Phó Thủ tướng: Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin khi báo chí cần

VOV.VN - Sáng nay (8/2), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Mở đầu phiên báo cáo chuyên đề, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã trình bày về vấn đề đưa học sinh trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến. Đây là chủ đề mà Bộ GD&ĐT, các bậc phụ huynh và toàn xã hội rất quan tâm hiện nay.

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, việc mở cửa lại trường học hiện là ưu tiên cao nhất của các quốc gia. Chi phí cho việc đóng cửa các trường học là rất lớn, có nguy cơ cản trở thế hệ trẻ và làm gia tăng sự chênh lệch trước đại dịch.

Khảo sát, tham vấn ý kiến của các chuyên gia y tế và giáo dục cũng như lắng nghe ý kiến của của các em học sinh, sinh viên cho thấy, việc học ở nhà quá lâu để lại nhiều hệ lụy tiêu cực, tác động tới tâm lý, thể chất của các em, tác động tới cả chất lượng dạy và học. Ở thời điểm này, dịch bệnh tại Việt Nam đã phần nào được kiểm soát. Tỷ lệ tiêm vaccine cho người lớn và cho lứa tuổi từ 12-18 tuổi cũng rất cao.

“Ngành Y tế đã có thuốc điều trị và đã có kinh nghiệm thực tế trong phòng, chống dịch, cũng như gia tăng khả năng điều trị Covid-19. Ý thức và sự hiểu biết của người dân về dịch bệnh đã tốt hơn. Trong điều kiện đó, việc đưa học sinh trở lại trường học lúc này là hết sức cần thiết và cần được triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời, cương quyết đối với tất cả các bậc học từ mầm non đến đại học. Đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, ông Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày các thông tin báo chí trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Theo đó, các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình Tết được đầu tư công phu, chăm chút về nội dung và hình thức, thể hiện sống động không khí Tết sum vầy, Xuân bình an. Trang bìa các ấn phẩm, giao diện các trang báo điện tử, hình ảnh các chương trình được trình bày sống động, nêu bật nội dung các sự kiện lớn của đất nước, bộ ngành, địa phương trong năm 2021, hình ảnh linh vật năm 2022.

Cùng với đó, nhiều cơ quan báo chí đã chọn được chủ đề trung tâm, xuyên suốt để triển khai các tuyến bài viết, chương trình. Trong đó, chủ đề nổi bật được nhiều các cơ quan báo chí lựa chọn là kỳ vọng, khát vọng một năm mới với vận hội mới, kinh tế xã hội phục hồi và phát triển bền vững. Từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, tạo động lực, niềm tin, quyết tâm vào việc tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nổi bật như Chương trình phát thanh Tết trở về - Xuân khát vọng của VOV; Xúc động nghe thơ và thư chúc Tết Nhâm Dần của Báo Hồ 60 năm trước của VOV; Chương trình Bừng sáng Việt Nam của VTV; Mang tết về với đồng bào của Báo Quân đội Nhân dân, Vượt thách thức của Thời báo Ngân hàng, Chào xuân mới của Báo Lao động, Cuộc sống bình thường mới của VTCnews…

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, nhiều chủ đề được các cơ quan báo, đài, trang thông tin điện tử, chương trình phát thanh… đã dành nhiều thời lượng thông tin đậm nét, phân tích, đánh giá bình luận về sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự đồng hành của báo chí, đã giúp Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm qua là một năm phải chịu rất nhiều mất mát và đau thương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2022 sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do đó, rất cần có sự kết hợp của các cơ quan của Nhà nước trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Phó Thủ tướng mong muốn, trong năm 2022, báo chí sẽ tiếp tục kế thừa các thành quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn, dịch bệnh. Đồng thời cho rằng, trong bối cảnh bình thường mới, các cơ quan báo chí cần phải có sự thích ứng và phải lường trước được những rủi ro. Từ đó có những định hướng truyền thông rõ ràng để người dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phải xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối các cơ quan báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông cần hỗ trợ các cơ quan báo chí hình thành hệ thống phân tích dữ liệu nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

“Các cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, chỉ có thể định hướng tuyên truyền tốt được nếu cung cấp thông tin cho báo chí chính thống thật nhanh và chính xác. Do đó, tôi đề nghị, hàng tuần, các cơ quan Nhà nước phải báo cáo và cập nhật đầy đủ các thông tin khi báo chí cần”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí. Đó là: Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí. Đó là: Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Sáng 15/6, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Sáng 15/6, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp
Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp

VOV.VN -Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, trao đổi công tác quản lý báo chí điện tử và văn hóa tại Pháp.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi công tác quản lý báo chí ở Pháp

VOV.VN -Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, trao đổi công tác quản lý báo chí điện tử và văn hóa tại Pháp.