Ngọc Miu bị điều tra bổ sung để xác định tội danh

VOV.VN - Tòa yêu cầu điều tra xem Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) có biết Văn Kính Dương buôn bán ma tuý hay không để xác định tội danh bị cáo này.

Chiều 14/5, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TPHCM dự kiến đưa ra phán quyết đối với Văn Kính Dương (SN 1980, quê Hà Nội) và người tình Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu, SN 1994, quê Hải Phòng) cùng 8 đồng phạm.

Tuy nhiên, sau quá trình nghị án, HĐXX nhận thấy có nhiều điểm chưa làm rõ nên quyết định quay lại xét hỏi.

Bị cáo Văn Kính Dương tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Hương Giang (bị xác định vai trò đồng phạm của Văn Kinh Dương) khai trong quá trình sống chung với bị cáo Ngọc thì Ngọc không biết việc Dương sản xuất, mua bán ma túy vì thực tế Dương không cho Ngọc biết.

Nhận thấy lời khai của Giang không phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, nên chủ tọa công bố lời khai của Giang. Ngay lập tức, Giang khẳng định Ngọc chỉ nghi ngờ Dương liên quan tới việc làm ăn phi pháp chứ Ngọc không biết việc Dương mua bán ma túy. Trong khi đó, bị cáo Ngọc cũng khẳng định mình không biết việc Dương mua bán ma túy. 

Sau quá trình hội ý, xét thấy có nhiều điểm chưa được làm rõ, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tòa đề nghị điều tra 8 vấn đề: Ông Văn Trọng Thái (bố của Văn Kính Dương) khai vào TPHCM giao 4 tỷ đồng cho Dương trong khi ông Thái biết rõ Dương trốn nã. Tòa đề nghị điều tra dấu hiệu che giấu tội phạm của ông Thái trong trường hợp này.

Tòa yêu cầu điều tra xem Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) có biết Văn Kính Dương, Lê Hương Giang, Nguyễn Thu Huyền buôn bán ma tuý hay không để xác định tội danh bị cáo này cho phù hợp.

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc tại phiên tòa

Văn Kính Dương trốn khỏi tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa) vào năm 2010 thuộc trường hợp có tổ chức, nhiều người tham gia. TAND huyện Lâm Sơn tỉnh Thanh Hóa đã kết án 2 người trong số này theo điểm a Khoản 2 Điều 311 Bộ luật Hình sự 1999. Việc Viện KSND TPHCM truy tố Dương về tội Trốn khỏi nơi giam giữ theo Khoản 1 Điều 311 Bộ luật Hình sự 1999 là có sự mâu thuẫn. Do vậy cần xem xét điều khoản truy tố Dương về tội danh này.

Điểm tiếp theo Tòa đề nghị điều tra là xem xét số tiền thu lợi bất chính của từng bị cáo trong quá trình gây án để làm căn cứ truy thu; Làm rõ bản án số 12 ngày 24/4/2018 của Dương do TAND huyện Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa xét xử, ban hành có hiệu lực hay chưa để có căn cứ tổng hợp hình phạt.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều hóa chất nhưng không nằm trong quá trình sản xuất ma túy, do vậy cần làm rõ các bị cáo sử dụng các hóa chất này để làm gì.

Làm rõ các hóa chất thu giữ được có giá trị thế nào, còn sử dụng được hay không để làm căn cứ thu nộp ngân sách Nhà nước hay tiêu hủy.

Trong quá trình điều tra bổ sung cần làm rõ hành vi một số đối tượng liên quan để truy tố, xét xử triệt để vụ án.

Trước đó,  Viện Kiểm sát TP HCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt Văn Kính Dương tử hình cho 5 tội danh: Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trữ trái phép chất ma túy; Trốn khỏi nơi giam, giữ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc bị đề nghị án tù 20 năm cho tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy. 8 bị cáo còn lại trong đường dây ma túy của Văn Kính Dương bị đề nghị mức án từ chung thân đến tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Hotgirl Ngọc Miu khai mua chiếc Mercedes E200 bằng tiền trả góp
Video: Hotgirl Ngọc Miu khai mua chiếc Mercedes E200 bằng tiền trả góp

VOV.VN - HĐXX đã làm rõ tài sản của bị cáo Vũ Hoàng Ngọc Anh (tức Ngọc Miu) bị cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình phá án.

Video: Hotgirl Ngọc Miu khai mua chiếc Mercedes E200 bằng tiền trả góp

Video: Hotgirl Ngọc Miu khai mua chiếc Mercedes E200 bằng tiền trả góp

VOV.VN - HĐXX đã làm rõ tài sản của bị cáo Vũ Hoàng Ngọc Anh (tức Ngọc Miu) bị cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình phá án.

Trùm ma túy Văn Kính Dương xin giảm án cho Ngọc Miu và đồng phạm
Trùm ma túy Văn Kính Dương xin giảm án cho Ngọc Miu và đồng phạm

VOV.VN - Tại lời nói sau cùng, bị cáo Văn Kính Dương thừa nhận đã biết việc làm của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới xã hội.

Trùm ma túy Văn Kính Dương xin giảm án cho Ngọc Miu và đồng phạm

Trùm ma túy Văn Kính Dương xin giảm án cho Ngọc Miu và đồng phạm

VOV.VN - Tại lời nói sau cùng, bị cáo Văn Kính Dương thừa nhận đã biết việc làm của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới xã hội.

Pháp luật 24: Ngọc Miu khai không biết người tình buôn ma tuý
Pháp luật 24: Ngọc Miu khai không biết người tình buôn ma tuý

VOV.VN -Ngọc Miu cho biết cáo trạng truy tố không đúng và khai không hề biết Văn Kính Dương buôn bán ma tuý.

Pháp luật 24: Ngọc Miu khai không biết người tình buôn ma tuý

Pháp luật 24: Ngọc Miu khai không biết người tình buôn ma tuý

VOV.VN -Ngọc Miu cho biết cáo trạng truy tố không đúng và khai không hề biết Văn Kính Dương buôn bán ma tuý.

Người tình của hotgirl Ngọc Miu bị đề nghị án tử hình
Người tình của hotgirl Ngọc Miu bị đề nghị án tử hình

VOV.VN - "Ông trùm" Văn Kính Dương bị đề nghị án tử hình, trong khi hotgirl Ngọc Miu bị đề nghị 20 năm tù vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Người tình của hotgirl Ngọc Miu bị đề nghị án tử hình

Người tình của hotgirl Ngọc Miu bị đề nghị án tử hình

VOV.VN - "Ông trùm" Văn Kính Dương bị đề nghị án tử hình, trong khi hotgirl Ngọc Miu bị đề nghị 20 năm tù vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ngọc Miu xin hưởng khoan hồng để sớm trở về chăm sóc các con
Ngọc Miu xin hưởng khoan hồng để sớm trở về chăm sóc các con

VOV.VN - Ngọc Miu không nghĩ mình lại vi phạm pháp luật và mong HĐXX cho hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở về chăm sóc các con.

Ngọc Miu xin hưởng khoan hồng để sớm trở về chăm sóc các con

Ngọc Miu xin hưởng khoan hồng để sớm trở về chăm sóc các con

VOV.VN - Ngọc Miu không nghĩ mình lại vi phạm pháp luật và mong HĐXX cho hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở về chăm sóc các con.

Pháp luật 24h: Ngọc Miu xin trả chiếc xe Mercedes cho ngân hàng
Pháp luật 24h: Ngọc Miu xin trả chiếc xe Mercedes cho ngân hàng

VOV.VN - Trong phần xét hỏi, hot girl Ngọc Miu khai mua chiếc xe Mercedes hơn 1,4 tỷ đồng bằng vay trả góp, sau đó đề nghị giao lại chiếc xe cho ngân hàng.

Pháp luật 24h: Ngọc Miu xin trả chiếc xe Mercedes cho ngân hàng

Pháp luật 24h: Ngọc Miu xin trả chiếc xe Mercedes cho ngân hàng

VOV.VN - Trong phần xét hỏi, hot girl Ngọc Miu khai mua chiếc xe Mercedes hơn 1,4 tỷ đồng bằng vay trả góp, sau đó đề nghị giao lại chiếc xe cho ngân hàng.