Hoãn phiên tòa xét xử Tòng “Thiên mã” vì vắng mặt 1 hội thẩm viên

VOV.VN - Nguyên nhân hoãn phiên tòa do một hội thẩm trong HĐXX bị bệnh phải đi cấp cứu đêm 30/3.

Liên quan đến phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Bá Tòng (thường gọi Tòng “Thiên mã”, 44 tuổi, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) và bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 31/3, TAND TP. Cần Thơ bước vào ngày xét xử thứ 2. Tuy nhiên, phiên tòa bị tạm hoãn.

Phiên tòa xét xử đại gia thủy sản Miền Tây Phan Bá Tòng bị tạm hoãn
Nguyên nhân hoãn phiên tòa được TAND TP. Cần Thơ cho biết là do một hội thẩm trong HĐXX bị bệnh phải đi cấp cứu trong đêm 30/3. TAND TP. Cần Thơ hiện chưa có thông báo về việc đưa vụ án này ra tiếp tục xét xử.

Trước đó, ngày 30/3, TAND TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đạo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm.

Theo cáo trạng, Tòng đã chỉ đạo Diễm cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ thành có lãi để vay tiền ngân hàng. Với thủ đoạn trên, Tòng và Diễm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc của ngân hàng. Ngoài ra, tính đến ngày 31/3/2016, bị cáo Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi 219 tỷ đồng phát sinh từ số tiền đã chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cũng bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại gia thủy sản Tòng “Thiên Mã” và những kiểu làm ăn chụp giựt
Đại gia thủy sản Tòng “Thiên Mã” và những kiểu làm ăn chụp giựt

Được xem là một “đại gia thủy sản” ở miền Tây, sở hữu nhiều nhà máy, siêu xe biển số đẹp nhưng sự thực giá trị tài sản, hợp đồng đã được nâng khống.

Đại gia thủy sản Tòng “Thiên Mã” và những kiểu làm ăn chụp giựt

Đại gia thủy sản Tòng “Thiên Mã” và những kiểu làm ăn chụp giựt

Được xem là một “đại gia thủy sản” ở miền Tây, sở hữu nhiều nhà máy, siêu xe biển số đẹp nhưng sự thực giá trị tài sản, hợp đồng đã được nâng khống.

Đề nghị truy tố “đại gia thuỷ sản Tòng Thiên Mã”
Đề nghị truy tố “đại gia thuỷ sản Tòng Thiên Mã”

Đại gia thủy sản ở Cần Thơ Phan Bá Tòng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Đề nghị truy tố “đại gia thuỷ sản Tòng Thiên Mã”

Đề nghị truy tố “đại gia thuỷ sản Tòng Thiên Mã”

Đại gia thủy sản ở Cần Thơ Phan Bá Tòng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Xét xử đại gia thủy sản bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng
Xét xử đại gia thủy sản bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng

VOV.VN - Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc của ngân hàng. 

Xét xử đại gia thủy sản bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng

Xét xử đại gia thủy sản bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng

VOV.VN - Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc của ngân hàng. 

Truy tố đại gia thuỷ sản “Tòng thiên mã”
Truy tố đại gia thuỷ sản “Tòng thiên mã”

Theo cáo trạng, Tòng tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân sau đó chiếm đoạt, sử dụng cá nhân

Truy tố đại gia thuỷ sản “Tòng thiên mã”

Truy tố đại gia thuỷ sản “Tòng thiên mã”

Theo cáo trạng, Tòng tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân sau đó chiếm đoạt, sử dụng cá nhân