trong sự truy đuổi của người dân địa phương.  

Người đàn bà bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi bị phạt 4 năm tù

Người đàn bà bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi bị phạt 4 năm tù

Thuý bế trộm bé trai đang đứng chơi ở vệ đường, bỏ chạy thục mạng trong sự truy đuổi của người dân địa phương.  

Không có việc bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Lạc
Không có việc bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Lạc

VOV.VN -Công an huyện Thanh Hà loại trừ khả năng các đối tượng dùng thủ đoạn thôi miên, bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.

Không có việc bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Lạc

Không có việc bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Lạc

VOV.VN -Công an huyện Thanh Hà loại trừ khả năng các đối tượng dùng thủ đoạn thôi miên, bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.

Hà Nội: 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em
Hà Nội: 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Giữa trưa, người dân phát hiện 2 người phụ nữ nghi có hành vi lạ nên đã bắt giữ và đánh đập.

Hà Nội: 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

Hà Nội: 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Giữa trưa, người dân phát hiện 2 người phụ nữ nghi có hành vi lạ nên đã bắt giữ và đánh đập.

Hàng trăm người dân vây ráp một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em
Hàng trăm người dân vây ráp một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động thêm 2 xe cảnh sát để hỗ trợ Công an huyện Can Lộc bảo vệ, không cho người dân tấn công người phụ nữ trên.

Hàng trăm người dân vây ráp một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Hàng trăm người dân vây ráp một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động thêm 2 xe cảnh sát để hỗ trợ Công an huyện Can Lộc bảo vệ, không cho người dân tấn công người phụ nữ trên.

Tạm giữ đối tượng bị tình nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội
Tạm giữ đối tượng bị tình nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

VOV.VN - Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng bị tình nghi liên quan đến bắt cóc trẻ em trên phố Hà Nội.

Tạm giữ đối tượng bị tình nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Tạm giữ đối tượng bị tình nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

VOV.VN - Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng bị tình nghi liên quan đến bắt cóc trẻ em trên phố Hà Nội.