Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Khởi tố, truy bắt nghi phạm

VOV.VN -Công an đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với nghi phạm vụ xác phụ nữ lõa thể trong rừng, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng.

Liên quan vụ người phụ nữ bị giết trong rừng ở Ninh Thuận, Báo Người Lao động dẫn lời Đại tá Huỳnh Cầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết, đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với nghi phạm Hoàng Văn Thắng (SN 1971, ngụ tỉnh Hà Giang). Hình ảnh camera thể hiện bà Phúc - nạn nhân trong vụ án, chở Thắng bằng xe máy trước khi xảy ra án mạng (Ảnh công an cung cấp) 
Công an xác định Thắng là nghi phạm giết chết bà Phạm Thị Phúc (SN 1966, ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), tại cánh đồng vắng ở huyện Thuận Nam, hôm 21/2. Sau khi gây án, nghi phạm này đã bỏ trốn nên hiện lực lượng cảnh sát đang truy bắt. Trong ảnh: Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: KT)
Theo hồ sơ vụ án, bà Phúc đi làm thuê ở Lâm Đồng và sống như vợ chồng với Thắng từ hơn một năm qua. Thỉnh thoảng, Thắng có đi cùng bà Phúc về nhà ở xã Phước Hà. Ngày 21/2, người dân xã Phước Hà phát hiện thi thể của bà Phúc tại một cánh đồng vắng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà Phúc bị hành hung, dẫn đến đa chấn thương, gây tử vong. Trong ảnh: Xe máy của nạn nhân và đồ đạc tại hiện trường. (Ảnh:  Pháp luật TPHCM)
Trước khi thi thể bà Phúc được phát hiện, đối tượng Thắng đã điện thoại cho con của nạn nhân, thông báo đã giết bà Phúc. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. (Ảnh: Pháp luật TPHCM).
Tiếp tục điều tra, cảnh sát hình sự tỉnh Ninh Thuận đã trích xuất camera an ninh trên nhiều tuyến đường từ Lâm Đồng về huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) thì phát hiện vào ngày xảy ra vụ án, bà Phúc có chở Thắng bằng xe máy (chiếc xe tại hiện trường vụ án) từ chỗ làm thuê ở Lâm Đồng về xã Phước Hà. Trong ảnh: Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. (Ảnh: Người đưa tin)
Một nguồn tin cho biết, đối tượng Thắng từng có 3 tiền án về các tội "giết người", "hủy hoại tài sản", "trộm cắp". (Ảnh: Vietnamnet)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng: Nhiều vết thương trên cơ thể
Người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng: Nhiều vết thương trên cơ thể

VOV.VN- Qua kiểm tra hiện trường thi thể người phụ nữ chết trong rừng ở Ninh Thuận cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng: Nhiều vết thương trên cơ thể

Người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng: Nhiều vết thương trên cơ thể

VOV.VN- Qua kiểm tra hiện trường thi thể người phụ nữ chết trong rừng ở Ninh Thuận cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Phát hiện xác phụ nữ chết lõa thể trong rừng ở Ninh Thuận
Phát hiện xác phụ nữ chết lõa thể trong rừng ở Ninh Thuận

VOV.VN - Thi thể nữ giới không mặc quần áo với nhiều vết bầm trên người, sống mũi bị gãy được phát hiện trong rừng ở Ninh Thuận.

Phát hiện xác phụ nữ chết lõa thể trong rừng ở Ninh Thuận

Phát hiện xác phụ nữ chết lõa thể trong rừng ở Ninh Thuận

VOV.VN - Thi thể nữ giới không mặc quần áo với nhiều vết bầm trên người, sống mũi bị gãy được phát hiện trong rừng ở Ninh Thuận.

Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng
Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang triển khai truy tìm người đàn ông tên Thắng, người tình và là nghi can sát hại nạn nhân. 

Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng

Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ chết lõa thể ở bìa rừng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang triển khai truy tìm người đàn ông tên Thắng, người tình và là nghi can sát hại nạn nhân.