Thiếu phụ vướng lao lý khi được nhờ đánh ghen

Được bạn nhờ thuê xe chở đi đánh ghen, người phụ nữ 39 tuổi tháp tùng cùng và dùng chìa khóa xe rạch mặt nạn nhân gây thương tích 15%.

TAND tỉnh Cà Mau ngày 1/7 xử phúc thẩm đối với Lý Thị Yến (39 tuổi, xã Tam Giang, huyện Năm Căn) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 3/3/2014, Yến được Nguyễn Thị Kim Liên (38 tuổi) và Nguyễn Thúy Hằng (36 tuổi) nhờ thuê xe chở đi đánh ghen chị Oanh, vì nghi ngờ người này có quan hệ bất chính với chồng của Liên.

Bị cáo Lý Thị Yến

Sau đó Yến tháp tùng cùng hai người bạn đi tìm tình địch. Yến bị cáo buộc túm tóc, rồi dùng chìa khóa xe rạch mặt đối phương nhiều cái.

Ngoài ra Hằng được cho là đã dùng mũ bảo hiểm đánh chị Oanh. Kết quả giám định, nạn nhân bị thương tích 15%.

Ba tháng trước, Yến bị TAND huyện Đầm Dơi tuyên 1 năm tù giam, buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 62 triệu đồng. Nhưng bị hại kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm xử tăng án đối với Yến.

Trong vụ án này Liên và Hằng không chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi của Yến được cho là độc lập, tự phát, nên họ chỉ bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng án sơ thẩm sai sót về tố tụng, đồng thời có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên trả hồ sơ điều tra lại từ đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch UBND thị trấn "mất tích" sau một vụ đánh ghen
Phó Chủ tịch UBND thị trấn "mất tích" sau một vụ đánh ghen

VOV.VN - Vụ việc đã được lãnh đạo địa phương báo cáo Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang để có hướng xử lý.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn "mất tích" sau một vụ đánh ghen

Phó Chủ tịch UBND thị trấn "mất tích" sau một vụ đánh ghen

VOV.VN - Vụ việc đã được lãnh đạo địa phương báo cáo Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang để có hướng xử lý.

Dấu hiệu hình sự của vụ đánh ghen dã man cô gái 9X ở Hà Nội
Dấu hiệu hình sự của vụ đánh ghen dã man cô gái 9X ở Hà Nội

VOV.VN - Luật sư cho rằng, hành vi đánh ghen của các đối tượng đủ cấu thành 3 tội danh được quy định trong bộ luật hình sự.  

Dấu hiệu hình sự của vụ đánh ghen dã man cô gái 9X ở Hà Nội

Dấu hiệu hình sự của vụ đánh ghen dã man cô gái 9X ở Hà Nội

VOV.VN - Luật sư cho rằng, hành vi đánh ghen của các đối tượng đủ cấu thành 3 tội danh được quy định trong bộ luật hình sự.  

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ “đánh ghen”  gây náo loạn ở BigC
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ “đánh ghen” gây náo loạn ở BigC

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng trong vụ "đánh ghen" ở Hà Đông để điều tra, xử lý về hành vi "Làm nhục người khác".

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ “đánh ghen”  gây náo loạn ở BigC

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ “đánh ghen” gây náo loạn ở BigC

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng trong vụ "đánh ghen" ở Hà Đông để điều tra, xử lý về hành vi "Làm nhục người khác".

Đánh ghen, lột đồ bồ nhí của chồng bị tội gì?
Đánh ghen, lột đồ bồ nhí của chồng bị tội gì?

Theo luật sư, việc 4 người phụ nữ đánh đập dã man, lột đồ một cô gái vì ghen xảy ra tại siêu thị Big C có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác.

Đánh ghen, lột đồ bồ nhí của chồng bị tội gì?

Đánh ghen, lột đồ bồ nhí của chồng bị tội gì?

Theo luật sư, việc 4 người phụ nữ đánh đập dã man, lột đồ một cô gái vì ghen xảy ra tại siêu thị Big C có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác.