Lừa xin việc làm tại sân bay Nội Bài, chiếm dụng 650 triệu đồng

VOV.VN - “Nổ” mình có nhiều quan hệ, các bị hại đã bị Nho lừa để đưa tiền xin việc làm tại sân bay Nội Bài.

Ngày 15/8, Tòa án Hà Nội đưa Nguyễn Văn Nho (SN 1974, quê Nam Định) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm phạm tội Nho đang là nhân viên làm việc tại Trung tâm Khai thác sân bay Nội Bài.

Công việc chính của Nho là xe ôtô chở tổ bay từ nhà ga ra máy bay và ngược lại. Tuy nhiên, anh ta “nổ” với đồng nghiệp về các mối quan hệ với nhiều cán bộ hàng không, hải quan và có khả năng xin việc cho người có nhu cầu được vào làm việc tại sân bay Nội Bài.

Ảnh minh họa

Tin tưởng, nhiều đồng nghiệp của anh ta đã giới thiệu người quen tìm đến Nho.

Trường hợp ông L.T.K xin cho con trai vào làm việc tại phòng soi chiếu hành lý thuộc Trung tâm khai thác bay Nội Bài, được Nho định giá 17.000 USD. Giữa tháng 5/2013, Nho nhận 180 triệu đồng nhưng anh ta chi xin được cho con trai của bị hại vào học tại trường trung cấp hàng không TP.HCM. Không thấy con đi làm, ông L.T.K tìm đến Nho thì mới biết bị lừa.

Tương tự, ông T. tìm gặp Nho vào tháng 9/2014 và xin cho con trai vào làm việc tại bộ phận An ninh sân bay thuộc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Chi phí Nho đưa ra là 20.000 USD. Bị hại giao trước cho Nho 10.000 USD. Chờ đến cuối năm 2014, người nhà không được đi làm, ông T tìm Nho thì anh ta lẩn tránh.

Bên cạnh đó, Nho còn lừa ông N.V.T khi bị hại nhờ anh ta xin con con vào làm việc tại Cục Hải quan TP.Hà Nội với chi phí hết 25.000 USD.

Tổng số tiền Nho nhận của 3 bị hại là hơn 650 triệu đồng. Số tiền này anh ta chi tiêu hết vào việc cá nhân. Khi bị đòi tiền, Nho đã xin nghỉ việc tại Trung tâm khai thác sân bay Nội Bài và bỏ trốn. Hiện Nho không có tiền trả lại cho các bị hại.

Với hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nho bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu giáo viên lừa xin việc nhận án 7 năm tù
Cựu giáo viên lừa xin việc nhận án 7 năm tù

VOV.VN - Cựu giáo viên tự nhận mình là cựu sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu có nhiều quen biết để xin việc cho những người có nhu cầu.

Cựu giáo viên lừa xin việc nhận án 7 năm tù

Cựu giáo viên lừa xin việc nhận án 7 năm tù

VOV.VN - Cựu giáo viên tự nhận mình là cựu sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu có nhiều quen biết để xin việc cho những người có nhu cầu.

Giả danh Phó Chánh thanh tra Bộ Công thương lừa xin việc
Giả danh Phó Chánh thanh tra Bộ Công thương lừa xin việc

VOV.VN -Thuê căn hộ sang trọng để thỉnh thoảng làm nơi giao dịch, Phương nổ là cán bộ thân cận của thứ trưởng Bộ Công thương để lừa đảo xin việc.

Giả danh Phó Chánh thanh tra Bộ Công thương lừa xin việc

Giả danh Phó Chánh thanh tra Bộ Công thương lừa xin việc

VOV.VN -Thuê căn hộ sang trọng để thỉnh thoảng làm nơi giao dịch, Phương nổ là cán bộ thân cận của thứ trưởng Bộ Công thương để lừa đảo xin việc.

“Nổ” là con trai của lãnh đạo Bộ Quốc phòng để lừa xin việc
“Nổ” là con trai của lãnh đạo Bộ Quốc phòng để lừa xin việc

VOV.VN -Tự “nổ” là con trai của lãnh đạo một cục của Bộ Quốc phòng, nhiều người đưa tiền cho Linh chạy việc để anh ta bỏ túi gần 700 triệu đồng.

“Nổ” là con trai của lãnh đạo Bộ Quốc phòng để lừa xin việc

“Nổ” là con trai của lãnh đạo Bộ Quốc phòng để lừa xin việc

VOV.VN -Tự “nổ” là con trai của lãnh đạo một cục của Bộ Quốc phòng, nhiều người đưa tiền cho Linh chạy việc để anh ta bỏ túi gần 700 triệu đồng.

Giám đốc “chạy án”, cựu giảng viên lừa xin việc lĩnh 36 năm tù
Giám đốc “chạy án”, cựu giảng viên lừa xin việc lĩnh 36 năm tù

VOV.VN -Từ việc tin giám đốc doanh nghiệp nổ về những mối quan hệ lớn, cựu giảng viên cũng đi chạy trường, chạy việc cho người khác để kiếm chênh lệch.

Giám đốc “chạy án”, cựu giảng viên lừa xin việc lĩnh 36 năm tù

Giám đốc “chạy án”, cựu giảng viên lừa xin việc lĩnh 36 năm tù

VOV.VN -Từ việc tin giám đốc doanh nghiệp nổ về những mối quan hệ lớn, cựu giảng viên cũng đi chạy trường, chạy việc cho người khác để kiếm chênh lệch.