Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy, vũ khí quân dụng

VOV.VN - Công an tỉnh An Giang vừa phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, do Huỳnh Trần Hùng (TP Long Xuyên) cầm đầu.

Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang ngày 7/8 thông tin, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương, triệt phá thành công chuyên án 520H đấu tranh với tổ chức “Mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ”, do Huỳnh Trần Hùng (SN 1985, trú tại khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang) cầm đầu, thu giữ 7 khẩu súng các loại là vũ khí quân dụng, súng tự chế, công cụ hỗ trợ và hàng trăm viên đạn các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của nhóm đối tượng này.

huynh tran hung.jpg

Đối tượng Huỳnh Trần Hùng

Xác định các đối tượng trong chuyên án là đặc biệt nguy hiểm, sẵn sàng dùng hàng nóng để chống trả lực lượng truy bắt, ngày 3/8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên, Công an huyện Thoại Sơn, Chợ Mới và Châu Thành tiến hành bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Hùng cùng các đối tượng trong chuyên án gồm: Ngô Văn Minh Sang (SN 1988); Lê Trọng Cường (SN 1991), cùng trú tại thành phố Long Xuyên; Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1993, trú tại huyện Thoại Sơn), Đinh Thế Vĩnh, (SN 2000, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và 5 đối tượng liên quan khác.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 khẩu súng, 9 viên đạn, thu giữ nhiều loại ma túy khác nhau, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tiếp tục điều tra, xác minh nhanh mở rộng vụ án, đêm 5/8, tại tỉnh Tây Ninh, một tổ công tác tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng gồm: Huỳnh Quốc Tuấn (SN 1989), Trần Nguyễn Ngọc Trung (SN 1990), đều trú tại thị xã Trảng Bàng và Đoàn Minh Chiến (SN 1993, trú tại huyện Thoại Sơn, An Giang), thu giữ thêm 4 khẩu súng, hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây đưa lượng lớn ma túy đi Hàn Quốc bằng đường biển
Triệt phá đường dây đưa lượng lớn ma túy đi Hàn Quốc bằng đường biển

VOV.VN - Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển, thu giữ 158 kg ma túy, 19 bánh heroin...

Triệt phá đường dây đưa lượng lớn ma túy đi Hàn Quốc bằng đường biển

Triệt phá đường dây đưa lượng lớn ma túy đi Hàn Quốc bằng đường biển

VOV.VN - Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển, thu giữ 158 kg ma túy, 19 bánh heroin...

Thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” điều hành đường dây bán ma túy
Thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” điều hành đường dây bán ma túy

VOV.VN - Mỗi lần thực hiện các giao dịch, đối tượng đều điều đàn em cảnh giới nghiêm ngặt, khi có động tĩnh thì lập tức tẩu thoát.

Thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” điều hành đường dây bán ma túy

Thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” điều hành đường dây bán ma túy

VOV.VN - Mỗi lần thực hiện các giao dịch, đối tượng đều điều đàn em cảnh giới nghiêm ngặt, khi có động tĩnh thì lập tức tẩu thoát.

Phá đường dây mua ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ
Phá đường dây mua ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ

VOV.VN - Đối tượng khai, số thuốc lắc trên được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó được chia ra, phân phối đi các tỉnh để tiêu thụ

Phá đường dây mua ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ

Phá đường dây mua ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ

VOV.VN - Đối tượng khai, số thuốc lắc trên được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó được chia ra, phân phối đi các tỉnh để tiêu thụ