Nguyên Tổng GĐ VN Pharma xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

VOV.VN - Khóc nức nở tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình.

Chiều nay (24/10), phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “buôn lậu”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với các bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma cầm đầu cùng 8 đồng phạm bước vào phần nghị án.

Bị cáo Hùng khóc nức nở tại tòa. (Ảnh: Zing)
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã bật khóc nức nở. Hùng cho rằng, từ phiên xét xử sơ thẩm tới phúc thẩm, bị cáo luôn thành khẩn khai báo, sẵn sàng nhận sai về mình.

Hùng cho biết, những gì bị cáo không chỉ đạo, nhưng cấp dưới làm sai, thì bị cáo cũng xin nhận. Bị cáo xin sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TPHCM phát biểu quan điểm bổ sung vẫn giữ quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ kháng nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo chủ tọa phiên tòa của Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM, do quy mô vụ án phức tạp, nhiều tình tiết, nhiều cơ quan nên toà sẽ tuyên án vào 8h sáng 30/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tọa cảnh cáo nguyên Chủ tịch VN Pharma khai báo không thành khẩn
Chủ tọa cảnh cáo nguyên Chủ tịch VN Pharma khai báo không thành khẩn

VOV.VN -Trong buổi sáng nay, Chủ tọa phiên toà nhiều lần cảnh cáo  Nguyễn Minh Hùng khai báo chưa thành khẩn. Tuy nhiên, Hùng nói mình khai trung thực…  

Chủ tọa cảnh cáo nguyên Chủ tịch VN Pharma khai báo không thành khẩn

Chủ tọa cảnh cáo nguyên Chủ tịch VN Pharma khai báo không thành khẩn

VOV.VN -Trong buổi sáng nay, Chủ tọa phiên toà nhiều lần cảnh cáo  Nguyễn Minh Hùng khai báo chưa thành khẩn. Tuy nhiên, Hùng nói mình khai trung thực…  

Cựu Tổng Giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi bất ngờ nghe lệnh bắt tạm giam
Cựu Tổng Giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi bất ngờ nghe lệnh bắt tạm giam

VOV.VN - Đầu giờ chiều nay, ngay sau khi bất ngờ nghe đọc lệnh bắt tạm giam, bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã ngất xỉu, phải được các bác sỹ hỗ trợ.

Cựu Tổng Giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi bất ngờ nghe lệnh bắt tạm giam

Cựu Tổng Giám đốc VN Pharma ngất xỉu khi bất ngờ nghe lệnh bắt tạm giam

VOV.VN - Đầu giờ chiều nay, ngay sau khi bất ngờ nghe đọc lệnh bắt tạm giam, bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã ngất xỉu, phải được các bác sỹ hỗ trợ.

Khoảnh khắc các bị cáo vụ án VN Pharma bị bắt tại toà
Khoảnh khắc các bị cáo vụ án VN Pharma bị bắt tại toà

Chiều 23/10, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt tạm giam tại tòa đối với Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường.

Khoảnh khắc các bị cáo vụ án VN Pharma bị bắt tại toà

Khoảnh khắc các bị cáo vụ án VN Pharma bị bắt tại toà

Chiều 23/10, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt tạm giam tại tòa đối với Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường.

Vụ VN Pharma: Bị tòa triệu tập, đại diện Cục quản lý Dược vắng mặt
Vụ VN Pharma: Bị tòa triệu tập, đại diện Cục quản lý Dược vắng mặt

VOV.VN - Tòa triệu tập để làm rõ các vấn đề liên quan vụ VN Pharma nhưng các cá nhân liên quan thuộc Cục quản lý Dược không có mặt tại tòa.

Vụ VN Pharma: Bị tòa triệu tập, đại diện Cục quản lý Dược vắng mặt

Vụ VN Pharma: Bị tòa triệu tập, đại diện Cục quản lý Dược vắng mặt

VOV.VN - Tòa triệu tập để làm rõ các vấn đề liên quan vụ VN Pharma nhưng các cá nhân liên quan thuộc Cục quản lý Dược không có mặt tại tòa.

Vụ VN Pharma: Đại diện nhiều Bộ không có mặt theo triệu tập của tòa
Vụ VN Pharma: Đại diện nhiều Bộ không có mặt theo triệu tập của tòa

VOV.VN - Tại phiên xét xử vụ VN Pharma ngày 24/10, không có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tại toà. 

Vụ VN Pharma: Đại diện nhiều Bộ không có mặt theo triệu tập của tòa

Vụ VN Pharma: Đại diện nhiều Bộ không có mặt theo triệu tập của tòa

VOV.VN - Tại phiên xét xử vụ VN Pharma ngày 24/10, không có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tại toà.