Khởi tố 5 bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của người tố cáo “cát tặc“

Năm nhân viên bảo vệ rừng ở Đồng Nai xông vào chòi canh tôm của một người dân đập phá, ném khoảng 40 bao ximăng xuống đầm tôm, gây hư hỏng.

Ngày 7/5, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 5 nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản.”

Các bảo vệ rừng xông vào chòi tôm bà Ngọc đập phá tài sản. Ảnh: Ánh Ngọc.
Năm nhân viên Ban quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành bị khởi tố gồm: Lê Văn Lang (Trạm trưởng Trạm Rạch Tràm), Trương Văn Lớn (Đội phó Đội bảo vệ rừng ngập mặn), Lê Ngọc Tuân (nhân viên Trạm Rạch Gốc), Phạm Đức Tú (nhân viên Trạm Long Thọ) và Phạm Văn Ẩn (nhân viên Trạm Tắc Hông). Những nhân viên trên đều được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được thông tin bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi) nuôi tôm trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu xây dựng trái phép chòi canh tôm, Ban Quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành đã phân công 11 nhân viên bảo vệ đến hiện trường kiểm tra.

Dù không có sự chỉ đạo của cấp trên cũng như quyết định cưỡng chế của chính quyền địa phương nhưng trong các ngày 26 và 27/2/2016, các nhân viên này đã xông vào chòi canh tôm của bà Ngọc đập phá, ném khoảng 40 bao ximăng (trị giá khoảng 3,4 triệu đồng) của gia đình bà Ngọc xuống đầm tôm, gây hư hỏng.

Trước đó, ngày 19/4/2016, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, liên quan đến vụ việc bà Ngọc tố cáo một số đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông.

Tuy nhiên, vụ việc bắt giam bà Ngọc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ. Năm ngày sau khi bị bắt, bà Ngọc được thả và các cơ quan tố tụng huyện Nhơn Trạch đã tổ chức xin lỗi công khai bà Ngọc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghẹt thở phục kích bắt “cát tặc” lúc nửa đêm
Nghẹt thở phục kích bắt “cát tặc” lúc nửa đêm

Qua nhiều ngày mật phục, nghiên cứu thực địa, Công an huyện Gia Lâm mới “tóm” được các đối tượng cùng 4 chiếc tàu hút cát trái phép.

Nghẹt thở phục kích bắt “cát tặc” lúc nửa đêm

Nghẹt thở phục kích bắt “cát tặc” lúc nửa đêm

Qua nhiều ngày mật phục, nghiên cứu thực địa, Công an huyện Gia Lâm mới “tóm” được các đối tượng cùng 4 chiếc tàu hút cát trái phép.

Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS
Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS

Cho rằng vẫn bị Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xử phạt vi phạm hành chính nên bà Ngọc không nhận lời xin lỗi 5 ngày ngồi tù oan của VKS.

Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS

Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS

Cho rằng vẫn bị Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xử phạt vi phạm hành chính nên bà Ngọc không nhận lời xin lỗi 5 ngày ngồi tù oan của VKS.

Bắt giam người tố cáo cát tặc, công an Đồng Nai nhận sai
Bắt giam người tố cáo cát tặc, công an Đồng Nai nhận sai

Gọi điện báo tin có tàu hút cát lậu nhưng không thấy Công an kiểm tra, bà Ngọc chửi bới cơ quan chức năng, sau đó bà bị bắt vì Chống người thi hành công vụ.

Bắt giam người tố cáo cát tặc, công an Đồng Nai nhận sai

Bắt giam người tố cáo cát tặc, công an Đồng Nai nhận sai

Gọi điện báo tin có tàu hút cát lậu nhưng không thấy Công an kiểm tra, bà Ngọc chửi bới cơ quan chức năng, sau đó bà bị bắt vì Chống người thi hành công vụ.