Cựu giám đốc vay tiền mua ô tô rồi bán luôn tài sản thế chấp
VOV.VN - Sau khi vay vốn ngân hàng mua ô tô kinh doanh, Quân dùng tài sản trên thế chấp rồi chiếm đoạt luôn tài sản thuộc quản lý của tổ chức tín dụng.
Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hải Quân (SN 1967, trú ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Theo hồ sơ điều tra, trong hai ngày 2/3 và 31/10/2007, Nguyễn Hải Quân (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch K. H.) ký 2 hợp đồng tín dụng vay của một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội 2,7 tỷ đồng mua 4 xe ô tô phục vụ nhu cầu kinh doanh.
Theo thỏa thuận, sau khi mua ô tô, Quân phải dùng tài sản trên để bảo đảm khoản vay ở ngân hàng, bản gốc giấy đăng ký phương tiện cũng được ngân hàng giữ.
Sau khi lấy tiền mua ô tô, thời gian đầu Quân thanh toán một phần tiền gốc và lãi hàng tháng (tổng số tiền là khoảng 100 triệu đồng). Tuy nhiên, do làm ăn kém hiệu quả nên từ tháng 3 đến tháng 6/2010, Quân lần lượt bán các ô tô dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Đến 10/3/2017, Quân bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Quá trình điều tra, xét xử, cơ quan tố tụng thu hồi được 2 xe ô tô của Quân chiếm đoạt, sau đó, tiếp tục thu hồi thêm 600 triệu đồng cho tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, hiện Quân vẫn còn chiếm đoạt tài sản của chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội là khoảng 2 tỷ đồng.
Trong phiên xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo trình bày về gia cảnh khó khăn và phải nuôi mẹ già nên đề nghị HĐXX sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm nhận thấy cần phải cách ly bị cáo với xã hội một thời gian nên tuyên phạt 13 năm tù với Nguyễn Hải Quân.
Tòa án Hà Nội cũng tuyên bị cáo phải bồi thường gần 2 tỉ đồng chiếm đoạt của tổ chức tín dụng./.