Người lái tàu hỏa vụ cầu Ghềnh bật khóc khi được VKS xin lỗi công khai

VOV.VN - Suốt thời gian dài đình chỉ vụ án, xác định người lái tàu hỏa bị bắt giam oan sai gần 300 ngày, cơ quan tố tụng mới tổ chức xin lỗi công khai.

Sáng 30/8, Viện kiểm sát nhân dân TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã tổ chức buổi xin lỗi công khai với lái tàu Nguyễn Văn Tuý đã bị bắt tạm giam và truy tố oan trong vụ tai nạn sập cầu Ghềnh (Đồng Nai) xảy ra năm 2011.

 Ông Túy nhận hoa xin lỗi của VKSND TP Biên Hòa.  
Tại buổi xin lỗi, ông Danh Huệ - Phó Viện trưởng Viện KSND TP Biên Hoà thừa nhận việc truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Tuý đã gây thiệt hại về vật chất, tinh thần, ảnh hưởng danh dự, uy tín của ông.

“Chúng tôi biết trong suốt thời gian bị tạm giam, ông bị ảnh hưởng, mất mát vô cùng lớn. Chúng tôi biết lời xin lỗi hôm nay chỉ là một phần bù đắp vô cùng nhỏ bé”, ông Huệ nói.

Ông Huệ cũng cho biết, Viện kiểm sát nghiêm túc rút kinh nghiệm, nỗ lực hết sức để không có người nào, gia đình nào phải chịu oan, sai nữa. Đồng thời sẽ xem xét, kiểm điểm cá nhân, tổ chức đã làm oan sai cho ông Túy theo quy định pháp luật.

Phát biểu tiếp nhận lời xin lỗi công khai, ông Tuý bật khóc. Ông nói: “Những tổn thất với tôi không thể bù đắp được. Việc xin lỗi lẽ ra phải diễn ra từ hơn một năm trước, khi bản án của toà có hiệu lực Các cán bộ công an, Viện kiểm sát liên quan trong việc bắt giữ tôi tới nay chưa được biết về xử lý trách nhiệm thế nào”.

Ông Túy cho biết thêm, ông và ông Nguyễn Xuân Phú (phụ lái tàu) là hai người được giao nhiệm vụ điều khiển tàu SE2 - cùng bị khởi tố, truy tố và đình chỉ nhưng khi ra toà khởi kiện đòi bồi thường oan sai thì khác nhau. Ông Phú được bồi thường hơn 500 triệu, ông Túy được bồi thường hơn 320 triệu.

Như tin đã đưa, ngày 6/2/2011 đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô trên cầu Ghềnh khiến 2 người chết và 22 người bị thương, làm tê liệt hệ thống đường sắt Bắc Nam từ Biên Hoà vào TP.HCM.

Sau vụ tai nạn, hai ông Nguyễn Văn Tuý (lái tàu) và Nguyễn Xuân Phú (phụ lái tàu) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt cùng nhiều người khác.

Trong đó, hai ông bị tạm giam 287 ngày thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo trình bày của ông Tuý và ông Phú, khi đến gần cầu Ghềnh, thấy đèn tín hiệu cho phép nên họ cho tàu chạy qua. Khi tàu vào đến nơi thì ông Tuý phát hiện chiếc ô tô đang kẹt trong cầu nên hãm phanh nhưng không kịp. Hai ông cho rằng mình hoàn toàn không có lỗi và liên tục kêu oan trong suốt quá trình bị bắt tạm giam và sau đó.

Năm 2015, Viện KSND TP Biên Hoà ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can với hai lái tài vì lý do không có hành vi phạm tội. Ông Túy và ông Phú yêu cầu VKSND TP Biên Hòa xin lỗi và bồi thường oan.

Do hai bên thương lượng không thành nên ông Túy khởi kiện VKSND TP Biên Hòa. Tại phiên phúc thẩm TAND tỉnh Bình Dương sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX tuyên VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường tổng số tiền hơn 322 triệu đồng. Ông Túy không đồng ý đã làm đơn kháng cáo.

Riêng lái tàu phụ ông Nguyễn Xuân Phú, ngày 29/8, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên Viện KSND TP Biên Hòa bồi thường số tiền hơn 500 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật sư khiếu nại khi VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi ông Hàn Đức Long
Luật sư khiếu nại khi VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi ông Hàn Đức Long

VOV.VN -Luật sư cho rằng, VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long là không có cơ sở.

Luật sư khiếu nại khi VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi ông Hàn Đức Long

Luật sư khiếu nại khi VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi ông Hàn Đức Long

VOV.VN -Luật sư cho rằng, VKS Bắc Giang từ chối xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long là không có cơ sở.

Lái tàu vụ tai nạn trên cầu Ghềnh yêu cầu bồi thường 2,4 tỷ đồng
Lái tàu vụ tai nạn trên cầu Ghềnh yêu cầu bồi thường 2,4 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Túy - lái chính tàu SE2 trong vụ tàu lửa tông ôtô trên cầu Ghềnh vào năm 2011 và lái phụ Nguyễn Xuân Phú nộp đơn đòi bồi thường oan sai.

Lái tàu vụ tai nạn trên cầu Ghềnh yêu cầu bồi thường 2,4 tỷ đồng

Lái tàu vụ tai nạn trên cầu Ghềnh yêu cầu bồi thường 2,4 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Túy - lái chính tàu SE2 trong vụ tàu lửa tông ôtô trên cầu Ghềnh vào năm 2011 và lái phụ Nguyễn Xuân Phú nộp đơn đòi bồi thường oan sai.

Lái tàu trong vụ tai nạn cầu Ghềnh kháng cáo
Lái tàu trong vụ tai nạn cầu Ghềnh kháng cáo

Lái tàu kháng cáo một phần bản án vì cho rằng, tòa tuyên buộc Viện KSND TP.Biên Hòa bồi thường cho ông trên 270 triệu đồng là chưa thỏa đáng.

Lái tàu trong vụ tai nạn cầu Ghềnh kháng cáo

Lái tàu trong vụ tai nạn cầu Ghềnh kháng cáo

Lái tàu kháng cáo một phần bản án vì cho rằng, tòa tuyên buộc Viện KSND TP.Biên Hòa bồi thường cho ông trên 270 triệu đồng là chưa thỏa đáng.

VKS Bắc Giang không chịu trách nhiệm xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long?
VKS Bắc Giang không chịu trách nhiệm xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long?

VOV.VN -VKS Bắc Giang vừa có thông báo liên quan đến yêu cầu xin lỗi công khai của “tử tù” Hàn Đức Long.

VKS Bắc Giang không chịu trách nhiệm xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long?

VKS Bắc Giang không chịu trách nhiệm xin lỗi “tử tù” Hàn Đức Long?

VOV.VN -VKS Bắc Giang vừa có thông báo liên quan đến yêu cầu xin lỗi công khai của “tử tù” Hàn Đức Long.

Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường oan sai 322 triệu đồng
Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường oan sai 322 triệu đồng

VOV.VN - Tòa quyết định tuyên yêu cầu VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường cho người lái tàu tai nạn trên cầu Ghềnh tiền 322 triệu vì bắt giam oan.

Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường oan sai 322 triệu đồng

Lái tàu vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường oan sai 322 triệu đồng

VOV.VN - Tòa quyết định tuyên yêu cầu VKSND TP Biên Hòa phải bồi thường cho người lái tàu tai nạn trên cầu Ghềnh tiền 322 triệu vì bắt giam oan.

Truy tố 2 bị can vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh
Truy tố 2 bị can vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Sau một năm xảy ra sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh, Viện Kiểm sát ra cáo trạng truy tố để chuyển sang tòa án cùng cấp xét xử.

Truy tố 2 bị can vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

Truy tố 2 bị can vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Sau một năm xảy ra sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh, Viện Kiểm sát ra cáo trạng truy tố để chuyển sang tòa án cùng cấp xét xử.