Cựu Bí thư thị xã Bến Cát được tại ngoại để chữa bệnh

VOV.VN - Cựu Bí thư thị xã Bến Cát được cho tại ngoại theo đơn xin bảo lãnh của người thân để chữa bệnh

Ngày 7/8, Nhà tạm giữ Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhận được quyết định số 02/2020 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM về việc thay thế biện pháp ngăn chặn từ “tạm giam” sang “bảo lĩnh” đối với ông Nguyễn Hồng Khanh (53 tuổi, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Ông Nguyễn Hồng Khanh được cho tại ngoại

Ông Nguyễn Hồng Khanh được cho tại ngoại

Theo Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM, ông Khanh được cho tại ngoại theo đơn xin bảo lĩnh của người thân để chữa bệnh. Ông Khanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú ở ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát chờ xét xử phúc thẩm.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 5/2020, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt 10 năm tù với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong vụ án này, vợ chồng ông Khanh mua khoảng 18ha đất của bà Hồ Thị Hiệp (đã mất) tại xã An Tây, thị xã Bến Cát. Tài sản này đã thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Tây Sài Gòn để vay vốn. Sau đó, ngân hàng đồng ý cho bà Hiệp tự bán tài sản.  

Hai bị cáo chính trong vụ này là Nguyễn Huy Hùng - nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn và Nguyễn Quang Lộc - nguyên phó trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp (cấp dưới của ông Hùng) bị cáo buộc xử lý tài sản thế chấp của bà Hiệp không đúng luật nên bị tuyên 11, 12 năm tù. Hành vi của bị cáo Khanh bị cáo buộc là đồng phạm, giúp sức cho cán bộ ngân hàng thực hiện sai luật khi phát mãi tài sản để thu hồi nợ xấu.

Sau khi tòa tuyên án, các bị cáo Khanh, Hùng, Lộc đã có đơn kháng cáo kêu oan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài
Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài

VOV.VN -Lợi dụng du khách Nhật không hiểu giá trị tiền Việt Nam, đối tượng Quang- tài xế Grab đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài

Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài

VOV.VN -Lợi dụng du khách Nhật không hiểu giá trị tiền Việt Nam, đối tượng Quang- tài xế Grab đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Thuê cả hacker nước ngoài để chiếm đoạt tài sản
Thuê cả hacker nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Để không trở thành nạn nhân, người dân hết sức bình tĩnh khi giao tiếp qua mạng, qua điện thoại để có thể loại trừ loại tội phạm này.

Thuê cả hacker nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Thuê cả hacker nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Để không trở thành nạn nhân, người dân hết sức bình tĩnh khi giao tiếp qua mạng, qua điện thoại để có thể loại trừ loại tội phạm này.

Thừa Thiên Huế: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài
Thừa Thiên Huế: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài

VOV.VN - Chiều nay (11/11), lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài. 

Thừa Thiên Huế: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài

Thừa Thiên Huế: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản người nước ngoài

VOV.VN - Chiều nay (11/11), lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài.