Người phụ nữ xúi giục bé trai trộm đồ của bà cụ bán hàng vỉa hè đã bị bắt giữ

VOV.VN - Chiều 1/10, Công an quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bắt giữ đối tượng Chu Thúy An về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Chu Thúy An ngoài việc bị tạm giữ hình sự về tội trộm cắp tài sản thì cũng đang bị Công an Quận 3 tiến hành điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng chất ma túy trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 23/9, camera an ninh có ghi lại được hình ảnh một người phụ nữ đi xe tay ga màu đỏ có đèo theo con nhỏ dừng lại mua hàng của một bà cụ ở vỉa hè trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM. 

Nạn nhân là bà Trần Thị Tuyết M. (SN 1962), nhân lúc bà M. không để ý, chị ta đã xúi bé trai đang đứng trên xe chạy xuống để trộm lấy túi tiền của bà. Cậu bé này vừa bước xuống xe, quay sang nhìn xung quanh một lúc rồi nhanh tay thó mất túi tiền và nhảy lên xe. Sau đó hai mẹ con phóng xe đi mất hút.

Nạn nhân ngay sau khi phát hiện bị mất đồ đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải đoạn clip trên lên trang mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo bà M. cho biết, túi đồ mà 2 mẹ con đối tượng lấy trộm có khoảng 700 nghìn đồng tiền mặt và thẻ cào điện thoại trị giá 1.6 triệu đồng. 

Ngay sau khi nhận được tin trình báo của bà M. Công an quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra và phát hiện ra đối tượng chính là Chu Thúy An (42 tuổi, địa chỉ tại quận Tân Bình, TP.HCM). 

Trước đó vào chiều ngày 30/9, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện có tàng trữ ma túy đá khi đang ở chung phòng với cháu trai tại khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú. Đến chiều ngày 1/10, Thúy An chính thức bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu đối tượng An khai nhận đã có hành vi xúi giục trẻ em trộm cắp tài sản. Đứa trẻ đi cùng với An hôm đó là cháu B, là con em chồng và được An nhận làm con nuôi.

Đối tượng An đã sử dụng ma túy được một năm nay nên cô ta vẫn thường đi mua hàng của người quen về dùng cùng với chồng để thỏa mãn cơn nghiện.

Như vậy, đối tượng Chu Thúy An ngoài việc bị tạm giữ hình sự về tội trộm cắp tài sản thì Công an cũng đang tiến hành điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng chất ma túy trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh lớp 9 bịt mặt đột nhập tiệm vàng trộm cắp
Nam sinh lớp 9 bịt mặt đột nhập tiệm vàng trộm cắp

Công an H.Nông Cống (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự một học sinh đang học lớp 9 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam sinh lớp 9 bịt mặt đột nhập tiệm vàng trộm cắp

Nam sinh lớp 9 bịt mặt đột nhập tiệm vàng trộm cắp

Công an H.Nông Cống (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự một học sinh đang học lớp 9 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Phát hiện 7 mô tô nghi trộm cắp tại khu vực nhà hoang gần biên giới Campuchia
Phát hiện 7 mô tô nghi trộm cắp tại khu vực nhà hoang gần biên giới Campuchia

VOV.VN - Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa phát hiện đường dây thu gom, cất giấu xe máy nghi trộm cắp ở nội địa, tập kết ở khu vực gần biên giới.  

Phát hiện 7 mô tô nghi trộm cắp tại khu vực nhà hoang gần biên giới Campuchia

Phát hiện 7 mô tô nghi trộm cắp tại khu vực nhà hoang gần biên giới Campuchia

VOV.VN - Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa phát hiện đường dây thu gom, cất giấu xe máy nghi trộm cắp ở nội địa, tập kết ở khu vực gần biên giới.  

5 người trong gia đình sử dụng ô tô đi trộm cắp liên tỉnh
5 người trong gia đình sử dụng ô tô đi trộm cắp liên tỉnh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ nhóm đối tượng ngoại tỉnh hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Huế.

5 người trong gia đình sử dụng ô tô đi trộm cắp liên tỉnh

5 người trong gia đình sử dụng ô tô đi trộm cắp liên tỉnh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ nhóm đối tượng ngoại tỉnh hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Huế.