Cựu Thượng úy CSGT phủ nhận gọi bạn đánh người vi phạm đến chết

VOV.VN- Tại tòa, bị cáo Như vẫn khẳng định chỉ kêu Chung đến đưa ông Chín về nhà chứ không phải gọi đến để đánh người vi phạm dẫn đến chết người.

Sau gần hai năm hủy án điều tra lại, hôm nay (20/3), Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử Phạm Sỹ Hoài Như (sinh năm 1981, nguyên thượng úy CSGT Công an quận Tân Bình), Nguyễn Minh Chung (sinh năm 1991) và 3 đồng phạm về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, đêm 25/6/2014, Tổ tuần tra CSGT Công an quận Tân Bình do Như làm tổ trưởng, chốt tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ, Tân Quý. Thấy ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chạy xe máy có biểu hiện say rượu, CSGT ra hiệu dừng kiểm tra.

Bị lập biên bản và giữ xe do nồng độ cồn vượt mức quy định, ông Chín cự cãi với nhóm CSGT. Thượng úy Như gọi Chung đến đánh “dằn mặt”. Chung gọi thêm ba thanh niên đến đưa ông Chín vào con hẻm, thay nhau đánh đến khi nạn nhân nằm dưới đường, rồi cả nhóm bỏ đi.

Ông Chín được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong sau đó. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do chấn thương vùng kín, vỡ ruột non, suy hô hấp cấp do dị vật làm tắc đường hô hấp dẫn đến trào ngược dịch dạ dày.

Tháng 9/2016, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Như và Chung 12 năm tù, các bị cáo còn lại nhận từ 5 năm đến 11 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Như kêu oan, cho rằng không kêu đàn em đến đánh người vi phạm; Chung và hai bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó, HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì Phạm Sỹ Hoài Như không nhận tội, khai chỉ gọi Chung đến để "đưa ông Chín về"; Chung cũng bất ngờ thay đổi lời khai, rằng Như không kêu bị cáo đánh ông Chín.

Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo Như vẫn khẳng định chỉ kêu Chung đến đưa ông Chín về nhà. Tuy nhiên, cựu thượng úy CSGT thừa nhận có một phần sai vì nếu không gọi Chung thì nạn nhân không bị đánh, đồng thời phủ nhận việc kêu Chung và nhóm bạn nhận tội thay và sẽ cho tiền.

Bị cáo Chung cũng cho rằng, Như nói đúng sự thật và trình bày “do ông Chín lớn tiếng nên cùng đàn em đánh nạn nhân". 

Phía gia đình bị hại, vợ ông Chín đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố; yêu cầu các bị cáo bồi thường hơn 3 tỷ đồng chi phí điều trị, mai táng, bị mất thu nhập và cấp dưỡng nuôi con.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 22/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã ban hành án lệ cho trường hợp lái xe ô tô đâm thẳng vào CSGT
Đã ban hành án lệ cho trường hợp lái xe ô tô đâm thẳng vào CSGT

VOV.VN - Theo đó, giải pháp pháp lý là bị cáo bị kết án về Tội giết người (không thành), chứ không phải Tội chống người thi hành công vụ.

Đã ban hành án lệ cho trường hợp lái xe ô tô đâm thẳng vào CSGT

Đã ban hành án lệ cho trường hợp lái xe ô tô đâm thẳng vào CSGT

VOV.VN - Theo đó, giải pháp pháp lý là bị cáo bị kết án về Tội giết người (không thành), chứ không phải Tội chống người thi hành công vụ.

Vụ xe container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Cục CSGT nói gì?
Vụ xe container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Cục CSGT nói gì?

VOV.VN - Lãnh đạo Cục CSGT nhấn mạnh, từ vụ tai nạn thảm khốc ở Long An, cần siết chặt quản lý phương tiện cũng như phòng chống việc tài xế sử dụng ma tuý.

Vụ xe container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Cục CSGT nói gì?

Vụ xe container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Cục CSGT nói gì?

VOV.VN - Lãnh đạo Cục CSGT nhấn mạnh, từ vụ tai nạn thảm khốc ở Long An, cần siết chặt quản lý phương tiện cũng như phòng chống việc tài xế sử dụng ma tuý.

Vụ người đi đường bị trúng đạn CSGT: Công an chính thức thông tin
Vụ người đi đường bị trúng đạn CSGT: Công an chính thức thông tin

VOV.VN -Người đi đường bị trúng đạn của CSGT được xác định là chị Trần Thị Kim Thoa, ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Vụ người đi đường bị trúng đạn CSGT: Công an chính thức thông tin

Vụ người đi đường bị trúng đạn CSGT: Công an chính thức thông tin

VOV.VN -Người đi đường bị trúng đạn của CSGT được xác định là chị Trần Thị Kim Thoa, ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.