Nhóm truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” hoạt động lén lút ở Đà Nẵng

VOV.VN - Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa phát hiện một nhóm người lén lút truyền đạo, lôi kéo nhiều người tham gia “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Theo Thượng tá Ngô Trường Tân, Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, sau khi nhận được tin báo về 2 người lạ xuất hiện ở chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu rủ rê tiểu thương tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”, tối 24/4, Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành kiểm tra một ngôi nhà ở tổ 68, phường Hòa Khánh Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện 1 nhóm 17 người, trong đó có cả học sinh, sinh viên đang sinh hoạt, nghe thuyết giảng về “Hội thánh Đức Chúa trời". Đứng đầu nhóm người này là Trần Như Đông (25 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi) trực tiếp thuyết giảng; Võ Thị Hằng (25 tuổi, quê Nghệ An) làm trợ giảng kiêm thủ quỹ.

Thượng tá Ngô Trường Tân cho biết, Trần Như Đông chủ yếu lôi kéo nam, nữ thanh niên, sinh viên đến truyền đạo, làm cho người ta mê hoặc rồi đóng tiền vào, tuần đóng 50.000 đồng. Nhóm này sinh hoạt trái phép chủ yếu ở những khu nhà trọ, khu dân cư, nơi hoang vắng, ít người. Họ dùng điện thoại gọi nhau đến sinh hoạt. Nữ thì dùng khăn che mặt. Qua lời khai của người này thì khả năng ở quận, huyện nào họ cũng tìm cách tổ chức 1 điểm, nhóm để sinh hoạt./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc “rút chạy” của những người từng lạc bước nhập tà đạo
Cuộc “rút chạy” của những người từng lạc bước nhập tà đạo

"Tôi cùng khoảng 10 bạn cùng trường đã được mời đến một căn nhà trong thành phố. Họ cho ăn các món họ nấu, cho chúng tôi một thứ nước màu đỏ".

Cuộc “rút chạy” của những người từng lạc bước nhập tà đạo

Cuộc “rút chạy” của những người từng lạc bước nhập tà đạo

"Tôi cùng khoảng 10 bạn cùng trường đã được mời đến một căn nhà trong thành phố. Họ cho ăn các món họ nấu, cho chúng tôi một thứ nước màu đỏ".

Cần chặt đứt vòi bạch tuộc của hội nhóm Đức Chúa trời Mẹ
Cần chặt đứt vòi bạch tuộc của hội nhóm Đức Chúa trời Mẹ

 Các đối tượng cầm đầu hội nhóm Đức Chúa trời Mẹ đã sử dụng thứ giáo lý bịp bợm để mê hoặc những người nhẹ dạ trở thành tín đồ, trục lợi nhờ đức tin của người dân. 

Cần chặt đứt vòi bạch tuộc của hội nhóm Đức Chúa trời Mẹ

Cần chặt đứt vòi bạch tuộc của hội nhóm Đức Chúa trời Mẹ

 Các đối tượng cầm đầu hội nhóm Đức Chúa trời Mẹ đã sử dụng thứ giáo lý bịp bợm để mê hoặc những người nhẹ dạ trở thành tín đồ, trục lợi nhờ đức tin của người dân. 

Không để những kẻ lợi dụng tôn giáo gây nguy hại xã hội
Không để những kẻ lợi dụng tôn giáo gây nguy hại xã hội

Cơ quan chức năng ở nhiều tỉnh, thành đã đẩy mạnh việc xử lý một số tụ điểm tập trung tuyên truyền thứ giáo lý quái gở này.

Không để những kẻ lợi dụng tôn giáo gây nguy hại xã hội

Không để những kẻ lợi dụng tôn giáo gây nguy hại xã hội

Cơ quan chức năng ở nhiều tỉnh, thành đã đẩy mạnh việc xử lý một số tụ điểm tập trung tuyên truyền thứ giáo lý quái gở này.