Ấm tình nhà Đại đoàn kết ở vùng cao Quảng Nam

VOV.VN -Năm 2023, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện gần 400 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng các hộ gia đình chính sách, người nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

 

Gia đình chị Kring On, thôn A Liêng, xã Tà Bhing, huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Nhiều năm qua gia đình phải sống chen chúc trong ngôi nhà cũ, dột nát vì không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Năm 2023, chị On được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để xây nhà mới. Chị bảo, mỗi lần làm lần khó nên vợ chồng chị quyết định vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội để làm một ngôi nhà kiên cố. Được bà con trong thôn chung tay, góp sức, Tết này, gia đình chị đã được sum vầy trong ngôi nhà khang trang rộng 100 m2 với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ nền lát gạch men. Chị Kring On tâm sự, ngôi nhà sau khi hoàn tất hết khoảng 120 triệu đồng. Nếu không sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương và sự trợ giúp của bà con lối xóm thì không biết đến bao giờ gia đình của chị mới thoát cảnh nhà tranh tranh, vách nứa.

“Trước đây gia đình tôi làm nhà tre, vách nứa, lợp tranh, bị mối ăn hết. Mùa mưa dột nát không ở được, rất khó khăn. Bây giờ có nhà mới gia đình rất vui mừng, có mơ cũng không nghĩ mình có được ngôi nhà kiên cố thế này”- Chị On bộc bạch.

Cũng như hộ chị Kring On, nhờ nguồn hỗ trợ của UBMTTQ tỉnh Quảng Nam, Tết này, gia đình anh Hốih Nhếp, ở thôn A Rấh, xã Lăng, huyện vùng cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vui mừng dọn về ở trong ngôi nhà mới khang trang. Anh Hốih Nhếp kể, nhiều năm sống trong ngôi nhà tranh tạm bợ, mỗi khi nghe mưa bão tràn về, vợ chồng con cái lại dắt díu nhau qua nhà hàng xóm tá túc. Dịp cuối năm dọn vào ở trong ngôi nhà mới, vợ chồng anh yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, quyết tâm thoát nghèo.

“Khi chưa có nhà cửa ổn định thì làm việc gì cũng khó khăn, vất vả. Ngày nào cũng lo sợ mưa gió, cuộc sống không yên ổn. Từ khi có nhà mới, gia đình không còn lo lắng nữa, cố gắng làm ăn để không đói khổ nữa. Có nhà kiên cố để che nắng, che mưa thế này cũng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương đến Trung ương. Gia đình rất biết ơn”- Anh Hốih Nhếp bày tỏ .

Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Nam được hỗ trợ xây dựng nhà ở Đại đoàn kết trong năm 2023. Ông Tơ Ngôl Dứch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: Công tác xoá nhà tạm cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Thông qua Quỹ vì người nghèo, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động nhiều nguồn lực xã hội khác, Tết này hơn 52 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng:

“Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn, không có điều kiện làm nhà đến nay huyện đã hoàn thành trên 90% kế hoạch, 10% còn lại chắc chắn sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết để giúp các hộ nghèo, khó khăn có nhà ở ổn định. Có nhà mới, người dân rất vui, cảm ơn và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”- Ông Tơ Ngôl Dứch cho biết.

Ngược lên huyện vùng cao biên giới Tây Giang, năm 2023 địa phương này cũng đã hỗ trợ xây dựng mới 23 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo. Ông Clâu Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, về cơ bản đến nay 70% hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cửa. Địa phương phấn đấu đến năm 2025, cơ bản xóa nhà ở tạm bợ trên địa bàn.

“Nhu cầu về nhà ở trên địa bàn huyện Tây Giang rất lớn. Năm 2023, chúng tôi tập trung các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, các nhà hảo tâm cùng nhau hỗ trợ người dân về nhà ở... đến nay cơ bản đã hoàn thành hơn 70%, phần nào đó giải quyết được nhà ở cho người dân nghèo. Có nhà ở ổn định, cuộc sống bà con đỡ khó khăn, vất vả hơn. Từ đây đến năm 2025, cố gắng xoá hết 1.200 ngôi nhà tạm còn lại trên toàn huyện”- Ông Clâu Hạnh nói.

Trong khi đó, ông Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, các phong trào, cuộc vận động chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở luôn được chính quyền các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể quan tâm. Nhờ đó, chỉ riêng năm 2023, huyện Đông Giang đã có gần 130 hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng:

 “Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững thì thời gian qua trên địa bàn huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, việc bố trí nguồn vốn, cơ chế khuyến khích đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghèo... chưa thật sự phù hợp với đặc thù vùng miền núi. Đặc biệt, việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cũng còn khó khăn do nguồn vốn ít, trong khi đó, người nghèo lại không có nguồn đối ứng để làm nhà và đảm bảo theo quy định là phải “3 cứng”. Thời gian đến, huyện tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng hoàn thành 484 nhà còn lại. Phấn đấu đến năm 2025, Đông Giang sẽ xoá hết nhà tạm”- Ông Tùng khẳng định.

Toàn tỉnh Quảng Nam còn hơn 15.700 gia đình người có công với Cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống trong nhà tạm, dột nát. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục  xây mới 8.675 nhà và sửa chữa hơn 7.000 nhà, với tổng số tiền gần 408 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn vận động khác. Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết:

“Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách an sinh xã hội, xoá nhà tạm cho hộ nghèo và cận nghèo, chính quyền các cấp đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp vào cuộc xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai. Năm 2023, toàn tỉnh xây dựng 399 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hơn 19 tỷ đồng và sửa chữa  131 nhà giá trị hơn 1 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, nhân kỷ niệm 55 ngày Giải phóng Quảng Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu xoá nhà tạm, dột nát theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh đề ra”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây quế mở cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Quảng Nam
Cây quế mở cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Từ cây quế với những sản phẩm nổi tiếng của vùng đất “Cao sơn ngọc quế”, đến nay loại cây này dần được nhân rộng ra nhiều huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Cây quế mở cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Quảng Nam

Cây quế mở cơ hội thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Từ cây quế với những sản phẩm nổi tiếng của vùng đất “Cao sơn ngọc quế”, đến nay loại cây này dần được nhân rộng ra nhiều huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Cô giáo vùng cao Quảng Nam vận động hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, học sinh
Cô giáo vùng cao Quảng Nam vận động hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, học sinh

VOV.VN - Giúp người nghèo và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Hạ Lựu, giáo viên trưởng Tiểu học Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam tích cực vận động nguồn kinh phí chăm lo cho người nghèo và học sinh khó khăn.

Cô giáo vùng cao Quảng Nam vận động hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, học sinh

Cô giáo vùng cao Quảng Nam vận động hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, học sinh

VOV.VN - Giúp người nghèo và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Hạ Lựu, giáo viên trưởng Tiểu học Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam tích cực vận động nguồn kinh phí chăm lo cho người nghèo và học sinh khó khăn.

Sạt lở gây cô lập nhiều khu dân cư ở vùng cao Quảng Nam
Sạt lở gây cô lập nhiều khu dân cư ở vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn mấy ngày qua làm nhiều tuyến đường hỏng nặng, giao thông ách tắc. Hầu hết đường sá ở vùng cao xảy ra nhiều điểm sạt lở, nhiều khu dân cư bị cô lập. 

Sạt lở gây cô lập nhiều khu dân cư ở vùng cao Quảng Nam

Sạt lở gây cô lập nhiều khu dân cư ở vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn mấy ngày qua làm nhiều tuyến đường hỏng nặng, giao thông ách tắc. Hầu hết đường sá ở vùng cao xảy ra nhiều điểm sạt lở, nhiều khu dân cư bị cô lập. 

Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam
Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn người dân vùng cao biên giới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, bảo vệ rừng và vươn lên làm giàu từ rừng.

Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam

Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn người dân vùng cao biên giới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, bảo vệ rừng và vươn lên làm giàu từ rừng.

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động vùng miền núi tỉnh Quảng Nam
Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động vùng miền núi tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, 2023 là năm đầu tiên, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vượt chỉ tiêu xuất khẩu lao động ngay từ tháng 11.

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động vùng miền núi tỉnh Quảng Nam

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động vùng miền núi tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, 2023 là năm đầu tiên, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vượt chỉ tiêu xuất khẩu lao động ngay từ tháng 11.

Sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi Quảng Nam
Sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Mưa lớn nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện một số điểm sạt lở gây chia cắt giao thông. Ngay khi mưa ngớt, nước lũ rút, các lực lượng tập trung khắc phục, thông đường.

Sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi Quảng Nam

Sạt lở gây chia cắt giao thông tại miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Mưa lớn nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện một số điểm sạt lở gây chia cắt giao thông. Ngay khi mưa ngớt, nước lũ rút, các lực lượng tập trung khắc phục, thông đường.

Người dân miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam an cư tại nơi ở mới
Người dân miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam an cư tại nơi ở mới

VOV.VN - Từ nguồn vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư, các hộ dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam được bố trí chỗ ở mới theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch.

Người dân miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam an cư tại nơi ở mới

Người dân miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam an cư tại nơi ở mới

VOV.VN - Từ nguồn vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư, các hộ dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam được bố trí chỗ ở mới theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch.

Người Cơ Tu miền núi Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo
Người Cơ Tu miền núi Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều hộ các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam chọn trồng cây chuối mốc để phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình này giúp đồng bào Cơ Tu thoát nghèo. Các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người trồng chuối kết nối với các đơn vị bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất. 

Người Cơ Tu miền núi Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo

Người Cơ Tu miền núi Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều hộ các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam chọn trồng cây chuối mốc để phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình này giúp đồng bào Cơ Tu thoát nghèo. Các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người trồng chuối kết nối với các đơn vị bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất. 

Người dân miền núi Quảng Nam nơm nớp nỗi lo sạt lở
Người dân miền núi Quảng Nam nơm nớp nỗi lo sạt lở

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 2.500 hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở đồi, núi chưa được di dời. Những trận mưa lớn liên tục làm đất rừng ở nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam rạn nứt, đe dọa cuộc sống bà con. Người dân sống dưới chân núi nơm nớp lo sợ.

Người dân miền núi Quảng Nam nơm nớp nỗi lo sạt lở

Người dân miền núi Quảng Nam nơm nớp nỗi lo sạt lở

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 2.500 hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở đồi, núi chưa được di dời. Những trận mưa lớn liên tục làm đất rừng ở nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam rạn nứt, đe dọa cuộc sống bà con. Người dân sống dưới chân núi nơm nớp lo sợ.

Đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở miền núi Quảng Nam
Đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Nhiều nơi thành lập câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” thực hiện mục tiêu giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở miền núi Quảng Nam

Đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Nhiều nơi thành lập câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” thực hiện mục tiêu giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.