Phiên xử phúc thẩm hai cựu thứ trưởng: Triệu tập đại diện Bộ Công an

VOV.VN - Trong phiên phúc thẩm, TAND cấp cao sẽ triệu tập đại diện Bộ Công an, UBND TP HCM, UBND TP Đà Nẵng và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Dự kiến ngày 10/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân cùng bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), Phan Hữu Tuấn (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục Tình báo) và kháng nghị của Viện trưởng VKSND Hà Nội.

Theo quyết định đưa ra xét xử, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Vinh Quang, 8 luật sư đăng ký bào chữa cho 5 bị cáo.

Trong phiên xét xử phúc thẩm, tòa dự kiến triệu tập đại diện Bộ Công an, UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng và một số tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

 Bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân.

Trước đó, ngày 30/1, TAND Hà Nội chính thức đưa ra phán quyết đối với 5 bị cáo: Phan Văn Anh Vũ, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách.

HĐXX xác định Vũ giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chủ mưu. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất.

Hai bị cáo Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn giữ vai trò đồng phạm giúp sức, không được hưởng lợi và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được áp dụng dưới mức khởi điểm của khung hình phạt.

Bị cáo Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều cống hiến nên có đủ cơ sở áp dụng dưới mức khởi điểm của khung hình phạt. Bị cáo Tân bị áp dụng hình phạt cao hơn bị cáo Thành.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Việt Tân 36 tháng tù. Bị cáo Bùi Văn Thành 30 tháng tù.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Cùng tội trên, HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Bách 5 năm tù (cộng bản án cũ 6 năm tù, tổng cộng 11 năm tù), bị cáo Phan Hữu Tuấn 5 năm tù (cộng bản án cũ 7 năm tù, tổng cộng là 12 năm tù)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn xét xử phúc thẩm “Vũ nhôm” trong đại án xảy ra tại ngân hàng DAB
Hoãn xét xử phúc thẩm “Vũ nhôm” trong đại án xảy ra tại ngân hàng DAB

VOV.VN - Tòa án cấp sơ thẩm trước đó đã xác định, Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ "nhôm”) là đồng phạm liên quan hành vi chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB.

Hoãn xét xử phúc thẩm “Vũ nhôm” trong đại án xảy ra tại ngân hàng DAB

Hoãn xét xử phúc thẩm “Vũ nhôm” trong đại án xảy ra tại ngân hàng DAB

VOV.VN - Tòa án cấp sơ thẩm trước đó đã xác định, Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ "nhôm”) là đồng phạm liên quan hành vi chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DAB.

Hôm nay hoãn phiên xử phúc thẩm Vũ “nhôm” và 2 cựu Thứ trưởng Công an
Hôm nay hoãn phiên xử phúc thẩm Vũ “nhôm” và 2 cựu Thứ trưởng Công an

VOV.VN - Luật sư của bị cáo Phan Hữu Tuấn có đơn đề nghị xin hoãn phiên tòa vì không thể có mặt tại phiên phúc thẩm.

Hôm nay hoãn phiên xử phúc thẩm Vũ “nhôm” và 2 cựu Thứ trưởng Công an

Hôm nay hoãn phiên xử phúc thẩm Vũ “nhôm” và 2 cựu Thứ trưởng Công an

VOV.VN - Luật sư của bị cáo Phan Hữu Tuấn có đơn đề nghị xin hoãn phiên tòa vì không thể có mặt tại phiên phúc thẩm.

Đại án tại ngân hàng DAB: Tòa phúc thẩm xét kháng cáo của Vũ “nhôm“
Đại án tại ngân hàng DAB: Tòa phúc thẩm xét kháng cáo của Vũ “nhôm“

VOV.VN - Phiên tòa mở theo đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 17 bị cáo khác.

Đại án tại ngân hàng DAB: Tòa phúc thẩm xét kháng cáo của Vũ “nhôm“

Đại án tại ngân hàng DAB: Tòa phúc thẩm xét kháng cáo của Vũ “nhôm“

VOV.VN - Phiên tòa mở theo đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 17 bị cáo khác.

Xét phúc thẩm đại án DAB: Vũ “Nhôm” tiếp tục kêu oan
Xét phúc thẩm đại án DAB: Vũ “Nhôm” tiếp tục kêu oan

VOV.VN -"Việc vay mượn giữa bị cáo là quan hệ dân sự chứ không hề có yếu tố hình sự. Mong tòa phúc thẩm xem xét xử đúng luật, bị cáo bị oan”-bị cáo Vũ nói.

Xét phúc thẩm đại án DAB: Vũ “Nhôm” tiếp tục kêu oan

Xét phúc thẩm đại án DAB: Vũ “Nhôm” tiếp tục kêu oan

VOV.VN -"Việc vay mượn giữa bị cáo là quan hệ dân sự chứ không hề có yếu tố hình sự. Mong tòa phúc thẩm xem xét xử đúng luật, bị cáo bị oan”-bị cáo Vũ nói.