Chủ tịch nước gặp mặt các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Chiều 20/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đến báo cáo về công tác đối ngoại nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32.

Tham dự buổi gặp mặt có 85 Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 26 Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện được tiến cử, các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Bộ Ngoại giao.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Hội nghị Ngoại giao 32 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với ngành ngoại giao, mà còn với đội ngũ làm công tác đối ngoại ở các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương.

Hội nghị tập trung đánh giá, dự báo tình hình, kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả triển khai công tác đối ngoại trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, đề án quan trọng về đối ngoại mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; từ đó đề xuất các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm và các biện pháp cần tập trung triển khai đến hết nhiệm kỳ khóa XIII và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng nêu rõ Hội nghị Ngoại giao lần này rất vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự và phát biểu chỉ đạo, đánh giá công tác thời gian qua và định hướng trọng tâm công tác thời gian tới cho ngành ngoại giao. Cũng theo Bộ trưởng, Hội nghị lần này còn là dịp để ngành ngoại giao trao đổi một số chủ đề lớn, quan trọng về đối ngoại để đóng góp vào tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đối ngoại của thời kỳ Đổi mới.

Tại buổi tiếp, các đồng chí Đại sứ Việt Nam tại một số địa bàn đã báo cáo Chủ tịch nước về tình hình công tác của Cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại, quan hệ giữa Việt Nam với các nước và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực hơn nữa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu quan trọng của ngành ngoại giao vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, trong đó có những đóng góp có ý nghĩa của mạng lưới các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của đối ngoại, cho đây là một “điểm sáng tiêu biểu” trong những thành tựu chung của đất nước thời gian qua. Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng mang tính chỉ đạo, định hướng chiến lược cho công tác đối ngoại. Khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác chủ chốt được nâng lên tầm cao mới; tin cậy chính trị với nhiều nước được củng cố vững chắc, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế được tăng lên.

Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đã chủ trì nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều nước. Qua các cuộc tiếp xúc, có thể cảm nhận được vai trò và vị thế mới của đất nước, sự coi trọng của các nước đối với Việt Nam. Các thành tựu này có được trước hết là từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự tham gia trực tiếp của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời còn có yếu tố quan trọng là sự tham mưu và tổ chức triển khai hiệu quả, chất lượng của ngành ngoại giao, trong đó có đóng góp rất lớn của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước đánh giá tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đòi hỏi các cán bộ ngoại giao phải tiếp tục nâng tầm để đáp ứng yêu cầu mới này. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những chỉ đạo toàn diện, quan trọng và sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao 32.

Các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại thời gian tới, cần xác định củng cố quan hệ chính trị, kinh tế là trọng tâm và khai mở các lĩnh vực tiềm năng là đột phá, triển khai tốt công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, nâng tầm đối ngoại đa phương. Đồng thời các Trưởng Cơ quan đại diện phải nắm chắc tình hình địa bàn, “tầm nhìn phải rộng, suy nghĩ phải sâu”, kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tình hình sở tại và quan hệ giữa hai nước.

Cần làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài và công tác bảo hộ công dân, bảo vệ các lợi ích chính đáng của công dân theo đường lối của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ kiều bào hội nhập tốt vào sở tại, có địa vị kinh tế, địa vị pháp lý vững chắc; thúc đẩy hòa hợp dân tộc, để những người Việt Nam yêu nước dù ở địa bàn nào, hoàn cảnh nào cũng có thể hiện lòng yêu nước, đóng góp cho đất nước.

Với vai trò mở đường, ngoại giao cần vừa tích cực, chủ động tham gia vào các thỏa thuận quốc tế, mở rộng hợp tác vừa góp phần thúc đẩy cải cách trong nước, thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc tham mưu và kiến nghị thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận song phương và đa phương.

Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ về bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, kiến thức, kỹ năng đối ngoại, kịp thời khắc phục các hạn chế, tồn tại, vững vàng về tư tưởng, nhạy bén về thời thế, linh hoạt trong hành động. Chủ tịch nước mong muốn bằng sự tự tin về lý luận, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chế độ chính trị của đất nước và mục tiêu, khát vọng đi tới của dân tộc, ngành ngoại giao sẽ phát huy tốt vai trò tiên phong, đóng góp vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ ngành ngoại giao thực hiện thành công sự nghiệp đối ngoại cao cả, kế thừa truyền thống vẻ vang, nêu cao đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, nâng tầm trí tuệ, đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo và mạnh mẽ đột phá, hoàn thành tốt những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thay mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết ngành ngoại giao sẽ quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước; đề nghị các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện trên cơ sở ý thức rất sâu sắc trách nhiệm phục vụ lợi ích quốc gia – dân tộc, phụng sự nhân dân, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại và các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 20 đồng chí là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các đồng chí được phong hàm Đại sứ lần này; khẳng định đây là chức danh ngoại giao cao quý nhất, thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các cá nhân trong công tác đối ngoại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW
Chủ tịch nước chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay; xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác này

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay; xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác này

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện chúc mừng Tổng thống Ai Cập tái đắc cử
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện chúc mừng Tổng thống Ai Cập tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống đương nhiệm Ai Cập Abdel Fattah El Sisi giành chiến thắng áp đảo và tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện chúc mừng Tổng thống Ai Cập tái đắc cử

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện chúc mừng Tổng thống Ai Cập tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống đương nhiệm Ai Cập Abdel Fattah El Sisi giành chiến thắng áp đảo và tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo.

Chủ tịch nước: Sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm đối với đất nước
Chủ tịch nước: Sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm đối với đất nước

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra tại Hà Nội, sáng 19/12.

Chủ tịch nước: Sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm đối với đất nước

Chủ tịch nước: Sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm đối với đất nước

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra tại Hà Nội, sáng 19/12.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Lào
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân cách mạng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân cách mạng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.