Thiếu nữ tử vong sau khi bị nhóm trai làng rượt đuổi

VOV.VN - Bị nhóm trai làng rượt đuổi, anh Tâm điều khiển xe chở chị Xuân và chị Ánh ngã xuống đường, hậu quả chị Xuân tử vong sau đó.

Sau thời gian nghị án, sáng 26/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Xuân Sang (SN 1994, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn) 9 năm tù, Lê Đình Hoàng (SN 1996) và Trần Ngọc Tài (SN 1997, cùng trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn) mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "Giết người"; Phạm Đình Nghĩa (SN 1996), Trương Duy Thành (SN 1998) mỗi bị cáo 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 25/5
Trước đó, ngày 25/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Sang và các đồng phạm về tội danh “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 22h ngày 7/7/2016, anh Trịnh Văn Tâm (SN 1991) đi xe máy chở chị Phan Thị Xuân (SN 1993) và Nguyễn Thị Ánh đi qua quán nước mía ở xóm Hồng Khánh, xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Lúc này, anh Tâm định dừng xe vào uống nước nhưng chị Xuân không đồng ý và bảo “muốn đi về”.

Cùng thời điểm trên, trong quán có Hồ Quang Thiên và nhóm bạn của mình đang ngồi uống nước và nói “Vào đây uống nước mía, về làm chi”. Tâm không vào mà chở Xuân, Ánh về, được một đoạn thì quay đầu lại chửi bậy. Nghe vậy, Hồ Quang Thiên nói với Nguyễn Xuân Sang và đám bạn của mình là Tâm chửi mọi người. Bực tức, Nguyễn Xuân Sang đứng dậy hô “Đuổi theo, đập chết hắn đi”.

Sau tiếng hô, Sang lấy xe máy chở Trương Duy Thành, Trần Ngọc Tài chở Phạm Đình Nghĩa, Lê Đình Hoàng chạy xe một mình đuổi theo anh Tâm. Thấy bị rượt đuổi nên anh Tâm điều khiển xe chạy với tốc độ rất cao (khoảng 70-80km/h) đồng thời lạng lách để cản đường xe nhóm Sang vượt lên.

Trong lúc rượt đuổi, xe máy của Sang vượt lên từ bên phải nên bánh trước va chạm vào bên phải xe Tâm khiến hai xe máy ngã xuống đường. Tâm, chị Xuân và chị Ánh bất tỉnh. Nhóm của Sang lên xe rời hiện trường. Chị Xuân bị thương nặng ở đầu, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do bị nứt, vỡ xương hộp sọ.

Sau đó Nguyễn Xuân Sang, Trương Duy Thành, Trần Ngọc Tài, Phạm Đình Nghĩa, Lê Đình Hoàng lần lượt bị bắt giữ để phục vụ điều tra.  

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Sang khai, việc sử dụng xe máy để truy đuổi anh Tâm là nhằm đánh “dằn mặt” vì nghe nói anh Tâm chửi mình. Các bị cáo còn lại không trực tiếp nghe anh Tâm chửi mình nhưng khi nghe Nguyễn Xuân Sang hô hào “Đuổi theo đập chết hắn đi” liền dùng xe máy đuổi theo với mục đích đánh anh Tâm chứ không phải cố tình gây ra cái chết cho chị Xuân. Đồng thời, gia đình các bị cáo đã bồi thường 150 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần như yêu cầu của đại diện hợp pháp của người bị hại.

Sau khi nghe các bên tranh luận, nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, có nhiều quan điểm trái chiều, HĐXX cần nhiều thời gian để xem xét nên quyết định kéo dài thời gian nghị án.

Sau thời gian nghị án, sáng 26/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Xuân Sang 9 năm tù, Lê Đình Hoàng và Trần Ngọc Tài mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "Giết người"; Phạm Đình Nghĩa, Trương Duy Thành mỗi bị cáo 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ
Khởi tố nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Ba cô gái bị khởi tố gồm Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi), Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi), Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi), cùng trú huyện Đại Lộc.

Khởi tố nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Khởi tố nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Ba cô gái bị khởi tố gồm Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi), Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi), Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi), cùng trú huyện Đại Lộc.

Clip: Thiếu nữ bị nhóm người đánh đập dã man, cắt tai ở TP HCM
Clip: Thiếu nữ bị nhóm người đánh đập dã man, cắt tai ở TP HCM

Hơn 20 thanh thiếu niên cầm hung khí theo sự chỉ đạo của 1 cô gái, gây ra vụ truy sát kinh hoàng đối với 1 thiếu nữ

Clip: Thiếu nữ bị nhóm người đánh đập dã man, cắt tai ở TP HCM

Clip: Thiếu nữ bị nhóm người đánh đập dã man, cắt tai ở TP HCM

Hơn 20 thanh thiếu niên cầm hung khí theo sự chỉ đạo của 1 cô gái, gây ra vụ truy sát kinh hoàng đối với 1 thiếu nữ

Nửa đêm, đột nhập vào nhà hiếp dâm thiếu nữ
Nửa đêm, đột nhập vào nhà hiếp dâm thiếu nữ

VOV.VN - Nửa đêm đang ngủ, gia chủ bị đối tượng đột nhập vào nhà giở trò đồi bại.

Nửa đêm, đột nhập vào nhà hiếp dâm thiếu nữ

Nửa đêm, đột nhập vào nhà hiếp dâm thiếu nữ

VOV.VN - Nửa đêm đang ngủ, gia chủ bị đối tượng đột nhập vào nhà giở trò đồi bại.

Bắt khẩn cấp thiếu nữ dùng roi điện cướp tài sản
Bắt khẩn cấp thiếu nữ dùng roi điện cướp tài sản

"Kiều nữ” 9x khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Lúc bị phát hiện đã dùng roi điện cất trong người tấn công chủ nhà.

Bắt khẩn cấp thiếu nữ dùng roi điện cướp tài sản

Bắt khẩn cấp thiếu nữ dùng roi điện cướp tài sản

"Kiều nữ” 9x khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Lúc bị phát hiện đã dùng roi điện cất trong người tấn công chủ nhà.

Xô xát, thiếu nữ bị đâm tử vong giữa đường
Xô xát, thiếu nữ bị đâm tử vong giữa đường

Hai nhóm thanh niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, 2 cô gái bị các đối tượng đâm trọng thương khiến một người chết, một người bị thương...

Xô xát, thiếu nữ bị đâm tử vong giữa đường

Xô xát, thiếu nữ bị đâm tử vong giữa đường

Hai nhóm thanh niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, 2 cô gái bị các đối tượng đâm trọng thương khiến một người chết, một người bị thương...

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cắt tai thiếu nữ giữa Sài Gòn
Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cắt tai thiếu nữ giữa Sài Gòn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chủ trì điều tra làm rõ thông tin về đường dây bán lao động đi biển và cô gái trẻ bị cắt tai ở Sài Gòn

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cắt tai thiếu nữ giữa Sài Gòn

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cắt tai thiếu nữ giữa Sài Gòn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chủ trì điều tra làm rõ thông tin về đường dây bán lao động đi biển và cô gái trẻ bị cắt tai ở Sài Gòn

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ
​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Lê Thị Huyền Trang - một trong ba thành viên nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Quảng Nam vừa bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích.

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

​Khởi tố thêm tội danh nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Lê Thị Huyền Trang - một trong ba thành viên nhóm đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Quảng Nam vừa bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích.

Phát lệnh truy nã nếu nhóm lột đồ thiếu nữ 16 tuổi không đầu thú
Phát lệnh truy nã nếu nhóm lột đồ thiếu nữ 16 tuổi không đầu thú

Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cô gái tham gia đánh hội đồng, lột đồ một nữ nhân viên bán cà phê.

Phát lệnh truy nã nếu nhóm lột đồ thiếu nữ 16 tuổi không đầu thú

Phát lệnh truy nã nếu nhóm lột đồ thiếu nữ 16 tuổi không đầu thú

Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cô gái tham gia đánh hội đồng, lột đồ một nữ nhân viên bán cà phê.

Lừa thiếu nữ vào nhà nghỉ, khống chế đòi quan hệ tình dục
Lừa thiếu nữ vào nhà nghỉ, khống chế đòi quan hệ tình dục

Bình đã lừa em Tr. vào một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Ninh Giang (Hải Dương) rồi khống chế, đe dọa, ép phải thực hiện hành vi đồi bại.

Lừa thiếu nữ vào nhà nghỉ, khống chế đòi quan hệ tình dục

Lừa thiếu nữ vào nhà nghỉ, khống chế đòi quan hệ tình dục

Bình đã lừa em Tr. vào một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Ninh Giang (Hải Dương) rồi khống chế, đe dọa, ép phải thực hiện hành vi đồi bại.