Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp

Sau khi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án "cướp bánh mì", Nguyễn Hoàng Tuấn tiếp tục hầu tòa do cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy.

Ngày 27/9, TAND huyện Củ Chi (TP HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1998), Nguyễn Thành Long (SN 1998) về tội “Trộm cắp tài sản”

Nguyễn Hoàng Tuấn (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng phạm
Nằm trong đường dây tiêu thụ tài sản trong vụ án này, các bị cáo Võ Văn Thực (SN 1996), Lê Minh Khang (SN 1999), Ngô Trung Hiếu (SN 1994, cùng ngụ huyện Củ Chi) bị truy tố tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Củ Chi, tối 16/7/2015, Tuấn và Long cùng một số đối tượng khác (người chưa thành niên) phát hiện một quán ăn trên địa bàn huyện Củ Chi có một xe máy không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Nguyễn Hoàng Tuấn trèo vào bên trong trộm xe máy này rồi đưa cho đồng bọn giấu vào một căn nhà hoang. Sau đó, băng trộm do Tuấn cầm đầu quay lại quán ăn này trộm thêm một xe máy khác mang về nhà ngoại Tuấn giấu.

Hôm sau, chính Tuấn đã mang một xe máy trộm được từ tối hôm trước gặp ông Trần Văn Cương nói là xe của gia đình và bán với giá 900.000 đồng.

Năm ngày sau, Tuấn tiếp tục bán chiếc xe máy còn lại cho Thực với giá 2 triệu đồng. Thực mang chiếc xe này bán cho người khác với giá 2,5 triệu đồng.

Sau khi xài hết tiền, tối 24/7, Tuấn tiếp tục thực hiện vụ trộm xe đạp (chiếc xe được định giá 2,3 triệu đồng) và bị bắt quả tang. Công an huyện Củ Chi khởi tố vụ án và Tuấn được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình tại ngoại, đến ngày 6/8/2015, Tuấn tiếp tục trộm đầu CPU của máy bắn cá (định giá 32 triệu đồng) rồi nhờ Khang và Hiếu bán lấy tiền tiêu xài.

Trong thời gian tại ngoại, Nguyễn Hoàng Tuấn bỏ đi khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi ra quyết định truy nã. Đến ngày 18/10/2015, Nguyễn Hoàng Tuấn gặp Ôn Thành Tân ở tiệm game bắn cá tại quận 9.

Sau đó, Tuấn và Tân rủ nhau đi cướp giật tài sản bán chia nhau tiêu xài. Trên đường đi cướp giật, Tuấn và Tân thực hiện ghé vào tiệm mua bánh mì rồi bung chạy thì bị bắt giữ.

Sau phần xét hỏi, HĐXX TAND huyện Củ Chi nhận thấy trong quá trình điều tra đã xảy ra một số vi phạm tố tụng nên đã trả hồ sơ để các cơ quan tố tụng điều tra bổ sung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chánh án TANDTC yêu cầu xem xét lại vụ án “cướp giật bánh mỳ”
Chánh án TANDTC yêu cầu xem xét lại vụ án “cướp giật bánh mỳ”

Ngày 24/7, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo quan trọng về vụ án "cướp giật bánh mỳ". 

Chánh án TANDTC yêu cầu xem xét lại vụ án “cướp giật bánh mỳ”

Chánh án TANDTC yêu cầu xem xét lại vụ án “cướp giật bánh mỳ”

Ngày 24/7, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo quan trọng về vụ án "cướp giật bánh mỳ". 

Vụ án “cướp bánh mì”: VKSND TPHCM ra quyết định kháng nghị
Vụ án “cướp bánh mì”: VKSND TPHCM ra quyết định kháng nghị

VOV.VN - Viện KSND TPHCM đã ký quyết định kháng nghị bản án của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Vụ án “cướp bánh mì”: VKSND TPHCM ra quyết định kháng nghị

Vụ án “cướp bánh mì”: VKSND TPHCM ra quyết định kháng nghị

VOV.VN - Viện KSND TPHCM đã ký quyết định kháng nghị bản án của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Vì sao hoãn xử vụ cướp bánh mì đối diện 10 năm tù?
Vì sao hoãn xử vụ cướp bánh mì đối diện 10 năm tù?

VOV.VN - Phiên tòa xét xử hai bị cáo trong vụ cướp bánh mì dự kiến diễn ra vào ngày mai sẽ tạm hoãn.

Vì sao hoãn xử vụ cướp bánh mì đối diện 10 năm tù?

Vì sao hoãn xử vụ cướp bánh mì đối diện 10 năm tù?

VOV.VN - Phiên tòa xét xử hai bị cáo trong vụ cướp bánh mì dự kiến diễn ra vào ngày mai sẽ tạm hoãn.

Vụ cướp bánh mì, đồ ăn chống đói: VKS giữ nguyên quan điểm truy tố
Vụ cướp bánh mì, đồ ăn chống đói: VKS giữ nguyên quan điểm truy tố

Điều tra bổ sung, Viện KSND Q. Thủ Đức vẫn giữ quan điểm truy tố về tội danh "Cướp giật tài sản".

Vụ cướp bánh mì, đồ ăn chống đói: VKS giữ nguyên quan điểm truy tố

Vụ cướp bánh mì, đồ ăn chống đói: VKS giữ nguyên quan điểm truy tố

Điều tra bổ sung, Viện KSND Q. Thủ Đức vẫn giữ quan điểm truy tố về tội danh "Cướp giật tài sản".

Vụ án cướp ổ bánh mì ở Thủ Đức: Một bị can được tại ngoại
Vụ án cướp ổ bánh mì ở Thủ Đức: Một bị can được tại ngoại

Chánh án TAND quận Thủ Đức, TP.HCM vừa ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại đối với bị can Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9).

Vụ án cướp ổ bánh mì ở Thủ Đức: Một bị can được tại ngoại

Vụ án cướp ổ bánh mì ở Thủ Đức: Một bị can được tại ngoại

Chánh án TAND quận Thủ Đức, TP.HCM vừa ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại đối với bị can Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9).

Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ
Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án TANDTC đề nghị xem xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ đồng thời chỉ ra 5 nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án TANDTC đề nghị xem xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ đồng thời chỉ ra 5 nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

Vụ án cướp bánh mỳ: Án tù với 2 bị cáo là quá nặng
Vụ án cướp bánh mỳ: Án tù với 2 bị cáo là quá nặng

VOV.VN -Luật sư cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm hoàn toàn có đủ cơ sở để tuyên phạt các bị cáo hưởng án cải tạo không giam giữ, không cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội.

Vụ án cướp bánh mỳ: Án tù với 2 bị cáo là quá nặng

Vụ án cướp bánh mỳ: Án tù với 2 bị cáo là quá nặng

VOV.VN -Luật sư cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm hoàn toàn có đủ cơ sở để tuyên phạt các bị cáo hưởng án cải tạo không giam giữ, không cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”
Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”

Viện trưởng Viện KSND Tối cao thấy rằng việc áp dụng pháp luật trong vụ án là quá nặng, không tạo cơ hội cho người chưa thành niên phạm tội sửa chữa sai lầm.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”

Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”

Viện trưởng Viện KSND Tối cao thấy rằng việc áp dụng pháp luật trong vụ án là quá nặng, không tạo cơ hội cho người chưa thành niên phạm tội sửa chữa sai lầm.

Vụ “Cướp bánh mì để chống đói“: Trả hồ sơ, làm rõ tình tiết
Vụ “Cướp bánh mì để chống đói“: Trả hồ sơ, làm rõ tình tiết

Trước đó, Tuấn và Tân đi xe máy để xin việc làm. Trên đường đi, cả hai đói bụng nhưng không có tiền nên nảy sinh ý định cướp bánh mì ăn.

Vụ “Cướp bánh mì để chống đói“: Trả hồ sơ, làm rõ tình tiết

Vụ “Cướp bánh mì để chống đói“: Trả hồ sơ, làm rõ tình tiết

Trước đó, Tuấn và Tân đi xe máy để xin việc làm. Trên đường đi, cả hai đói bụng nhưng không có tiền nên nảy sinh ý định cướp bánh mì ăn.

Cạnh tranh bán bánh mì, con rể chặn đường chém cha vợ
Cạnh tranh bán bánh mì, con rể chặn đường chém cha vợ

Khi ông Kỳ vừa chạy xe chở bánh mì tới, Phạm Sơn Thuần từ trong bụi cây lao ra chặn đầu xe, rút dao chém tới tấp lên đầu, người cha vợ.

Cạnh tranh bán bánh mì, con rể chặn đường chém cha vợ

Cạnh tranh bán bánh mì, con rể chặn đường chém cha vợ

Khi ông Kỳ vừa chạy xe chở bánh mì tới, Phạm Sơn Thuần từ trong bụi cây lao ra chặn đầu xe, rút dao chém tới tấp lên đầu, người cha vợ.

Hai bị cáo cướp giật bánh mì lĩnh án hơn 18 tháng tù
Hai bị cáo cướp giật bánh mì lĩnh án hơn 18 tháng tù

TAND quận Thủ Đức, TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù và Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù về tội cướp tài sản.

Hai bị cáo cướp giật bánh mì lĩnh án hơn 18 tháng tù

Hai bị cáo cướp giật bánh mì lĩnh án hơn 18 tháng tù

TAND quận Thủ Đức, TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù và Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù về tội cướp tài sản.

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ
Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Sau khi vụ án 2 thanh niên cướp bánh mỳ được xét xử, dư luận đặt câu hỏi việc truy tố của Viện Kiểm sát có quá nghiêm khắc?

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Sau khi vụ án 2 thanh niên cướp bánh mỳ được xét xử, dư luận đặt câu hỏi việc truy tố của Viện Kiểm sát có quá nghiêm khắc?

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ
Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã thông tin thêm về vụ việc 2 thanh niên bị xử lý hình sự vì tội cướp bánh mỳ.

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã thông tin thêm về vụ việc 2 thanh niên bị xử lý hình sự vì tội cướp bánh mỳ.

Xử phúc thẩm vụ án “cướp bánh mì”: Tòa tuyên miễn TNHS cho 2 bị cáo
Xử phúc thẩm vụ án “cướp bánh mì”: Tòa tuyên miễn TNHS cho 2 bị cáo

VOV.VN -Tòa phúc thẩm sáng nay tuyên án chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TPHCM đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho 2 bị cáo vụ cướp bánh mì 

Xử phúc thẩm vụ án “cướp bánh mì”: Tòa tuyên miễn TNHS cho 2 bị cáo

Xử phúc thẩm vụ án “cướp bánh mì”: Tòa tuyên miễn TNHS cho 2 bị cáo

VOV.VN -Tòa phúc thẩm sáng nay tuyên án chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TPHCM đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho 2 bị cáo vụ cướp bánh mì 

Đại biểu Quốc hội nói gì về vụ án “cướp giật bánh mỳ” ở TPHCM?
Đại biểu Quốc hội nói gì về vụ án “cướp giật bánh mỳ” ở TPHCM?

VOV.VN - Đại biểu Bùi Văn Xuyền cho rằng, sự chỉ đạo của Chánh án Nguyễn Hoà Bình xem xét lại vụ án là kịp thời.

Đại biểu Quốc hội nói gì về vụ án “cướp giật bánh mỳ” ở TPHCM?

Đại biểu Quốc hội nói gì về vụ án “cướp giật bánh mỳ” ở TPHCM?

VOV.VN - Đại biểu Bùi Văn Xuyền cho rằng, sự chỉ đạo của Chánh án Nguyễn Hoà Bình xem xét lại vụ án là kịp thời.