Tuyên án phúc thẩm vụ nữ sinh giao gà: Người dân đồng tình với phán quyết

VOV.VN - Người dân tỉnh Điện Biên bày tỏ sự đồng tình khi phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình 6 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà.

Sau 2 ngày xét xử, sáng nay 17/6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, với 6 án tử hình được giữ nguyên như bản án sơ thẩm diễn ra trước đó. Phán quyết này nhận được sự đồng tình của người dân.

Người dân theo dõi phiên tòa. 

Theo đánh giá của Hội đồng xét xử, đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội; là vụ án có tổ chức chặt chẽ, hành vi phạm tội của các bị cáo là không còn tính người, bị cả xã hội lên án, rất cần có một bản án thật sự nghiêm minh.

Do đó, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm là tuyên phạt các bị cáo: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả mức án tử hình.

Xử phạt Phạm Văn Dũng 10 năm tù về tội hiếp dâm; Cầm Văn Chương 9 năm tù về tội hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Chị Nguyễn Thị Hiền, người dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên cho biết, đây là bản án đích đáng dành cho các đối tượng gây ra vụ án gây rúng động dư luận này: "Là người dân Điện Biên theo dõi vụ án này từ đầu đến giờ, tôi thấy việc giữ nguyên mức án tử hình cho 6 đối tượng là đúng người, đúng tội và hợp lý. Bởi tôi thấy rằng vụ án này thật sự nghiêm trọng và hành vi của các đối tượng rất dã man, nguy hiểm cho xã hội, cần phải loại bỏ".

Chị Nguyễn Minh Thảo, người dân phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ cũng bày tỏ sự đồng tình với đánh giá của Hội đồng xét xử khi cho rằng: đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là không còn tính người, bị cả xã hội lên án, rất cần có một bản án thật sự nghiêm minh.

"Sau 2 ngày vừa qua theo dõi phiên tòa phúc thẩm vụ án nữ sinh giao gà, tôi thấy tòa phúc thẩm đã làm rõ được nhiều tình tiết của vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo. Qua đây tôi thấy bản án phúc thẩm tử hình 6 bị cáo là hợp lý. Tôi thấy hành vi của các bị cáo gây ra thật sự là rất nguy hiểm cho xã hội, cần có những bản án thật sự nghiêm khắc để mang tính răn đe, thể hiện sự thượng tôn pháp luật"- chị Thảo cho hay../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên