Anh yêu cầu Tik Tok, Facebook chặn quyền truy cập của truyền thông Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Văn hóa Anh, bà Nadine Dorries đã yêu cầu các công ty mẹ của hai mạng xã hội Tik Tok và Facebook chặn quyền truy cập vào tài khoản các kênh truyền hình RT của Nga ở Anh.

Yêu cầu được đưa ra sau khi Ofcom, cơ quan quản lý báo chí của Anh cho biết, đang xem xét việc thu hồi giấy phép hoạt động của RT tại Anh.

Phát biểu tại quốc hội Anh ngày 3/3 bà Dorries nói: “Tôi đã viết thư cho Ofcom yêu cầu họ kiểm tra không để xảy ra bất kỳ vi phạm nào đối với các chương trình của RT. Ofcom đã mở 27 cuộc điều tra đối với RT và đang xem xét việc thu hồi toàn bộ giấy phép của kênh truyền hình này. Hôm qua, các chương trình của RT đã chính thức không được phát sóng trên các kênh của Sky, Freeview và Freesat. Ngoài ra, tôi cũng đã viết thư cho Meta và Tik Tok, yêu cầu họ ngăn chặn quyền truy cập vào các chương trình của RT ở Anh. Tương tự như họ đã thực hiện ở Châu Âu".

Meta, công ty mẹ của Facebook trước đó đã hạn chế quyền truy cập vào các tài khoản liên quan tới các chương trình của RT và Sputnik trên phạm vi tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Đáp lại động thái trên, phía RT cho rằng, hành động này ngăn quyền tự do báo chí, Anh đã quên mất rằng họ không còn ở trong Liên minh Châu Âu nhưng vẫn tìm cách gây ảnh hưởng lên phần còn lại của châu Âu.

Chính phủ Anh cho biết, việc cắt sóng RT hoàn toàn có thể dẫn đến việc Nga sẽ có những hành động tương ứng đối với BBC và các cơ quan truyền thông khác của Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple ngừng bán tất cả các sản phẩm ở Nga
Apple ngừng bán tất cả các sản phẩm ở Nga

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến Apple phải tạm dừng tất cả các hoạt động bán sản phẩm ở Nga sau khi cắt cung cấp dịch vụ vào tuần trước.

Apple ngừng bán tất cả các sản phẩm ở Nga

Apple ngừng bán tất cả các sản phẩm ở Nga

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến Apple phải tạm dừng tất cả các hoạt động bán sản phẩm ở Nga sau khi cắt cung cấp dịch vụ vào tuần trước.

Các ông lớn công nghệ cũng chịu sức ép lớn từ căng thẳng Nga - Ukraine
Các ông lớn công nghệ cũng chịu sức ép lớn từ căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Reuters đưa tin, Google vừa cấm cơ quan truyền thông nhà nước RT và các kênh khác của Nga nhận tiền quảng cáo trên các trang web, ứng dụng và video YouTube của họ, tương tự như động thái của Facebook đưa ra trước đó sau những hành động quân sự của Nga tại Ukraine.

Các ông lớn công nghệ cũng chịu sức ép lớn từ căng thẳng Nga - Ukraine

Các ông lớn công nghệ cũng chịu sức ép lớn từ căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Reuters đưa tin, Google vừa cấm cơ quan truyền thông nhà nước RT và các kênh khác của Nga nhận tiền quảng cáo trên các trang web, ứng dụng và video YouTube của họ, tương tự như động thái của Facebook đưa ra trước đó sau những hành động quân sự của Nga tại Ukraine.

Mỹ và đồng minh sẵn sàng đối phó tấn công mạng từ Nga
Mỹ và đồng minh sẵn sàng đối phó tấn công mạng từ Nga

VOV.VN - Theo Reuters, quan chức Mỹ và châu Âu hôm 15/2 cho biết Mỹ cùng đồng minh đã sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công mạng từ Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang về vấn đề Ukraine.

Mỹ và đồng minh sẵn sàng đối phó tấn công mạng từ Nga

Mỹ và đồng minh sẵn sàng đối phó tấn công mạng từ Nga

VOV.VN - Theo Reuters, quan chức Mỹ và châu Âu hôm 15/2 cho biết Mỹ cùng đồng minh đã sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công mạng từ Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang về vấn đề Ukraine.