Italy nghiên cứu loại thuốc hiệu quả gấp 80 lần loại Trump từng dùng khi mắc Covid-19

VOV.VN - Italy đang nghiên cứu một phương pháp điều trị có hiệu quả gấp 80 lần loại thuốc cựu Tổng thống Trump từng dùng khi ông mắc Covid-19 giữa bối cảnh chiến dịch tiêm vaccine bị trì hoãn.

Loại thuốc hiệu quả gấp 80 lần thuốc Trump từng dùng?

Tọa lạc tại khu vực đồi Tuscan ở Siena, Italy, một phòng thí nghiệm đã sáng chế ra phương pháp kháng thể ngừa Covid-19 mà các nhà khoa học cho rằng sẽ có hiệu quả gấp hơn 80 lần loại thuốc mà cựu Tổng thống Donald Trump từng sử dụng khi tình trạng bệnh của ông diễn biến nghiêm trọng vào năm ngoái.

Liệu pháp này được tạo ra từ máu của những người hồi phục sau khi mắc Covid-19 và dựa trên 453 loại kháng thể khác nhau. Loại thuốc trên cũng được phát triển để chỉ cần tiêm duy nhất 1 mũi thay vì phải truyền trong thời gian dài như các loại thuốc khác. Các cuộc thử nghiệm lâm sảng với khoảng 3.000 liều được sản xuất cho tới nay đã bắt đầu tiến hành ở Italy vào ngày 4/3 và việc phân phối để sử dụng trên diện rộng có thể sẽ được thông qua vào đầu mùa hè này.

"Trọng tâm nghiên cứu của chúng tôi hiện nay tập trung vào liều lượng. Khi Tổng thống Trump nhận được một loại thuốc kháng thể, ông ấy phải truyền trong suốt 1 tiếng. Chúng tôi đang hướng tới việc đạt được một liều có hiệu quả mạnh hơn 80 lần loại ông ấy từng sử dụng", Fabrizio Landi, chủ tịch Quỹ Khoa học Đời sống Toscana cho hay.

Trong khi thế giới đang chật vật đối phó với đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử gần đây - một dịch bệnh đã khiến hơn 2,5 triệu người tử vong, việc nghiên cứu các loại vaccine và phương pháp điều trị trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Italy, nơi đại dịch Covid-19 khiến hơn 99.000 người tử vong - tỷ lệ tử vong cao thứ hai châu Âu chỉ sau Anh, đã trở thành trung tâm cho các hoạt động nghiên cứu nhằm tìm kiếm những câu trả lời để thoát khỏi đại dịch.

Được thành lập cách đây hơn 1 thế kỷ như một trung tâm nghiên cứu bởi Achille Sclavo, một người tiên phong nghiên cứu về vaccine, khu vực quanh Siena là nơi mà thuốc chữa trị bệnh than được tìm ra (một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng do một loại vi khuẩn gam dương, hình que gọi là Bacillus anthracis gây ra - ND), đồng thời là nơi công ty dược phẩm GlaxoSmithKline Plc sản xuất thuốc chữa viêm màng não và là nơi tập trung của hàng chục công ty khởi nghiệp do Quỹ Khoa học Đời sống tài trợ để nghiên cứu về các loại vaccine.

Những kết quả sơ bộ

Theo những người phát triển thuốc ngừa Covid-19, những cuộc thử nghiệm sơ bộ cho thấy, phương pháp điều trị Siena, vốn tập trung chủ yếu vào liều lượng và chỉ cần tiêm 1 lần, có hiệu quả cao và tốn ít thời gian hấp thụ hơn so với các liệu pháp khác. Tính hiệu quả trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng vẫn chưa được xác định.

Cũng trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng, liệu pháp trên có khả năng vô hiệu hóa các biến thể virus SARS-CoV-2 đang lan rộng ở Italy, chuyên gia Landi cho hay.

Phương pháp kháng thể đơn dòng Siena hoạt động theo các quy tắc tương tự như loại được Regeneron Pharmaceuticals Inc sử dụng. Liệu pháp kết hợp kháng thể của công ty Mỹ này từng gây chú ý vào năm ngoái khi ông Trump sử dụng nó sau khi mắc Covid-19.

Các phương pháp kháng thể đơn dòng bắt chước các protein tự nhiên trong cơ thể để đẩy lùi virus. Chúng nằm trong một vài phương pháp điều trị có thể ngăn tình trạng bệnh của người mắc Covid-19 giai đoạn đầu không diễn biến nghiêm trọng tới mức cần nhập viện.

AstraZeneca Plc tháng trước cũng cho biết hỗn hợp kháng thể Covid-19 của công ty này đã cho thấy tính hiệu quả trong việc ngăn ngừa các biến thể của virus SARS-CoV-2 trong các cuộc thử nghiệm sơ bộ.

Giải pháp khi chiến dịch tiêm vaccine bị trì hoãn

Tại Italy, giống như phần còn lại châu Âu, hiện đang chật vật thúc đẩy tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19. Nước này cũng đang tìm kiếm những phương pháp điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 không thể tiêm vaccine.

Nếu phương pháp kháng thể đơn dòng của Italy được thông qua để sử dụng rộng rãi, loại thuốc này ban đầu sẽ được sản xuất dựa trên sự hợp tác với công ty công nghệ sinh học Menarini Biotech ở Pomezia, gần Rome, chuyên gia Landi cho hay.

Trong những ngày đầu đại dịch, Italy phải chật vật để nhận được mọi thứ từ khẩu trang, máy thở cho tới các loại thuốc cũng như thúc đẩy việc tiếp tục sản xuất nội địa một số trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu. Dự án Siena là một phần trong nỗ lực rộng khắp của quốc gia này để trở nên độc lập hơn trong việc sản xuất vaccine và các loại thuốc ngừa Covid-19 khác.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Italy Giancarlo Giorgetti nhận định hôm 3/3 rằng Rome đang đánh giá khả năng sản xuất vaccine Covid-19 trong nước trong khoảng từ 4 - 8 tháng tới và rằng chính phủ sẵn sàng đầu tư vào việc nghiên cứu thuốc và vaccine nội địa.

"Italy sẽ trở nên độc lập trong việc sản xuất kháng thể đơn dòng và các loại vaccine. Italy sẽ thực hiện việc này trong sự hợp tác với Liên minh châu Âu", Filippo Anelli, người đứng đầu hiệp hội các bác sĩ Italy nhận định.

Nhân tố thách thức cuộc chơi

Tăng cường sản xuất và phân phối các kháng thể đơn dòng có thể có ý nghĩa quan trọng nếu các biến thể mới xuất hiện. Phương pháp kháng thể đơn dòng có thể nhanh chóng được tạo ra, sử dụng các tế bào bạch cầu từ người hồi phục sau khi nhiễm biến thể mới.

Thí nghiệm kháng thể của phòng thí nghiệm ở Siena dựa trên hơn 4.000 tế bào bạch cầu, Claudia Sala, một nhà khoa học cấp cao thuộc Quỹ Khoa học Đời sống và là người đứng đầu nhóm nghiên cứu dự án trên cho biết.

"Việc tiêm dưới da một loại thuốc như vậy sẽ trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi. Sử dụng hiệu quả các kháng thể đơn dòng cũng sẽ giảm sức ép lên các bệnh viện, giảm số ca tử vong và giúp chúng ta ứng phó tốt hơn trước sự trì hoãn của chiến dịch tiêm vaccine", chuyên gia Anelli nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca vào cuối tháng 3
Australia sẽ sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca vào cuối tháng 3

VOV.VN - Hôm nay (5/3), Australia cho biết, lô vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất tại nước này sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 22/3 tới.

Australia sẽ sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca vào cuối tháng 3

Australia sẽ sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca vào cuối tháng 3

VOV.VN - Hôm nay (5/3), Australia cho biết, lô vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất tại nước này sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 22/3 tới.

Italy chặn 250.000 liều vaccine Covid-19 xuất khẩu sang Australia
Italy chặn 250.000 liều vaccine Covid-19 xuất khẩu sang Australia

VOV.VN - Italy ngày 4/3 trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu sử dụng cơ chế cấm xuất khẩu vaccine của khối này để ngăn lô hàng 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca được sản xuất tại Italy xuất khẩu sang Australia.

Italy chặn 250.000 liều vaccine Covid-19 xuất khẩu sang Australia

Italy chặn 250.000 liều vaccine Covid-19 xuất khẩu sang Australia

VOV.VN - Italy ngày 4/3 trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu sử dụng cơ chế cấm xuất khẩu vaccine của khối này để ngăn lô hàng 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca được sản xuất tại Italy xuất khẩu sang Australia.

Cuba thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 được phép thử nghiệm giai đoạn ba
Cuba thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 được phép thử nghiệm giai đoạn ba

VOV.VN - Các nhà khoa học Cuba ngày 4/3 thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 mang tên Soberana của nước này đã được cấp phép để bắt đầu thử nghiệm giai đoạn ba ngay lập tức.

Cuba thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 được phép thử nghiệm giai đoạn ba

Cuba thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 được phép thử nghiệm giai đoạn ba

VOV.VN - Các nhà khoa học Cuba ngày 4/3 thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 mang tên Soberana của nước này đã được cấp phép để bắt đầu thử nghiệm giai đoạn ba ngay lập tức.