Hàng loạt thanh niên hám sắc trúng ‘mỹ nhân kế’ của sơn nữ 15 tuổi

VOV.VN -Đang ở cái tuổi trăng rằm, cô sơn nữ 15 tuổi đã bị bắt vì tham gia vào một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dùng “mỹ nhân kế” chiếm đoạt tài sản trái phép

Cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra vụ “Cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức lừa tình”.

Thủ phạm gây ra hàng loạt vụ án này là cô sơn nữ mang tên Đà Thị Huyền Trang (SN 2000, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Hai đối tượng khác là Nguyễn Văn Dân (SN 1990) và Nguyễn Huy Long (SN 1980) cả hai cùng trú tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Hai đối tượng Dân và Long.

Ngay sau khi nhận được tin tố giác tội phạm từ một nạn nhân là anh Cao Đình H (SN 1977, trú tại xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ), cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Theo trình bày của anh H, anh có quen một cô gái tên Huyền Trang qua mạng xã hội.

Sau một thời gian nói chuyện qua lại, cả hai đã hẹn nhau ra nhà nghỉ để tâm sự. “Tâm sự” xong, anh bị hai người lạ mặt xông vào chụp ảnh, khống chế. Đồng thời, những người này cho biết, Trang mới 15 tuổi, nếu anh H không biết điều thì chúng sẽ báo công an.

Sau đó, chúng lấy của anh Thụy 1,4 triệu đồng, một chiếc xe máy trị giá gần 20 triệu đồng.

Sau một thời gian nắm bắt tình hình, cơ quan công an đã phát hiện tại nhà nghỉ Mộc Lan, thuộc khu 3, xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy có một nhóm đối tượng gồm 2 nam, 1 nữ có biểu hiện nghi vấn nên đưa cả 3 về trụ sở để đấu tranh, khai thác.

Tại đây, các đối tượng khai nhận, Trang và Dân có mối quan hệ tình cảm, do thiếu tiền để tiêu sài nên đã lập thành một nhóm để mồi chài các “con mồi” háo sắc, sau đó khống chế để lấy tài sản của họ.

Để chiếm đoạt được tài sản, cả nhóm dựa vào nhan sắc trời phú của cô bạn gái mới lớn - Huyền Trang - để tiếp cận những chàng trai nhẹ dạ cả tin, làm “con mồi” mê mẩn trước nét duyên dáng của thiếu nữ miền sơn cước.

Trang thường được giao nhiệm vụ lên mạng xã hội để tìm “mồi”. Với kịch bản đang buồn vì cha mẹ ly hôn, Trang nhắn tin tâm sự mong nhận lời khuyên và thủ thỉ tâm tình cùng “con mồi”.

Khi “con mồi” đã cắn câu, Trang sẽ dụ các đối tượng lên nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thanh Thủy để “yêu”.

Lúc này, Dân và Long đã cài sẵn điện thoại để ghi lại hình ảnh. Sau khi Trang quan hệ tình dục xong, Dân và Long sẽ ập vào với danh nghĩa là người nhà để bắt quả tang.

Các đối tượng lôi CMND của Trang ra và thông báo với nạn nhân rằng anh ta đã quan hệ với người dưới tuổi vị thành niên. Đồng thời đe dọa nếu không nghe lời chúng thì sẽ báo công an.

Ngoài anh H ra, chúng đã lừa thêm được 4 nạn nhân, tổng số tài sản chiếm được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hoàn cảnh éo le của nữ quái tuổi “trăng rằm”

Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, bố đẻ của Trang là Đà Văn C (SN 1978) đã phải vào tù vì tội “Chống người thi hành công vụ”. Mãi đến năm Trang 2 tuổi, ông C mới được mãn hạn tù.

Về nhà được vài năm, ông C bắt đầu sinh ra bất đồng, cãi vã với vợ, rồi họ ly hôn. Mẹ Trang đi làm ăn xa và tìm được bến đỗ mới. Trang sống với bố và bà nội. Người bố thường xuyên vắng nhà, không quan tâm và chăm lo cho đứa con gái duy nhất nên cô bé sớm hư hỏng, thường xuyên theo đám bạn nghịch ngợm, quậy phá. Học đến lớp 8, Trang bỏ học.

Ông Đinh Thanh Vận - Phó trưởng Công an xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - cho biết: “Vụ việc xảy ra khiến chính quyền địa phương khá bất ngờ. Không ngờ còn ít tuổi mà Trang đã trở thành đối tượng trong một đường dây lừa đảo. Tuy nhiên, xét từ góc độ nhân văn, chúng tôi cũng có chút cảm thông".

Theo tìm hiểu của PV, Dân chưa lập gia đình. Học xong cấp 3, Dân không học lên mà đi làm thuê, nay đây mai đó. Số tiền làm ra không đủ ăn tiêu nên Dân từng trộm cắp tài sản và bị đi tù hai lần. Bố mẹ Dân đều làm ruộng, gia cảnh khó khăn. Không những không làm ăn, giúp đỡ gia đình, Dân còn phá phách, tù tội khiến bố mẹ hết sức khổ tâm, phiền lòng.

Đối tượng hay rời nhà, tụ tập cùng đám bạn xấu, có tiền án tiền sự như mình. Dân và Trang quen biết rồi có tình cảm với nhau. Do thiếu tiền ăn chơi nên cả hai đã nảy ra ý định giăng bẫy các đối tượng ham “của lạ”.

Cả hai đem kế hoạch này nói cho Long vì Long là người bạn thân chí cốt của Dân. Sau khi nghe trình bày, Long đã ủng hộ bạn “cả hai tay”. Từ đó, cả ba đối tượng thường xuyên tụ tập, lên kế hoạch để bẫy “con mồi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nhân viên ngân hàng dùng “mỹ nhân kế” bắt vị khách đòi gạ tình
Nữ nhân viên ngân hàng dùng “mỹ nhân kế” bắt vị khách đòi gạ tình

Sau khi lừa lấy tài sản của nữ nhân viên ngân hàng cả tin, nghi phạm đòi quan hệ tình dục mới trả lại tài sản.

Nữ nhân viên ngân hàng dùng “mỹ nhân kế” bắt vị khách đòi gạ tình

Nữ nhân viên ngân hàng dùng “mỹ nhân kế” bắt vị khách đòi gạ tình

Sau khi lừa lấy tài sản của nữ nhân viên ngân hàng cả tin, nghi phạm đòi quan hệ tình dục mới trả lại tài sản.

Bắt nhóm cướp dùng "mỹ nhân kế" để cướp tài sản
Bắt nhóm cướp dùng "mỹ nhân kế" để cướp tài sản

VOV.VN -Nhóm đối tượng dùng cô gái lên mạng internet làm “chim mồi”, dụ nam thanh niên đi chơi để cướp tài sản.

Bắt nhóm cướp dùng "mỹ nhân kế" để cướp tài sản

Bắt nhóm cướp dùng "mỹ nhân kế" để cướp tài sản

VOV.VN -Nhóm đối tượng dùng cô gái lên mạng internet làm “chim mồi”, dụ nam thanh niên đi chơi để cướp tài sản.

Vụ bắt cóc, giết người chấn động TP HCM:Dựng sẵn màn kịch "mỹ nhân kế"
Vụ bắt cóc, giết người chấn động TP HCM:Dựng sẵn màn kịch "mỹ nhân kế"

VOV.VN - Vụ bắt cóc, giết người đã được 6 đối tượng lên kế hoạch chi tiết từ việc tìm địa điểm ra tay, mua các dụng cụ để khống chế nạn nhân

Vụ bắt cóc, giết người chấn động TP HCM:Dựng sẵn màn kịch "mỹ nhân kế"

Vụ bắt cóc, giết người chấn động TP HCM:Dựng sẵn màn kịch "mỹ nhân kế"

VOV.VN - Vụ bắt cóc, giết người đã được 6 đối tượng lên kế hoạch chi tiết từ việc tìm địa điểm ra tay, mua các dụng cụ để khống chế nạn nhân

Bắt nhóm dùng “mỹ nhân kế” để cướp tài sản
Bắt nhóm dùng “mỹ nhân kế” để cướp tài sản

VOV.VN -Nhóm cướp sử dụng Thúy làm “chim mồi” để rủ nam thanh niên đi chơi, đến đoạn đường vắng bọn chúng ra tay cướp.

Bắt nhóm dùng “mỹ nhân kế” để cướp tài sản

Bắt nhóm dùng “mỹ nhân kế” để cướp tài sản

VOV.VN -Nhóm cướp sử dụng Thúy làm “chim mồi” để rủ nam thanh niên đi chơi, đến đoạn đường vắng bọn chúng ra tay cướp.