Thuê bạn học diễn “cảnh nóng” cùng gái bán dâm

VOV.VN - Trong “tập đoàn” môi giới mại dâm của Mạnh và người tình, có cả người nhận đóng cảnh nóng cùng gái bán dâm để quảng bá trên mạng internet.

Công nghệ quảng bá gái bán dâm

Ngày 3/10/2014, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ngọc ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các đôi nam nữ được cơ quan điều tra đưa về trụ sở.

Từ lời khai của gái bán dâm và khách mua dâm, manh mối về “tập đoàn” môi giới mại dâm trên mạng internet bại lộ.

Ngày 4/10/2014, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt khẩn cấp Phạm Bá Mạnh (23 tuổi, quê Thái Bình) và Đinh Thị Diệu Ly (20 tuổi, quê Hà Giang).

Cặp uyên ương Mạnh và Ly cầm đầu đường dây môi giới mại dâm qua mạng.

Mạnh vốn là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Để có tiền ăn chơi, Mạnh bàn với bạn gái là Đinh Thị Diệu Ly về việc quảng bá hình ảnh gái bán dâm lên mạng internet để kiếm lời.

Từ tháng 3/2014, Mạnh tạo ra các tài khoản riêng trên một trang web như: lanhhuyet, noname, iloveyou rồi liên hệ với gái bán dâm để chụp ảnh, viết bài đăng trên trang mạng.

Mạnh tự viết bài, chụp ảnh rồi lấy các tên khá mỹ miều như: Hà My, Hoàng Yến, Kiều Hoa… đăng kèm số điện thoại lên các trang mạng.

Các số điện thoại đó đều do Ly, bạn gái của Mạnh quản lý. Theo tài liệu tố tụng, Ly quản lý tổng cộng 31 số điện thoại.

Mỗi điện thoại đều ghi nghệ danh của gái bán dâm. Khi có khách mua dâm, Ly sẽ trực tiếp liên hệ điều gái, liên hệ nhà nghỉ và thỏa thuận giá cả.

Thuê bạn học diễn cảnh nóng cùng gái bán dâm

Ngoài việc tự mình viết bài, đăng ảnh gái bán dâm, Mạnh còn thuê em họ là Phạm Bá Dũng (23 tuổi, quê Thái Bình, đang là sinh viên) làm việc cho mình.

Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm sáng 31/8.

Ngoài việc Mạnh và Ly trả tiền ăn, ở, mỗi tháng Mạnh trả cho Dũng 2 triệu đồng. Công việc của Dũng trong “tập đoàn” môi giới mại dâm qua mạng internet của Mạnh là đẩy các bài viết cho gái bán dâm lên mạng.

Dũng sử dụng các nickname: Noname, Bugatti, Iloveyou… Thi thoảng, Dũng lại viết một vài comment để đẩy các bài viết giới thiệu gái bán dâm của Mạnh lên đầu trang mạng.

Trong số người làm thuê cho Mạnh thì Nguyễn Hữu Đỉnh (23 tuổi, quê Thái Bình, đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội) được trả tiền công khá nhất.

Đỉnh nhận hàng tháng 5 triệu đồng tiền lương. Công việc của Đỉnh là quản lý 2 tài khoản tuanhung78, thuamotnguoidung.vn để truy cập vào một trang web đen và đẩy các bài viết lên đầu trang mạng để khách mua dâm tiện theo dõi.

Ngoài ra, Đỉnh còn nhận nhiệm vụ đóng cảnh quan hệ tình dục với gái bán dâm tại khách sạn để post những hình ảnh này lên trang mạng.

Bên cạnh đó, Ly còn thuê Nguyễn Thị Thu (26 tuổi quê Bắc Giang), lương tháng 4 triệu đồng chỉ để cùng Ly quản lý số điện thoại của các gái bán dâm.

Mạnh còn thuê Phạm Thế Quang (23 tuổi, quê Thái Bình) viết bài về gái bán dâm để đăng lên các trang mạng với giá 200.000 đồng/bài viết.

Trong việc môi giới mại dâm, Mạnh và Ly còn nuôi hẳn một cô gái tên L. Mỗi ngày L được cặp uyên ương này điều động bán dâm 8-9 lần/ngày. Mỗi ngày L phải nộp cho Mạnh số tiền 1,2-1,5 triệu đồng.

Hành vi của Mạnh, Ly và các đồng phạm bị cáo buộc tội Môi giới mại dâm. Trong phiên tòa sơ thẩm của TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 11/6/2015, HĐXX tuyên phạt Phạm Bá Mạnh 5 năm tù giam. Định Thị Diệu Ly 4 năm 6 tháng tù giam. Nguyễn Hữu Đỉnh và Phạm Bá Dũng 4 năm tù giam. Phạm Thế Quang và Nguyễn Thị Thu 2 năm tù giam.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Dũng, Đỉnh, Quang, Thu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cũng có kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt.

TAND Hà Nội ngày 31/8, xem xét và đã chấp nhận kháng nghị, kháng cáo của các bên trong vụ án.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Dũng và Đỉnh 30 tháng tù giam. Quang và Thu 21 tháng tù giam. Riêng cặp uyên ương cầm đầu vụ án này không kháng cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Phá đường dây môi giới mại dâm “trăm đô”
TP HCM: Phá đường dây môi giới mại dâm “trăm đô”

VOV.VN -Đối tượng môi giới bố trí gái mại dâm, khách sạn cho khách nước ngoài với giá 100 USD/lần, khách Việt từ 800.000 đến 1 triệu đồng/lần.

TP HCM: Phá đường dây môi giới mại dâm “trăm đô”

TP HCM: Phá đường dây môi giới mại dâm “trăm đô”

VOV.VN -Đối tượng môi giới bố trí gái mại dâm, khách sạn cho khách nước ngoài với giá 100 USD/lần, khách Việt từ 800.000 đến 1 triệu đồng/lần.

Bắt đối tượng chạy xe ôm môi giới mại dâm
Bắt đối tượng chạy xe ôm môi giới mại dâm

VOV.VN -Trong quá trình làm xe ôm, Hoàng quen biết Phát và Đông, được 2 đối tượng này rủ rê môi giới mại dâm

Bắt đối tượng chạy xe ôm môi giới mại dâm

Bắt đối tượng chạy xe ôm môi giới mại dâm

VOV.VN -Trong quá trình làm xe ôm, Hoàng quen biết Phát và Đông, được 2 đối tượng này rủ rê môi giới mại dâm

Khởi tố chủ tiệm cắt tóc môi giới mại dâm
Khởi tố chủ tiệm cắt tóc môi giới mại dâm

Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thuận về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Khởi tố chủ tiệm cắt tóc môi giới mại dâm

Khởi tố chủ tiệm cắt tóc môi giới mại dâm

Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thuận về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Tóm gọn “Tú ông” môi giới mại dâm
Tóm gọn “Tú ông” môi giới mại dâm

VOV.VN - Sau mỗi phi vụ môi giới mại dâm, “tú ông” này lấy tiền môi giới 200.000 đồng.

Tóm gọn “Tú ông” môi giới mại dâm

Tóm gọn “Tú ông” môi giới mại dâm

VOV.VN - Sau mỗi phi vụ môi giới mại dâm, “tú ông” này lấy tiền môi giới 200.000 đồng.