Nóng 24h:

Trước tòa, cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng khai nhận có phần trách nhiệm

VOV.VN -Bị cáo Lê Bạch Hồng cùng 5 đồng phạm bị đưa ra xét xử vì những sai phạm làm Bảo hiểm xã hội thất thoát 1.700 tỉ đồng.

1. Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng khai gì tại tòa? Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm XHVN, bị cáo Lê Bạch Hồng cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội khai nhận, trong thời gian công tác bản thân đã cố gắng làm hết chức năng, còn trách nhiệm cụ thể thế nào sẽ do HĐXX xem xét. Cựu Thứ trưởng nhận thấy mình có một phần trách nhiệm trong việc làm thất thoát hơn 1.700 tỷ đồng. Trong ảnh, bị cáo Hồng trả lời tại tòa.

2. Hoãn phiên tòa xử gian lận thi ở Hà Giang do vắng 122 người làm chứng: Theo đó, tại phiên  xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do vắng mặt của 122 người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trên tổng số 177 người, nên HĐXX của TAND tỉnh Hà Giang ra quyết định tạm hoãn phiên tòa. Theo đó, phiên tòa dự kiến được mở lại vào 8h ngày 14 đến ngày 16/10/2019. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa.

3. Interpol đưa Giám đốc công ty Nhật Cường vào danh sách truy nã đỏ: Thông tin này được Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT đưa ra trong buổi họp báo ngay sau khai mạc Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASANAPOL) diễn ra sáng 18/9, tại Hà Nội. Theo Trung tướng Vệ, Việt Nam cũng đã đề nghị các nước ASEAN truy nã đối tượng Bùi Quang Huy và nếu bắt được đối tượng thì trao trả cho phía Việt Nam. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát khám cửa hàng điện thoại Nhật Cường tại số 33 phố Lý Quốc Sư của ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy - Ảnh:Người Lao động

4. Thực nghiệm hiện trường vụ thi thể trong thùng bê tông tại Bình Dương: Phục vụ buổi thực nghiệm, sáng 18/9, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa 4 bị can đến căn nhà số 90, thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) nơi xảy ra án mạng phục vụ công tác điều tra. Vật dụng để chuẩn bị thực nghiệm là một thùng nhựa màu xanh, 1 cái cuốc, 1 chiếc chiếu và nhiều dụng cụ khác. Trong ảnh: Người dân hiếu kỳ đã có mặt từ sáng sớm để xem thực nghiệm hiện trường .

5. Không có dấu hiệu tội phạm vụ thai nhi tử vong với vết đứt ở c: Lý do được đưa ra là sau khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ không đề nghị mở cuộc điều tra, không tiến hành khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của thai nhi… Do đó không đủ căn cứ để xác định sự việc xảy ra có dấu hiệu của tội phạm. Trước đó, theo kết luận tại Công văn số 230/CV-CSĐT của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ gửi Sở Y tế Hà Tĩnh ngày 27/8/2019 nhận định, thai lưu trước khi vào viện. Trong ảnh: Bệnh viện nơi xảy ra sự việc.

6. Truy bắt các đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn: Nguyên nhân ban đầu xác định, do mâu thuẫn xã hội trước đó nên khoảng 21h ngày 16/9, nhóm do Ninh Văn Tùng (30 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu đi cầm theo hung khí đến đối diện hẻm 53 Lê Hồng Phong, TP Bà Rịa-Vũng Tàu đánh nhau với nhóm của Hồ Văn Thưng (23 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu). Tại đây, một đối tượng nhóm của Tùng đã dùng súng bắn nhiều phát vào nhóm đối thủ, hậu quả làm Thưng và 2 người khác bị thương.

7. Bắt nhóm người Trung Quốc lấy cắp thông tin ATM chiếm đoạt tài sản: Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, thủ đoạn của nhóm này là mang các thiết bị điện tử tới cây ATM để lén cài. Sau khi thu thập được dữ liệu của hành khách, chúng sẽ gửi về Trung Quốc qua mạng Internet cho một số đồng phạm khác. Tại Trung Quốc nhóm đồng phạm sẽ giải mã và gửi trở lại các thông số liên quan. Từ đây, các đối tượng dùng máy quét dữ liệu để làm thẻ giả. Trong ảnh Một trong số các nghi phạm thực nghiệm lại hành vi cài thiết bị điện tử vào cột ATM.


8. Bắt anh em ông Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Công ty Địa ốc Alibaba: Liên quan đến Công ty Địa ốc Alibaba, thời gian gần đây xảy ra nhiều bê bối đến việc phân lô bán nền các dự án bất động sản. Nhiều địa phương như: Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu phải đưa ra cảnh báo về các dự án ma của Công ty này. Mới đây, em trai ông Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh cũng bị Bộ Công an triệu tập lấy lời khai. Trong ảnh: Cảnh sát cơ động có mặt tại buổi khám xét trụ sở Công ty địa ốc Alibaba./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng xuất hiện tại tòa với gương mặt mệt mỏi
Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng xuất hiện tại tòa với gương mặt mệt mỏi

VOV.VN - Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng xuất hiện tại tòa với gương mặt mệt mỏi

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng xuất hiện tại tòa với gương mặt mệt mỏi

VOV.VN - Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng khai gì tại tòa?
Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng khai gì tại tòa?

VOV.VN - Chiều 18/9, cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng đã lên bục khai báo trong phiên tòa xử 6 bị cáo liên quan đến sai phạm ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng khai gì tại tòa?

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng khai gì tại tòa?

VOV.VN - Chiều 18/9, cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng đã lên bục khai báo trong phiên tòa xử 6 bị cáo liên quan đến sai phạm ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam.