Níu kéo hôn nhân... bằng dao, vợ chết, chồng nguy kịch

Chồng cố níu kéo hôn nhân, còn vợ một mực cự tuyệt khiến 2 người xảy ra xô xát. Không kiềm chế được mình, Tú vớ được dao đâm 2 nhát vào người vợ.

Do mâu thuẫn vợ chồng, chị Tăng Thị Hiền (SN 1995), ôm đứa con gái 8 tháng tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An tá túc.

Khoảng 22h ngày 7/10, Huỳnh Trung Tú (SN 1989, trú huyện Quỳ Hợp) đến nhà bố mẹ vợ với mong muốn hàn gắn tình cảm và đón vợ con về. Bị vợ khước từ, Tú vớ dao sát hại vợ, sau đó tự đâm vào bụng mình toan tự vẫn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 7/10, tại nhà ông Tăng Ngọc Tuấn (SN 1966) và bà Trương Thị Sơn (SN 1970), bố mẹ đẻ của chị Hiền.

Ngôi nhà của ba, mẹ chị Tăng Thị Hiền

Theo những người biết việc, cách đây 3 tháng, do mâu thuẫn với chồng là Huỳnh Trung Tú nên chị Hiền ôm con về bên ngoại ở, đồng thời gửi đơn xin ly hôn lên tòa.

Về phần Tú, vì muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng nên thường xuyên qua lại nhà bố mẹ vợ để níu kéo hạnh phúc gia đình.

Vào ngày 7/10 cũng vậy, Tú chạy xe máy đến nhà bố mẹ vợ để tiếp tục nói chuyện với vợ.

Lúc Tú đến,  ông Tuấn và bà Sơn đang đi thăm một người họ hàng bị ốm ở trong xóm nên chỉ mình chị Hiền và con nhỏ ở nhà.

Sợ xảy ra chuyện không hay, Hiền điện gọi bố mẹ về. Tại đây, giữa hai vợ chồng Hiền xảy ra cãi vã rồi xô xát.

Trong lúc không kiềm chế được mình, Tú vớ được con dao nhọn (dao ông Tuấn dùng để chọc tiết lợn) và đâm 2 nhát vào người vợ.

Khi Hiền gục xuống cũng là lúc ông Tuấn và bà Sơn về đến nhà. Lúc này Tú đang cầm con dao liền đâm nhiều nhát vào bụng mình toan tự sát.

Thấy con rể và con gái gục trên vũng máu, ông Tuấn và bà Sơn hô hoán, nhờ hàng xóm giúp sức cùng đưa hai con đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương trúng vào chỗ hiểm nên chị Hiền đã tử vong ngay sau đó. Tú do được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Nghĩa Đàn.

Trưởng Công an xã Nghĩa Sơn Phạm Phú Thành cho biết: “Nhận được tin báo của người dân về sự việc, công an xã nhanh chóng cử người xuống hiện trường đồng thời báo cáo lên cấp trên. Chúng tôi không ngờ chuyện đau lòng như vậy lại xảy ra. Bình thường do vợ chồng Hiền và Tú không sống ở địa phương nên cũng không có tai tiếng gì cả”.

Người chồng sa ngã

Sáng 8/10, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghĩa Đàn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Tìm hiểu tại địa phương được biết, vợ chồng ông Tuấn làm nghề bán thịt lợn nên kinh tế tương đối khá giả, Hiền là con gái út trong gia đình.

Theo đánh giá của mọi người thì Hiền là cô gái xinh xắn, nết na và ngoan hiền nên rất nhiều chàng trai theo đuổi. Còn Tú là người ở huyện Quỳ Hợp, lái xe cho một doanh nghiệp trên địa bàn.

Quen nhau được một thời gian, giữa năm 2014 hai người đã nên duyên vợ chồng. Bình thường, Tú rất hiền lành, ngoan, lễ phép.

Đầu năm 2015, hạnh phúc như được nhân lên khi họ chào đón cô con gái đầu lòng chào đời. Để trang trải cuộc sống gia đình, Tú cũng xin nghỉ làm việc ở doanh nghiệp rồi chung vốn với bạn mua ô tô để chạy riêng.

Dù kinh tế chẳng khá giả là bao, song tiếng cười luôn hiện hữu trong cuộc sống của họ.

Viên mãn với hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu thì Tú bắt đầu giở chứng, sa vào cờ bạc, rượu chè.

Nhiều lần khuyên ngăn chồng không được, chị Hiền đành làm đơn ly hôn rồi về nhà bố mẹ đẻ ở chờ ngày ra tòa. Theo lịch hẹn của tòa án thì ngày 8/10, vợ chồng chị Hiền phải có mặt để giải quyết việc ly hôn.

Theo ông Tuấn kể lại, tối đó hai vợ chồng ông đi thăm một người họ hàng bị ốm ở trong xóm. Trước khi đi có khóa cổng bên ngoài, ở nhà chỉ có mỗi Hiền và con. Việc Tú vào nhà được có lẽ do nhảy cổng.

Khi nhận được điện của con, ông bà tức tốc về nhà. Lúc mở cổng, ông bà thấy Hiền và Tú đang to tiếng và giằng co nhau, rồi bất ngờ Tú vớ được con dao nhọn mà thường ngày ông dùng để chọc tiết lợn, rồi đâm Hiền 2 nhát vào ngực và bụng. Hai ông bà xông vào đỡ Hiền thì Tú cũng dùng dao tự đâm vào bụng mình toan tự vẫn.

Do vết thương khá nghiêm trọng nên hiện tại Huỳnh Trung Tú vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và được cơ quan Công an bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt. “Đợi sức khỏe Tú ổn định, cơ quan điều tra sẽ tiến hành lấy lời khai để có hướng xử lý”, một cán bộ điều tra cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng trộn thuốc diệt cỏ vào nồi cơm để giết vợ
Chồng trộn thuốc diệt cỏ vào nồi cơm để giết vợ

Sáng 23/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối tượng có hành vi trộn chất độc vào cơm để đầu độc vợ.

Chồng trộn thuốc diệt cỏ vào nồi cơm để giết vợ

Chồng trộn thuốc diệt cỏ vào nồi cơm để giết vợ

Sáng 23/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối tượng có hành vi trộn chất độc vào cơm để đầu độc vợ.

Kịch bản giết vợ chồng bạn,ném xuống giếng của kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng
Kịch bản giết vợ chồng bạn,ném xuống giếng của kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng

VOV.VN -Gần một tháng khi bị bắt vì sát hại tài xế cướp ôtô, Kiều Quốc Huy  khai 3 năm trước đã giết hai vợ chồng người bạn rồi vứt xuống giếng phi tang.

Kịch bản giết vợ chồng bạn,ném xuống giếng của kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng

Kịch bản giết vợ chồng bạn,ném xuống giếng của kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng

VOV.VN -Gần một tháng khi bị bắt vì sát hại tài xế cướp ôtô, Kiều Quốc Huy  khai 3 năm trước đã giết hai vợ chồng người bạn rồi vứt xuống giếng phi tang.

Quyển sổ đỏ tố cáo kẻ giết vợ chồng bạn, ném xác xuống giếng phi tang
Quyển sổ đỏ tố cáo kẻ giết vợ chồng bạn, ném xác xuống giếng phi tang

Khám xét căn nhà nghi can Kiều Quốc Huy, cơ quan điều tra phát hiện các quyển sổ đỏ của vợ chồng nạn nhân nên nảy sinh nghi ngờ.

Quyển sổ đỏ tố cáo kẻ giết vợ chồng bạn, ném xác xuống giếng phi tang

Quyển sổ đỏ tố cáo kẻ giết vợ chồng bạn, ném xác xuống giếng phi tang

Khám xét căn nhà nghi can Kiều Quốc Huy, cơ quan điều tra phát hiện các quyển sổ đỏ của vợ chồng nạn nhân nên nảy sinh nghi ngờ.

Tin nóng trong ngày: Không được nuôi con, chồng giết vợ cũ rồi tự sát
Tin nóng trong ngày: Không được nuôi con, chồng giết vợ cũ rồi tự sát

VOV.VN - Khống chế buộc vợ cũ đồng ý cho đưa con về nuôi nhưng không đạt được ý muốn, Tú đã cầm dao đâm 2 nhát vào bụng và ngực chị Hiền, rồi tự đâm vào bụng tự tử.

Tin nóng trong ngày: Không được nuôi con, chồng giết vợ cũ rồi tự sát

Tin nóng trong ngày: Không được nuôi con, chồng giết vợ cũ rồi tự sát

VOV.VN - Khống chế buộc vợ cũ đồng ý cho đưa con về nuôi nhưng không đạt được ý muốn, Tú đã cầm dao đâm 2 nhát vào bụng và ngực chị Hiền, rồi tự đâm vào bụng tự tử.