10 địa phương đã chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10, phụ huynh Hà Nội vẫn “ngóng”

VOV.VN - Đến thời điểm này, đã có 10 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đa số lựa chọn Ngoại ngữ. Trong khi đó, Hà Nội - địa phương có quy mô tuyển sinh lớn nhất cả nước vẫn chưa đưa ra quyết định, khiến nhiều phụ huynh, học sinh đứng ngồi không yên.

Ngày 28/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 là Ngoại ngữ, gồm một trong các môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga.

Hình thức thi là trắc nghiệm kết hợp tự luận, trong đó phần trắc nghiệm chiếm không quá 75% tổng số điểm bài thi. Thời gian làm bài 60 phút.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức một kỳ thi tuyển sinh chung cho các trường THPT công lập (chuyên, không chuyên) và các trường THPT ngoài công lập đủ điều kiện tham gia theo quy định. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh vào các trường THPT công lập trước ngày 31/7/2026.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT năm nay là Ngoại ngữ. Thí sinh được lựa chọn thi một trong các môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Như vậy, đến nay đã có 10 địa phương công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT, gồm: Ninh Bình, Hải Phòng, TP HCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Phần lớn các tỉnh, thành phố đều lựa chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3.

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang lựa chọn môn thi thứ ba là Khoa học tự nhiên. Môn này được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được xây dựng với nhiều mã đề trong cùng một phòng thi, bảo đảm nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và kết quả được chấm bằng phần mềm chấm thi.

Hiện TP Hà Nội vẫn chưa công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập. Năm ngoái, Hà Nội tổ chức kỳ thi chung với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Kỳ thi năm học 2025–2026 có hơn 102.000 thí sinh tham dự, trong đó tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 đạt khoảng 64%.

Năm nay, có gần 140.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Ngoài số học sinh đăng ký học nghề hoặc xét tuyển vào THPT bằng học bạ, các em sẽ đăng ký dự thi để lấy điểm xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, tư thục.

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp. Việc lựa chọn môn thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương quyết định, không lặp lại trong ba năm liên tiếp và phải được công bố sau khi kết thúc học kỳ I, chậm nhất là ngày 31/3 hằng năm.

truong_do_muoi.jpg

Hà Nội mở rộng trường công lập: Giải pháp giảm áp lực tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn trong tuyển sinh vào lớp 10 công lập, khi mỗi năm chỉ có hơn 60% học sinh được vào học. Trước thực trạng này, Thành phố đang tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp các trường THPT công lập nhằm tạo thêm cơ hội học tập công bằng cho học sinh và giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sơn La chưa đưa tổ hợp 6 môn vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay
Sơn La chưa đưa tổ hợp 6 môn vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay

VOV.VN -  Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La vừa có báo cáo thông tin kết quả tiếp thu ý kiến về việc tổ chức bài thi thứ 3 là bài thi tổ hợp trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sơn La chưa đưa tổ hợp 6 môn vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay

Sơn La chưa đưa tổ hợp 6 môn vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay

VOV.VN -  Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La vừa có báo cáo thông tin kết quả tiếp thu ý kiến về việc tổ chức bài thi thứ 3 là bài thi tổ hợp trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Nhiều “cửa” vào hơn, trường tư tăng tuyển sớm
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Nhiều “cửa” vào hơn, trường tư tăng tuyển sớm

VOV.VN - Cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026-2027 đã nóng lên từ cuối năm 2025 khi hàng loạt trường THPT tư thục đồng loạt công bố phương án tuyển sinh sớm. Xét học bạ, đánh giá năng lực và tuyển thẳng...được mở rộng, tạo thêm nhiều “cửa vào” lớp 10 thay vì chỉ phụ thuộc chủ yếu vào một kỳ thi như lâu nay.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Nhiều “cửa” vào hơn, trường tư tăng tuyển sớm

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Nhiều “cửa” vào hơn, trường tư tăng tuyển sớm

VOV.VN - Cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026-2027 đã nóng lên từ cuối năm 2025 khi hàng loạt trường THPT tư thục đồng loạt công bố phương án tuyển sinh sớm. Xét học bạ, đánh giá năng lực và tuyển thẳng...được mở rộng, tạo thêm nhiều “cửa vào” lớp 10 thay vì chỉ phụ thuộc chủ yếu vào một kỳ thi như lâu nay.

Đã đến lúc xóa bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giảm áp lực cho học sinh
Đã đến lúc xóa bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giảm áp lực cho học sinh

VOV.VN - Nhiều ý kiến của học sinh, phụ huynh và giáo viên đề nghị sớm bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập để giảm căng thẳng, áp lực đồng thời mở cơ hội cho tất cả học sinh có nguyện vọng tiếp tục học THPT.

Đã đến lúc xóa bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giảm áp lực cho học sinh

Đã đến lúc xóa bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giảm áp lực cho học sinh

VOV.VN - Nhiều ý kiến của học sinh, phụ huynh và giáo viên đề nghị sớm bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập để giảm căng thẳng, áp lực đồng thời mở cơ hội cho tất cả học sinh có nguyện vọng tiếp tục học THPT.