Lý lịch bất hảo của nghịch tử sát hại cha mẹ và bà nội

VOV.VN - Nam từng đi tù về tội cướp tài sản và đã từng dùng dao truy sát chị gái, vì nghĩ gia đình ngăn cản chuyện yêu đương của mình. 

Liên quan đến vụ nam thanh niên sát hại cha, mẹ và bà nội ở huyện Hóc Môn, TPHCM và nghi ra tay với một người ở tỉnh Long An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang khẩn trương phối hợp cùng Công an tỉnh Long An điều tra xử lý vụ việc. 

Đối tượng Nam lúc bị bắt

Trưa 12/3, đối tượng Nguyễn Hoàng Nam vẫn đang được lấy lời khai. Nhiều chi tiết dần được hé lộ, khi đối tượng qua cơn "ngáo đá".

Trước đó 2 tuần, Nam đã sử dụng ma túy đá, thường xuyên có biểu hiện bất thường. Nam đã từng dùng dao truy sát chị gái, vì nghĩ gia đình ngăn cản chuyện yêu đương của mình nhưng được công an địa phương kịp thời can thiệp. 

Theo thông tin ban đầu, Nam là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, cha mẹ ngụ ở huyện Hóc Môn, TPHCM. Từ nhỏ Nam không lo học hành mà thường xuyên tham gia cùng nhóm bạn bất hảo, từng liên quan đến một vụ cướp tiệm vàng và chấp hành án 11 năm, mới ra tù vào tháng 6/2018.

Thời điểm này, gia đình Nam cũng gặp nhiều chuyện nội bộ, cha mẹ ly hôn. Mẹ buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày, còn cha bị bệnh tiểu đường mắt kém nên về sống nương tựa với bà nội. 

Con dao tang vật của vụ án

Vừa ra tù, Nam được cha mẹ cưới vợ cho rồi khuyên nhủ tu chí làm ăn. Tuy nhiên sau 3 tháng, vợ chồng Nam đã ly hôn vì vợ Nam không chịu được tính vũ phu của chồng.

Cũng dịp Tết Nguyên đán năm nay, vì thiếu tiền, xin cha ruột không được, Nam đã có hành vi ngỗ ngược với cha mình. 

Vài tháng trở lại đây, Nam có quen với một cô gái người Long An nhưng vẫn tham gia với một nhóm thanh niên hay dùng ma túy đá. Nhiều lần “ngáo đá”, Nam rượt đuổi đánh người thân, trong đó có vụ truy sát bất thành chị ruột của mình.

Tang vật của vụ án

Khi sử dụng “hàng đá” Nam nghĩ gia đình hai bên ngăn cản chuyện tình cảm. Đỉnh điểm của vụ việc là vụ sát hại cả 3 người thân ruột thịt và nghi ra tay với một người khác tại Long An.

Sau khi gây án, Nam rời khỏi hiện trường đến 22h đêm ngày 11/3 thì bị trinh sát hình sự, Công an TPHCM bắt giữ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghịch tử ngáo đá sát hại cha mẹ và bà nội
Nghịch tử ngáo đá sát hại cha mẹ và bà nội

VOV.VN - Tối 11/3, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương phối hợp cùng huyện Hóc Môn phong tỏa hiện trường điều tra 2 án mạng khiến 4 người chết

Nghịch tử ngáo đá sát hại cha mẹ và bà nội

Nghịch tử ngáo đá sát hại cha mẹ và bà nội

VOV.VN - Tối 11/3, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương phối hợp cùng huyện Hóc Môn phong tỏa hiện trường điều tra 2 án mạng khiến 4 người chết

Thông tin mới vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn
Thông tin mới vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn

VOV.VN - Đối tượng từng có tiền án tội cướp tài sản và mới đi tù về. Đối tượng ăn chơi lêu lổng, khi không xin được tiền là chửi bới, đánh đập cha ruột.

Thông tin mới vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn

Thông tin mới vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Hóc Môn

VOV.VN - Đối tượng từng có tiền án tội cướp tài sản và mới đi tù về. Đối tượng ăn chơi lêu lổng, khi không xin được tiền là chửi bới, đánh đập cha ruột.

Nghịch tử sát hại bố mẹ và bà nội ở TPHCM mới đi tù về
Nghịch tử sát hại bố mẹ và bà nội ở TPHCM mới đi tù về

VOV.VN - Công an cho biết, thời điểm bắt hung thủ giết người thân trong gia đình, tên này vẫn có biểu hiện ngáo đá nên không lấy lời khai ngay được.

Nghịch tử sát hại bố mẹ và bà nội ở TPHCM mới đi tù về

Nghịch tử sát hại bố mẹ và bà nội ở TPHCM mới đi tù về

VOV.VN - Công an cho biết, thời điểm bắt hung thủ giết người thân trong gia đình, tên này vẫn có biểu hiện ngáo đá nên không lấy lời khai ngay được.