Luật sư đề nghị tăng hình phạt với bị cáo xâm hại bé gái ở TPHCM

VOV.VN - Luật sư cho rằng bị cáo không thành khẩn, khai báo quanh co nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tăng mức phạt tù.

Sáng 20/8, TAND  huyện Bình Chánh (TPHCM) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử kín vụ án bị cáo Nguyễn Ngọc Quang (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Đây là bị cáo liên quan trong vụ bé gái mới 14 tuổi bị hiếp dâm nhưng Trung tâm giám định pháp y lại cho ra 2 kết quả khác nhau.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Quang và nạn nhân N.T.B (sinh năm 2005) đều làm công nhân tại xưởng sản xuất nón bảo hiểm ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Khoảng 17h ngày 17/11/2019, sau khi tan ca, Quang và B. cùng một số người bạn tổ chức uống bia tại xưởng.

Sau cuộc nhậu, Quang chở nạn nhân về nhưng trên đường đi lại đưa vào vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, đến 23h cùng ngày, Quang đưa B. về nhà. Lúc này, mẹ ruột nạn nhân B. nghi ngờ con gái bị xâm hại nên sáng hôm sau đã đưa con đến bệnh viện thăm khám và đến cơ quan công an trình báo.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM), bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân B., trong phiên tòa, Quang khai việc vào khách sạn có sự đồng thuận của cả hai.

Quang cũng cho rằng, cô bé là người rủ bị cáo đi khách sạn, và cũng là người trả tiền sau khi cả 2 ra ngoài. Quang cũng khai rằng nạn nhân N.T.B nói đã 17 tuổi. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần làm rõ nên Hội đồng xét xử thông báo sẽ nghị án kéo dài đến ngày 27/8 tuyên án.

Tại tòa, trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị Quang mức án từ 2 năm đến  2 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, luật sư Ngọc Nữ cho rằng bị cáo không thành khẩn, khai báo quanh co nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tăng mức phạt từ 4 - 5 năm tù giam. Bởi theo luật sư, mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

“Hiện nay tội phạm về xâm hại trẻ em rất là nhiều mà chúng ta cần phải xử lý rất nghiêm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé. Về tội giao cấu với trẻ em người dưới 16 tuổi là đối tượng cần hết sức được bảo vệ, thì mức án đề nghị liệu có đủ sức răn đe hay không? Hơn nữa nó ảnh hưởng lớn sự phát triển tâm sinh lý của một đứa trẻ chưa được 15 tuổi", luật sư Ngọc Nữ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em
Hải Phòng: Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Sau khi rủ cháu L. chơi game online, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã đưa nạn nhân vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Sau khi rủ cháu L. chơi game online, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã đưa nạn nhân vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tạm giữ thanh niên hiếp dâm trẻ em  ​
Tạm giữ thanh niên hiếp dâm trẻ em ​

VOV.VN - Làm việc với Cơ quan Công an, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi của mình.

Tạm giữ thanh niên hiếp dâm trẻ em  ​

Tạm giữ thanh niên hiếp dâm trẻ em ​

VOV.VN - Làm việc với Cơ quan Công an, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an Lạng Sơn khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em
Công an Lạng Sơn khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Công an thành phố Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Văn Mai về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an Lạng Sơn khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em

Công an Lạng Sơn khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Công an thành phố Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Văn Mai về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em tại huyện Mường Nhé
Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em tại huyện Mường Nhé

VOV.VN - Đối tượng bị khởi tố là Trần Văn Triệu, sinh năm 1993, trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em tại huyện Mường Nhé

Khởi tố đối tượng hiếp dâm trẻ em tại huyện Mường Nhé

VOV.VN - Đối tượng bị khởi tố là Trần Văn Triệu, sinh năm 1993, trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.