Tội phạm Trung Quốc tuồn lậu vũ khí vào Việt Nam

Giết người ở Trung Quốc xong, Lian Shao Ming trốn sang Việt Nam sinh sống. Shao Ming bị Công an Tây Ninh bắt khi đang cố mang 2 khẩu súng lục cùng 200 viên đạn từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 21/1, TAND cấp cao tại TPHCM xử phiên phúc thẩm đối với bị cáo Lian Shao Ming (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) về tội “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Lian Shao Ming tại phiên tòa sáng 21/1.

Theo cáo trạng, Shao Ming sống ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Shao Ming từng phạm tội giết người bên Trung Quốc nên trốn sang Việt Nam sinh sống tại Bình Dương và TPHCM. Tháng 11/2007, Shao Ming xin nhập hộ khẩu và được cấp giấy CMND tại Tây Ninh khi kết hôn với chị N.T.G. Sau này, hai vợ chồng chuyển về quận 9 (TPHCM) sinh sống.

Đến ngày 15/3/2015, Shao Ming sang Campuchia và gặp một thanh niên (không rõ lai lịch) chào mua 2 khẩu súng lục cùng 200 viên đạn với tổng giá là 2.400 USD. Khi qua biên giới, Shao Ming tinh vi nhờ một người xe ôm cầm qua dùm chứ không trực tiếp cầm qua cửa khẩu.

Sau khi nhận lại súng ở Tây Ninh, Shao Ming lên taxi về TPHCM thì bị lực lượng chức năng Tây Ninh kiểm tra và phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Shao Ming khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho rằng mình mua về bán lại để kiếm lời.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau các thủ tục xét xử, Shao Ming bất ngờ yêu cầu có luật sư bào chữa (trước đó không yêu cầu). Chính điều này khiến HĐXX phải cho hoãn và chỉ định luật sư cho Shao Ming trong phiên tòa sau.

Tại phiên sơ thẩm, Shao Ming bị TAND Tây Ninh tuyên phạt 6 năm tù về tội “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên