Ông già 78 tuổi ở Vũng Tàu bị tuyên 3 năm tù đã dâm ô 1 hay 2 bé gái?

VOV.VN -Toà cấp cao nhận định, bản án phúc thẩm chưa thẩm tra, đánh giá toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tuyên bị cáo không có hành vi dâm ô bé gái thứ 2 là chưa có căn cứ

 Ngày 1/6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xử giám đốc thẩm đối với Nguyễn Khắc Thủy (SN 1941, ngụ TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Dâm ô với trẻ em. Trong ảnh: HĐXX phúc thẩm tuyên án đối với bị cáo Thủy. (ảnh: CAND)

 

Uỷ ban thẩm phán đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, huỷ bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong ảnh: HĐXX phúc thẩm tuyên án đối với bị cáo Thủy. (ảnh: Tuổi trẻ)

 Đồng thời giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thuỷ 3 năm tù giam. (ảnh: Báo giao thông)

 Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Thuỷ mức án 3 năm tù giam về hành vi dâm ô hai cháu bé. (ảnh: Vnexpress)

 Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Thuỷ làm đơn kháng cáo kêu oan. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại tòa ngày 17/11. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Tuy nhiên, tại phiên toà xét xử phúc thẩm vào ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, chỉ đủ căn cứ để kết tội bị cáo Thuỷ có hành vi dâm ô một cháu bé, còn cháu còn lại chưa đủ căn cứ. Trong ảnh: Bị cáo Thủy trao đổi với luật sư trước phiên tòa ngày 11/5. (Ảnh Dân Trí)
Vì thế, toà này chấp nhận kháng cáo của ông Thuỷ, tuyên còn 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi dâm ô 1 cháu bé.  (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Tòa cấp cao cho rằng nhận định này của tòa phúc thẩm là chủ quan, không đúng với tính cách của bị hại thể hiện trong hồ sơ và phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Quyết định giám đốc thẩm còn cho rằng tòa án cấp phúc thẩm chưa thẩm tra, đánh giá lại toàn bộ chứng cứ mà tòa sơ thẩm đã xem xét kết tội bị cáo Thủy nhưng đã kết luận không có cơ sở kết tội bị cáo có hành vi dâm ô với cháu bé còn lại là chưa có căn cứ, chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. (Ảnh: Infonet)
Việc tòa phúc thẩm quyết định cho Nguyễn Khắc Thủy hưởng án treo trong trường hợp này cũng là áp dụng không đúng quy định của nghị quyết 01/2013 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.  Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy được chăm sóc y tế trong phiên tòa phúc thẩm ngày 11/5. (Ảnh: Thanh Niên)
Cho rằng bản án sơ thẩm trước đó đã xét xử bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP Vũng Tàu. Trong ảnh: Bị cáo Thủy tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Zing)
Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo TAND tối cao đã chỉ đạo chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác của thẩm phán chủ tọa phiên tòa để họp và xem xét kiểm điểm. (Ảnh: VTC)
Trước đó, vào khoảng 20h một ngày trong tháng 4/2015, anh T. (ngụ P.10, TP.Vũng Tàu) dẫn con trai (14 tuổi) và con gái là cháu D. đến khu cầu trượt của chung cư Lakeside chơi. Do cha cháu D. không để ý nên Nguyễn Khắc Thủy đến, sờ vào bụng và vùng kín cháu D. Trong ảnh: Công viên cạnh chung cư Lakeside, được cho là nơi các bé gái bị ông Thủy xâm hại (ảnh: KT)
Vụ thứ 2, vào khoảng từ 18 - 19h một ngày tháng 5/2014, cháu A. và cháu N. (cùng 14 tuổi) đang chơi trong căn hộ của cha mẹ cháu A. ở chung cư Lakeside thì ông Thủy đến nói chuyện. Trong ảnh: Sảnh chung cư Lakeside - một trong những nơi mẹ bé gái 6 tuổi tố cụ ông dâm ô với con gái mình (ảnh: Vietnamnet)
Sau đó, ông Thủy ra phía sau ôm bụng cháu N. và định đưa tay sờ ngực thì cháu N. gạt tay ông Thủy ra rồi bỏ chạy. Ông Thủy quay sang dùng tay sờ vào các vùng nhạy cảm của cháu A. Trong ảnh: Nơi xảy ra vụ việc. (ảnh: KT)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến mới nhất vụ ông già 78 tuổi dâm ô với bé gái ở Vũng Tàu
Diễn biến mới nhất vụ ông già 78 tuổi dâm ô với bé gái ở Vũng Tàu

VOV.VN - Hiện hồ sơ vụ án này đã được rút về TAND cấp cao tại TPHCM để xem xét, đánh giá toàn diện tất cả chứng cứ.

Diễn biến mới nhất vụ ông già 78 tuổi dâm ô với bé gái ở Vũng Tàu

Diễn biến mới nhất vụ ông già 78 tuổi dâm ô với bé gái ở Vũng Tàu

VOV.VN - Hiện hồ sơ vụ án này đã được rút về TAND cấp cao tại TPHCM để xem xét, đánh giá toàn diện tất cả chứng cứ.

Ông già 78 tuổi dâm ô trẻ ở Vũng Tàu: Nhiều bức xúc, đề nghị xử nghiêm
Ông già 78 tuổi dâm ô trẻ ở Vũng Tàu: Nhiều bức xúc, đề nghị xử nghiêm

VOV.VN -Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH  kiến nghị Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC cho ý kiến; Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM cũng yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Nguyễn Khắc Thủy

Ông già 78 tuổi dâm ô trẻ ở Vũng Tàu: Nhiều bức xúc, đề nghị xử nghiêm

Ông già 78 tuổi dâm ô trẻ ở Vũng Tàu: Nhiều bức xúc, đề nghị xử nghiêm

VOV.VN -Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH  kiến nghị Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC cho ý kiến; Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM cũng yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Nguyễn Khắc Thủy

Mức án quá nhẹ dành cho ông già 78 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu?
Mức án quá nhẹ dành cho ông già 78 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu?

VOV.VN - Theo chuyên gia tội phạm, mức án với Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, Vũng Tàu) quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ vụ án, làm gia tăng tội phạm.

Mức án quá nhẹ dành cho ông già 78 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu?

Mức án quá nhẹ dành cho ông già 78 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu?

VOV.VN - Theo chuyên gia tội phạm, mức án với Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, Vũng Tàu) quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ vụ án, làm gia tăng tội phạm.

Vết bầm tím lật tẩy tội ác của ông già 81 tuổi giết vợ,giả hiện trường
Vết bầm tím lật tẩy tội ác của ông già 81 tuổi giết vợ,giả hiện trường

VOV.VN - Từ vết trầy xước, bầm tím đáng ngờ trên cơ thể nạn nhân, cơ quan công an đã điều tra, xác định nghi can chính là ông già 81 tuổi - chồng nạn nhân. 

Vết bầm tím lật tẩy tội ác của ông già 81 tuổi giết vợ,giả hiện trường

Vết bầm tím lật tẩy tội ác của ông già 81 tuổi giết vợ,giả hiện trường

VOV.VN - Từ vết trầy xước, bầm tím đáng ngờ trên cơ thể nạn nhân, cơ quan công an đã điều tra, xác định nghi can chính là ông già 81 tuổi - chồng nạn nhân.