Giật điện thoại Iphone6 của người phụ nữ đi xe SH
VOV.VN -Thấy một người phụ nữ đi xe SH tay cầm chiếc điện thoại Iphone6, hai đối tượng lập tức áp sát giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy.
Chiều 24/11, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Xuân Hòa (SN 1987), Trần Hữu Lê (SN 1988) tội Cướp giật tài sản, Phùng Quốc Huy (SN 1988) tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các bị cáo đều trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Theo cáo trạng, trưa 23/12/2014, phát hiện một phụ nữ đi xe máy SH, tay cầm điện thoại Iphone6 đi ở đoạn đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), Hòa và Lê phóng xe máy lên áp sát giật chiếc điện thoại của người phụ nữ 26 tuổi này.
3 bị cáo tại tòa sơ thẩm. |
Chiếc điện thoại được 2 đối tượng bán cho Phùng Quốc Huy với giá 5,5 triệu đồng. Tên này mua lại và bán để kiếm lãi gần 8 triệu đồng cho một cửa hàng điện thoại ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.
5 ngày sau, hai đối tượng lang thang ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì phát hiện một người phụ nữ Hàn Quốc đang đứng mua hoa quả bên đường. Chúng áp sát và giật chiếc túi xách hàng hiệu của chị này.
Kiểm tra tài sản bên trong túi xách có 8 triệu đồng, 280 USD và điện thoại Samsung Galaxy Note3. Chiếc điện thoại chúng lại tìm đến Huy và bán cho tên này gần 5 triệu đồng. Tiền của phi vụ này, chúng chia nhau ăn tiêu. Theo lời khai của người phụ nữ Hàn Quốc, ngoài tài sản tiền và điện thoại, chiếc túi hàng hiệu của chị giá hơn 15 triệu đồng. Cuối tháng 12/2014, các đối tượng bị bắt giữ
Theo lời khai của các đối tượng, ngoài hai phi vụ trên, chúng còn thực hiện 9 phi vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.
Với hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Hòa 7 năm tù giam, Lê 5 năm tù giam. Với hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp, Huy bị phạt 30 tháng tù treo./.