Giật dây chuyền của vợ chồng người Anh đang chụp ảnh kỷ niệm

VOV.VN - Thấy vợ chồng người quốc tịch Anh đang đứng chụp ảnh một đám cưới để làm kỷ niệm, 2 tên cướp bất ngờ áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Ngày 13/1/2015, vợ chồng bà Cheryl Irene Jarvis (SN 1950, quốc tịch Anh) đến Việt Nam du lịch. Ngày 15/1, hai vợ chồng bà dạo phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) thì thấy một đám cưới nên dừng lại chụp ảnh.

Khi đôi vợ chồng người Anh đang say sưa ghi lại những bức ảnh kỷ niệm thì hai tên cướp Nguyễn Duy Ngọc (SN 1988, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Ngọc Tú (SN 1983, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ phóng xe áp sát và giật sợi dây chuyền trên cổ bà Cheryl.

Tú và Ngọc tại phiên tòa.

Vợ chồng bà Cheryl nắm ngay tay một đối tượng nhưng hắn ta vùng vẫy mạnh khiến bà Cheryl ngã ra đường.

Nói về hai tên cướp, sau khi thoát khỏi tay của vợ chồng ngoài quốc, cùng lúc chúng phát hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ phát hiện, đuổi theo.

Hai tên tăng ga bỏ chạy nhưng đến phố Hàng Tre, chiếc xe máy do Ngọc điều khiển đâm vào cột biển báo giao thông. Tú ngồi sau luống cuống bị công an bắt giữ. Còn Ngọc sau khi va chạm giao thông đã bỏ đồng bọn chạy trốn. Công an phát lệnh truy nã và đến tháng 6/2015, hắn ta mới ra đầu thú.

Theo khai báo của nạn nhân, sợi dây chuyền được bà Cheryl nhặt được sau đó, còn chiếc mặt đeo ở sợi dây, vợ chồng bà tìm mãi không được. Theo trình báo, mặt sợi dây chuyền có gắn viên kim cương nặng 2,2 kara, trị giá 24.000 USD.

Bản kết luận định giá tài sản thể hiện sợi dây chuyền bằng vàng 17,9 K, trọng lượng 2,71 chỉ có giá trị 6,2 triệu đồng.

Về mặt dây chuyền đá màu trắng hình tròn bọc viền kim loại màu vàng không rõ trọng lượng, chất lượng hiện chưa đủ căn cứ để định giá.

Theo lời khai của hai đối tượng, khi giật sợi dây chuyền không để ý dây có đeo gì hay không và Ngọc cũng không giật được mặt dây chuyền như bị hại trình báo.

Hành vi của hai tên cướp bị Viện Kiểm sát Hà Nội truy tố tội Cướp giật tài sản. Ngày 17/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Ngọc 8 năm tù giam, Tú 7 năm 6 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai: Cướp giật nhầm người quen
Đồng Nai: Cướp giật nhầm người quen

VOV.VN - Sau khi cướp giật nhầm, đối tượng đã nhận ra người quen nên xin lỗi và trả lại tài sản.

Đồng Nai: Cướp giật nhầm người quen

Đồng Nai: Cướp giật nhầm người quen

VOV.VN - Sau khi cướp giật nhầm, đối tượng đã nhận ra người quen nên xin lỗi và trả lại tài sản.

Tóm 2 đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng
Tóm 2 đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng

Hai đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật tài sản là dây chuyền vàng của người đi đường trên địa bàn Hà Nội.

Tóm 2 đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng

Tóm 2 đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng

Hai đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật tài sản là dây chuyền vàng của người đi đường trên địa bàn Hà Nội.

Triệt phá băng cướp giật táo tợn ở Quảng Ngãi
Triệt phá băng cướp giật táo tợn ở Quảng Ngãi

Vừa ra tù, Chiến tiếp tục cầm đầu băng nhóm chuyên cướp giật trên địa bàn huyện Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi.

Triệt phá băng cướp giật táo tợn ở Quảng Ngãi

Triệt phá băng cướp giật táo tợn ở Quảng Ngãi

Vừa ra tù, Chiến tiếp tục cầm đầu băng nhóm chuyên cướp giật trên địa bàn huyện Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi.

Hàng chục người dân truy bắt cướp giật
Hàng chục người dân truy bắt cướp giật

VOV.VN - Nghe thấy tiếng truy hô của nạn nhân, hàng chục người đi đường cùng người dân đã tổ chức truy đuổi bắt tên cướp giật tài sản.

Hàng chục người dân truy bắt cướp giật

Hàng chục người dân truy bắt cướp giật

VOV.VN - Nghe thấy tiếng truy hô của nạn nhân, hàng chục người đi đường cùng người dân đã tổ chức truy đuổi bắt tên cướp giật tài sản.