Nghịch tử sát hại mẹ đẻ lĩnh án 20 năm tù giam

Xin tiền mẹ không được, nghịch tử đã dùng gậy gỗ đánh mẹ tử vong.

TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nông Văn Thùy (SN 1982, trú ở thôn Làng Chẽ, xã An Lập, huyện Sơn Động) về tội Giết người. 

Theo đó, Thùy bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù  giam. Nạn nhân vụ án là mẹ đẻ Nông Thị Quỳ (SN 1953).

Bị cáo Nông Văn Thuỳ tại phiên toà.

Vài năm trước, Thùy bị tai nạn mắc bệnh được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi.

Bức bối vì không lấy được vợ, cộng với việc một số lần xin tiền đi chữa bệnh nhưng chưa được đáp ứng, Thùy thường xuyên ngược đãi, hành hung mẹ và người bố thương binh.

Sáng 1/2/2015, thấy bà Quỳ đang nấu ăn trong bếp, nghịch tử lại vào xin tiền.

Bị từ chối, Thùy lấy gậy gỗ đập vào đầu người sinh thành rồi khóa cửa bỏ đi. Do vết thương quá nặng, bà Quỳ tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con trai sát hại mẹ đẻ, vứt xác xuống giếng
Con trai sát hại mẹ đẻ, vứt xác xuống giếng

Dương khai nhận hành vi giết mẹ đẻ của mình, sau đó giấu xác xuống đáy giếng.

Con trai sát hại mẹ đẻ, vứt xác xuống giếng

Con trai sát hại mẹ đẻ, vứt xác xuống giếng

Dương khai nhận hành vi giết mẹ đẻ của mình, sau đó giấu xác xuống đáy giếng.