Tình cảm lạ trong phiên xử kẻ giết thiếu nữ vì bị ghen tuông

VOV.VN -Bị đâm suýt chết, thiếu nữ xin người yêu cũ sau này đừng làm phiền. Nhưng khi hắn rời phòng xử, cô tất tả chạy theo để gửi lời nhắn nhủ.

Thiếu nữ đỡ lời cho kẻ ghen tuông

Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, quê Bắc Giang) về tội Giết người diễn ra cuối tháng 3 ở Tòa án Hà Nội chỉ vỏn vẹn có 5 người đến dự. Ngoài bố mẹ của kẻ giết người, thì phía bên bị hại là chị Nụ cùng song thân.

Bước đi không được bình thường lên phòng xử, ở cô gái 21 tuổi quê Bắc Giang này vẫn còn di chứng của 19 nhát dao mà người tình cũ của cô để lại sau cơn ghen tuông. Tuy nhiên, nhìn thấy người ra tay đâm chém mình như kẻ vô nhân tính, thay cho sự căm thù, cô ngã vào vai bà Nguyễn Thị Ngân (mẹ của Đoàn) và bật khóc.

Nụ và mẹ tại phiên tòa sơ thẩm

Nhà Đoàn và Nụ cách nhau khoảng 10km. Tình yêu giữa Đoàn và Nụ bắt đầu từ năm 2011. Mối tình giữa hai người đang đơm hoa kết trái thì bỗng đứt quãng khi Đoàn vướng vòng lao lý khi phạm tội Cố ý gây thương tích. Đoàn bị Tòa án Bắc Giang tuyên phạt 2 năm tù.

Hai năm Đoàn ở trong trại giam, người con gái 21 tuổi này vẫn không quên anh ta. Cô hai lần lên thăm Đoàn ở trại với những lời động viên Đoàn cải tạo tốt sớm về với gia đình.

Rồi đến ngày ra trại, khi trút bỏ chiếc áo tù về với xã hội, cái Đoàn tự cảm nhận rằng, thời gian xa cách đã làm cho tình yêu của Nụ dành cho anh ta đã nhạt dần. Rồi Đoàn nổi tính ghen tuông.

Sau khi tìm hiểu được quy luật đi lại của Nụ, sáng 25/8/2015, Đoàn chuẩn bị một con dao rồi phóng xe máy bám theo người yêu. Thời điểm đó, chị Nụ đang trên đường đến khu công nghiệp.

Đến đoạn cầu Đò Vát (thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn ép và chặn xe máy của người tình lại. Vặn hỏi chuyện tình cảm, chị Nụ từ chối trả lời. Ngay lập tức, Đoàn nắm cổ áo chị Nụ rồi đè xuống đất.

Như một con dã thú, Đoàn dùng dao đâm liên tiếp vào mặt người tình. Khi có người vào can ngăn, Nụ vùng dậy chạy vào nhà một người dân ở khu vực để trốn kẻ say tình tiếp tục rượt theo truy sát và đâm liên tiếp đến khi cô gái này bất tỉnh. Đoàn bị bắt giữ ngay sau đó, còn chị Nụ được cấp cứu tại bệnh viện kịp thời nên may mắn không tử vong.

Nói về hành vi tàn nhẫn của Đoàn, tại phiên tòa xét xử, Nụ không một lời cay nghiệt. Thiếu nữ 21 tuổi này đỡ lời: “Lúc đó tôi sợ đi làm muộn nên đã có lời lẽ khiến Đoàn bức xúc”. Nụ cho rằng, lúc đó giữa chị và Đoàn xảy ra việc giằng co và dao của Đoàn đã vô tình trượt qua người chị. “Dao trượt gì mà nhiều thế?”, HĐXX vặn khiến cô gái này ấp úng.

Tại phiên tòa, Đoàn phân trần cho hành vi của mình là do bị kích động, bấn loạn. Anh ta xin lỗi gia đình bị hại. Nhìn HĐXX, Đoàn giọng khẩn khoản: “Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Sau lần cải tạo này được ra trại, nếu Nụ chưa yêu thương ai thì bị cáo nguyện chăm sóc bị hại đến trọn đời”. Nghe câu nói của Đoàn, người con gái 21 tuổi này hốt hoảng, từ chối.

Còn ông Nam – bố của bị hại cũng thẳng thừng: “Sau này Đoàn ra trại thì đường ai nấy đi”.

Tình nghĩa xóm làng cao hơn thù hận

Chân vẫn còn đau nhức do bệnh tật, nhưng ông Khương vẫn gắng cùng vợ bắt xe đò từ Bắc Giang về Hà Nội để dự phiên tòa. Ông Khương cho biết, trước khi xảy ra sự việc, chuyện tình cảm của Đoàn và Nụ, hai gia đình đều biết. Hai gia đình cũng từng nghĩ đến một tương lai tốt đẹp cho hai đứa trẻ.

Nỗi hối hận muộn màng của kẻ ghen tuông vô cớ vung 19 nhát dao đâm người yêu của mình.

Ông Khương cho hay, khi sự việc xảy ra bố mẹ của Đoàn đã hết sức bất ngờ. Họ không ngờ con trai mình lại gây ra sự việc đau lòng như vậy, nhất là đối với Nụ - người mà họ xem như con cái trong gia đình.

Ngày Nụ nằm viện, vợ chồng ông Nguyễn Văn Định – bố của Đoàn tất cả ngược xuôi cùng bố mẹ của Nụ chăm sóc, chạy chữa để cô chóng khỏi.

Không chút cảm giác thù hận khi con gái bị Đoàn đâm 19 nhát dao suýt mất mạng, gia đình ông Khương vẫn viết đơn xin giảm án cho bị cáo. Điều ông mong mỏi, sau phiên tòa này, giữa Đoàn và con gái ông, đường ai nấy đi.

“Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Hai gia đình chúng tôi là một”, ông Khương cho biết. Cho nên ông cho rằng, dù sự việc xảy ra, nhưng tình cảm giữa hai gia đình vẫn không hề sức mẻ.

Trong phiên xử, hai gia đình ngồi ở hai hàng ghế tách biệt của phía bị hại và bị cáo. Giờ nghị án, hai gia đình lại ngồi sát gần nhau ở ghế hàng lang phòng xử án. Ở họ không hề có khoảng cách.

Mức án Chung thân được HĐXX xét xử tuyên phạt đối với hành giết người mang tính côn đồ của Đoàn.

Phiên tòa kết thúc, Đoàn rời phòng xử, Nụ cùng bố mẹ tất tả bước theo. Khi Đoàn bước lên xe thùng, cô vẫn lại dặn dò hắn như lần trước: Cố cải tạo tốt để sớm được giảm án./.

Tên bị hại đã được thay đổi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình kẻ hiếp dâm rồi giết thiếu nữ  giấu xác phi tang
Tử hình kẻ hiếp dâm rồi giết thiếu nữ giấu xác phi tang

TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã y án sơ thẩm tử hình kẻ dâm ô thiếu nữ rồi giết người, giấu xác phi tang

Tử hình kẻ hiếp dâm rồi giết thiếu nữ  giấu xác phi tang

Tử hình kẻ hiếp dâm rồi giết thiếu nữ giấu xác phi tang

TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã y án sơ thẩm tử hình kẻ dâm ô thiếu nữ rồi giết người, giấu xác phi tang

Giết thiếu nữ, hung thủ thản nhiên tới đám tang khiêng quan tài
Giết thiếu nữ, hung thủ thản nhiên tới đám tang khiêng quan tài

VOV.VN -Trong ngày đám tang của nạn nhân, hung thủ cũng có mặt và là một trong số những người khiêng quan tài của Tuyến.

Giết thiếu nữ, hung thủ thản nhiên tới đám tang khiêng quan tài

Giết thiếu nữ, hung thủ thản nhiên tới đám tang khiêng quan tài

VOV.VN -Trong ngày đám tang của nạn nhân, hung thủ cũng có mặt và là một trong số những người khiêng quan tài của Tuyến.

21 giờ truy dấu vết kẻ giết thiếu nữ ở khu Nam An Khánh
21 giờ truy dấu vết kẻ giết thiếu nữ ở khu Nam An Khánh

VOV.VN -Sau 21 giờ truy dấu vết vụ thiếu nữ ở khu dự án đô thị Nam An Khánh, cảnh sát hình sự đã xác định nghi phạm giết người.

21 giờ truy dấu vết kẻ giết thiếu nữ ở khu Nam An Khánh

21 giờ truy dấu vết kẻ giết thiếu nữ ở khu Nam An Khánh

VOV.VN -Sau 21 giờ truy dấu vết vụ thiếu nữ ở khu dự án đô thị Nam An Khánh, cảnh sát hình sự đã xác định nghi phạm giết người.

Tạm giam kẻ giết thiếu nữ ở khu dự án Nam An Khánh
Tạm giam kẻ giết thiếu nữ ở khu dự án Nam An Khánh

VOV.VN - Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với kẻ giết thiếu nữ ở khu dự án Nam An Khánh vào ngày 16/10.

Tạm giam kẻ giết thiếu nữ ở khu dự án Nam An Khánh

Tạm giam kẻ giết thiếu nữ ở khu dự án Nam An Khánh

VOV.VN - Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với kẻ giết thiếu nữ ở khu dự án Nam An Khánh vào ngày 16/10.