Saudi Arabia phân bổ 500 triệu USD cho quốc tế chống Covid-19

VOV.VN -Saudi Arabia vừa tuyên bố phân bổ 500 triệu USD cho các tổ chức quốc tế để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Nguồn ngân sách này sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống dịch Covid-19 bao gồm cả nỗ lực nghiên cứu vaccine chống lại căn bệnh này. Sự quyên góp này được thực hiện theo cam kết mà Saudi Arabia nước giữ chức chủ tịch G20 năm nay đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo G20 vào tháng trước.

Ảnh minh họa: (Ảnh Ahramonline)

Theo đó, Saudi Arabia sẽ phân bổ 150 triệu USD cho "Liên minh đổi mới phòng chống dịch bệnh", 150 triệu USD cho Liên minh nghiên cứu vaccine và tiêm chủng toàn cầu và 200 triệu USD cho các tổ chức và chương trình quốc tế khác.

Saudi Arabia cũng kêu gọi tới tất cả các quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện và khu vực tư nhân tham gia vào các nỗ lực quốc tế để thu hẹp khoảng cách tài chính cần thiết chống lại đại dịch covid-19.

Khoảng cách này ước tính là hơn 8 tỷ USD. Saudi Arabia cũng sẽ tiếp tục hành động ngay lập tức để đối phó với các tác động toàn cầu của đại dịch và sẽ tiếp tục các biện pháp liên quan trong các hoạt động khác nhau của G20./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên