Tàu Bắc-Nam qua Đà Nẵng-Huế bị gián đoạn, hơn 1.200 khách bị ảnh hưởng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung, đường sắt qua khu đoạn Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng đang bị gián đoạn bởi đất đá đổ tràn ra đường ray khiến nhiều khu vực đang phải phong tỏa. Hơn 1.200 hành khách trên 8 đoàn tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 phải chuyển tải để tiếp tục hành trình. 

Do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Sơn Ca) từ đêm 14 đến rạng sáng 15/10, đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã bị chia cắt và gián đoạn do một số vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng;

Một số điểm sụt, sạt ta luy nền đường, nước chảy xiết làm trôi nền đá phải phong tỏa khu gian dừng tàu để tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả và ảnh hưởng đến một số phương tiện vận tải đường sắt, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Đà Nẵng, Huế bị hư hỏng, phải phong tỏa, tạm dừng chạy nhiều tàu.

Cụ thể, ngành đường sắt tạm dừng chạy các đôi tàu SE7/8, SE1/2, SE5/6 ngày 15/10/2022 xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn.

Tàu SE7 xuất phát Hà Nội ngày 16/10 tạm dừng chạy đoạn từ Hà Nội đến Đà Nẵng; Đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn mác tàu này hoạt động bình thường. Tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 16/10 đến Đà Nẵng là ga cuối, không chạy đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

Tàu SE3 xuất phát Hà Nội ngày 15/10 tạm dừng chạy đoạn từ Hà Nội đến Đà Nẵng; Đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn mác tàu SE3 chạy bình thường. Tàu SE4 xuất phát Sài Gòn ngày 15/10 đến Đà Nẵng là ga cuối, tạm dừng chạy mác tàu này đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

“Hành khách có vé trong ngày tàu tạm dừng chạy liên hệ trả vé tại nhà ga trước giờ tàu xuất phát, miễn phí đổi, trả vé,” lãnh đạo VNR cho hay.

Đối với các đoàn tàu đang chạy khi xảy mưa ngập, đường sắt đã cho dừng tại các ga: Đông Hà, Huế, Đà Nẵng để tránh trú, chờ đường. Hành khách trên các đoàn tàu tránh trú được phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt sẽ chuyển tải hơn 1.200 hành khách trên 8 đoàn tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 giữa các ga trong khu vực Đà Nẵng-Huế để tiếp tục hành trình. Hiện đã chuyển tải hơn 180 hành khách tàu SE7 từ ga Cầu Hai (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đến ga Đà Nẵng và 200 hành khách tàu SE8 từ ga Đà Nẵng đến ga Cầu Hai.

Hiện ngành đường sắt đã huy động nhân lực, máy móc tập trung cứu chữa các khu vực sạt lở, nỗ lực thông đường trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chạy lại tàu khách Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-TPHCM sau nhiều tháng tạm dừng
Chạy lại tàu khách Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-TPHCM sau nhiều tháng tạm dừng

VOV.VN - Du khách có thể chọn tàu khách Lào Cai để đi du lịch Sapa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sau hàng tháng tạm ngừng chạy. Cùng với đó, đường sắt tổ chức chạy lại đôi tàu SE3/SE4 giữa Hà Nội - TP.HCM.

Chạy lại tàu khách Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-TPHCM sau nhiều tháng tạm dừng

Chạy lại tàu khách Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-TPHCM sau nhiều tháng tạm dừng

VOV.VN - Du khách có thể chọn tàu khách Lào Cai để đi du lịch Sapa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sau hàng tháng tạm ngừng chạy. Cùng với đó, đường sắt tổ chức chạy lại đôi tàu SE3/SE4 giữa Hà Nội - TP.HCM.

Tạm dừng chạy một số đôi tàu để ứng phó bão số 4
Tạm dừng chạy một số đôi tàu để ứng phó bão số 4

VOV.VN - Chủ động ứng phó với bão số 4, ngành Đường sắt tạm dừng chạy tàu hoặc chỉ chạy một số khu đoạn để đảm bảo an toàn.

Tạm dừng chạy một số đôi tàu để ứng phó bão số 4

Tạm dừng chạy một số đôi tàu để ứng phó bão số 4

VOV.VN - Chủ động ứng phó với bão số 4, ngành Đường sắt tạm dừng chạy tàu hoặc chỉ chạy một số khu đoạn để đảm bảo an toàn.

Dừng chạy nhiều đoàn tàu, không nhận chở khách đi, đến TP. Hồ chí Minh
Dừng chạy nhiều đoàn tàu, không nhận chở khách đi, đến TP. Hồ chí Minh

VOV.VN - Ngành đường sắt chỉ chạy duy nhất đôi tàu SE7/8 từ ngày 9/7 đến hết ngày 23/7, tuy nhiên sẽ không bán vé cho hành khách đi từ ga Sài Gòn đến các ga và đi từ các ga đến ga Sài Gòn. 

Dừng chạy nhiều đoàn tàu, không nhận chở khách đi, đến TP. Hồ chí Minh

Dừng chạy nhiều đoàn tàu, không nhận chở khách đi, đến TP. Hồ chí Minh

VOV.VN - Ngành đường sắt chỉ chạy duy nhất đôi tàu SE7/8 từ ngày 9/7 đến hết ngày 23/7, tuy nhiên sẽ không bán vé cho hành khách đi từ ga Sài Gòn đến các ga và đi từ các ga đến ga Sài Gòn. 

Dừng chạy đôi tàu Hà Nội-Lào Cai do ảnh hưởng dịch Covid-19
Dừng chạy đôi tàu Hà Nội-Lào Cai do ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Cụ thể, ngành đường sắt tạm ngừng chạy tàu SP3 tại Hà Nội trong ngày hôm nay (thứ Sáu, 29/1) và ngừng chạy tàu SP4 tại Lào Cai vào ngày Chủ Nhật (31/1/2021).

Dừng chạy đôi tàu Hà Nội-Lào Cai do ảnh hưởng dịch Covid-19

Dừng chạy đôi tàu Hà Nội-Lào Cai do ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Cụ thể, ngành đường sắt tạm ngừng chạy tàu SP3 tại Hà Nội trong ngày hôm nay (thứ Sáu, 29/1) và ngừng chạy tàu SP4 tại Lào Cai vào ngày Chủ Nhật (31/1/2021).

Dừng chạy tàu khách Thống Nhất, hoãn  nhiều chuyến bay đến miền Trung do bão số 9
Dừng chạy tàu khách Thống Nhất, hoãn  nhiều chuyến bay đến miền Trung do bão số 9

VOV.VN - Ngành đường sắt tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu Thống nhất và điều chỉnh kế hoạch tàu, các hãng hãng hàng không hoãn, hủy nhiều chuyến bay đi, đến miền Trung để tránh bão số 9.

Dừng chạy tàu khách Thống Nhất, hoãn  nhiều chuyến bay đến miền Trung do bão số 9

Dừng chạy tàu khách Thống Nhất, hoãn  nhiều chuyến bay đến miền Trung do bão số 9

VOV.VN - Ngành đường sắt tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu Thống nhất và điều chỉnh kế hoạch tàu, các hãng hãng hàng không hoãn, hủy nhiều chuyến bay đi, đến miền Trung để tránh bão số 9.

Dừng chạy tàu Bắc-Nam đi Vinh-Huế, hàng không chở miễn phí hàng cứu trợ miền Trung
Dừng chạy tàu Bắc-Nam đi Vinh-Huế, hàng không chở miễn phí hàng cứu trợ miền Trung

VOV.VN - Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), ngành Đường sắt tạm dừng tàu Thống nhất đi Vinh-Huế vì mưa lũ, ách tắc đường sắt Bắc-Nam.

Dừng chạy tàu Bắc-Nam đi Vinh-Huế, hàng không chở miễn phí hàng cứu trợ miền Trung

Dừng chạy tàu Bắc-Nam đi Vinh-Huế, hàng không chở miễn phí hàng cứu trợ miền Trung

VOV.VN - Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), ngành Đường sắt tạm dừng tàu Thống nhất đi Vinh-Huế vì mưa lũ, ách tắc đường sắt Bắc-Nam.