Khởi tố đối tượng ngáo đá xách con trên mái nhà

VOV.VN - Cơ quan công an xác định, Lê Ngọc Hà có hành vi ném con từ tầng 2 xuống là nguy hiểm, phạm vào Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Sáng 2/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Hà, sinh năm 1985, trú tại phường Hồng Sơn (thành phố Vinh) để điều tra về tội giết người. 
Cơ quan công an xác định, Lê Ngọc Hà có hành vi ném con từ tầng 2 xuống là nguy hiểm, phạm vào Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất điều tra để đưa đối tượng này ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Như tin đã đưa, khoảng 9h ngày 21/11, người dân tại ngõ số 2, đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, TP Vinh vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một người đàn ông khoảng 30 tuổi, kẹp đứa trẻ khoảng 1 tuổi ở nách, đi lại trên các ngôi nhà cao. Đối tượng còn cầm một con dao và liên tục đe dọa. (Ảnh: Công Luận)
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an phường Vinh Tân đã nhanh chóng báo sự việc đến Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương tiến hành giải cứu cháu bé. (Ảnh: Nhật Minh)
Cùng với phương án thuyết phục, lực lượng chức năng đã vận động người dân trải nhiều đệm phía dưới để phòng phương án xấu nhất có thể xảy ra. Trong khi đó, nhiều tổ công tác nỗ lực tiếp cận đối tượng từ các hướng khác nhau. Đối tượng cũng không ngừng đe dọa, liên tục di chuyển trên những mái nhà cao. Thậm chí đối tượng còn ném những tảng bê tông xuống phía dưới để đe dọa. (Ảnh: Thanh Niên)

Thông tin trên Công Luận cho biết, kẹp cháu bé vào nách, đối tượng nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, miệng liên tục hô hét  "Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho".  (Ảnh: Nhật Minh)

Đến khoảng 11h30, đối tượng bất ngờ thả bé trai xuống trúng phao hơi mà lực lượng công an đã chuẩn bị từ trước. Lúc này cơ quan chức năng cũng lập tức ập đến khống chế đối tượng. (Ảnh: Nhật Minh)
Cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Qua chụp chiếu, các bác sĩ thông báo cơ thể cháu bé không bị tổn thương nào nghiêm trọng. (Ảnh: Nhật Minh)

Cháu L. N.H.Đ (nạn nhân vụ việc). (Ảnh: Nhật Minh)

Được biết, Lê Ngọc Hà từng có 1 tiền án liên quan tới ma túy, là đối tượng nghiện, có biệt danh là "Hà Đá". Trước đây, Hà đã có vợ và 2 đứa con nhưng do không thể tiếp tục chung sống với nhau nên 2 người chia tay. Sau khi chia tay người vợ đầu, Hà lấy vợ và có cháu L. N.H.Đ. (Ảnh: Thanh niên)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gã ngáo đá xăm trổ vằn vện kẹp nách cháu bé nhảy trên các mái nhà
Gã ngáo đá xăm trổ vằn vện kẹp nách cháu bé nhảy trên các mái nhà

VOV.VN - Kẹp cháu bé vào nách, đối tượng liên tục nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, luôn miệng hô hét "tôi muốn làm người lương thiện".

Gã ngáo đá xăm trổ vằn vện kẹp nách cháu bé nhảy trên các mái nhà

Gã ngáo đá xăm trổ vằn vện kẹp nách cháu bé nhảy trên các mái nhà

VOV.VN - Kẹp cháu bé vào nách, đối tượng liên tục nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, luôn miệng hô hét "tôi muốn làm người lương thiện".

Diễn biến mới vụ bố ngáo đá xách con trên mái nhà ở Vinh
Diễn biến mới vụ bố ngáo đá xách con trên mái nhà ở Vinh

VOV.VN - Công an TP Vinh đang tạm giữ đối tượng "ngáo đá" xách con nhảy trên mái nhà để điều tra hành vi giết người.

Diễn biến mới vụ bố ngáo đá xách con trên mái nhà ở Vinh

Diễn biến mới vụ bố ngáo đá xách con trên mái nhà ở Vinh

VOV.VN - Công an TP Vinh đang tạm giữ đối tượng "ngáo đá" xách con nhảy trên mái nhà để điều tra hành vi giết người.