​Truy tố mẹ con khóa cửa nhốt cán bộ, dọa nổ bình gas

Khi tổ công tác vào kiểm tra việc xây dựng lấn chiếm đất, mẹ con bà Trần Mỹ Lệ khóa cửa lại và dọa ai động vào cửa sẽ cho nổ bình gas.
 

Ngày 15/7, Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 2 bị can Trần Mỹ Lệ (45 tuổi, ngụ KP.2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) và Đỗ Hoàng Long (22 tuổi, con trai bà Lệ) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, UBND P.Long Bình Tân liên tiếp nhận được 2 đơn phản ánh của Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng (KP.2, P.Long Bình Tân) về việc gia đình bà Lệ xây dựng lấn chiếm đất của bệnh viện.

Khoảng 9h ngày 21/4, UBND P.Long Bình Tân cử một tổ công tác đến khu vực bệnh viện phản ánh để kiểm tra.

Khi tổ công tác đến nơi, bà Lệ mở cửa cho 6 cán bộ vào nhà rồi bất ngờ khóa cửa chính lại và đòi gặp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Căn nhà số 425, nơi xảy ra vụ nhốt 6 cán bộ phường trong lúc làm nhiệm vụ.
Sau đó, cán bộ công an P.Long Bình Tân và lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đến nơi động viên mẹ con bà Lệ thả người nhưng bà Lệ vẫn không chấp hành và tuyên bố người nào động vào cửa nhà sẽ cho nổ bình gas.

Đến khoảng 11h50, sau nhiều lần thuyết phục bất thành, Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo công an địa phương phá cửa giải thoát cho 6 cán bộ bên trong, đồng thời bắt giữ mẹ con bà Lệ để phục vụ điều tra.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác định gia đình bà Lệ đã xây dựng lấn chiếm khoảng 300m2 đất của Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng. UBND P.Long Bình Tân đang tiến hành các thủ tục để xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ khóa cửa nhốt cán bộ, dọa nổ bình gas
Khởi tố vụ khóa cửa nhốt cán bộ, dọa nổ bình gas

Công an TP Biên Hòa vừa khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với bà Trần Mỹ Lệ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Khởi tố vụ khóa cửa nhốt cán bộ, dọa nổ bình gas

Khởi tố vụ khóa cửa nhốt cán bộ, dọa nổ bình gas

Công an TP Biên Hòa vừa khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với bà Trần Mỹ Lệ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Kiên Giang: Giả danh công an bắt nhốt người ép làm ngư phủ
Kiên Giang: Giả danh công an bắt nhốt người ép làm ngư phủ

VOV.VN - Thấy 3 thanh niên đi trên đường, nhóm người giả danh công an ép người đưa về nhà trọ bắt xuống tàu làm ngư phủ

Kiên Giang: Giả danh công an bắt nhốt người ép làm ngư phủ

Kiên Giang: Giả danh công an bắt nhốt người ép làm ngư phủ

VOV.VN - Thấy 3 thanh niên đi trên đường, nhóm người giả danh công an ép người đưa về nhà trọ bắt xuống tàu làm ngư phủ

Khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội
Khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội

VOV.VN - CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, để điều tra về 2 tội danh.  

Khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội

VOV.VN - CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, để điều tra về 2 tội danh.  

Kề dao vào cổ, nhốt người yêu vào phòng ngủ để... đòi cưới
Kề dao vào cổ, nhốt người yêu vào phòng ngủ để... đòi cưới

Do gia đình bạn gái ngăn cấm, đối tượng đã dùng dao kề vào cổ, nhốt H vào phòng ngủ khóa trái nhằm gây sức ép với gia đình bạn gái.

Kề dao vào cổ, nhốt người yêu vào phòng ngủ để... đòi cưới

Kề dao vào cổ, nhốt người yêu vào phòng ngủ để... đòi cưới

Do gia đình bạn gái ngăn cấm, đối tượng đã dùng dao kề vào cổ, nhốt H vào phòng ngủ khóa trái nhằm gây sức ép với gia đình bạn gái.

“Thôn Hoành” sau tin khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật ở Đồng Tâm
“Thôn Hoành” sau tin khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật ở Đồng Tâm

VOV.VN -Nhiều người dân Đồng Tâm khi trả lời phỏng vấn đều nhắc đến  lời hứa của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung

“Thôn Hoành” sau tin khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật ở Đồng Tâm

“Thôn Hoành” sau tin khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật ở Đồng Tâm

VOV.VN -Nhiều người dân Đồng Tâm khi trả lời phỏng vấn đều nhắc đến  lời hứa của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung