10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học

VOV.VN - Thời buổi tấc đất tấc vàng nhưng 10 hộ gia đình người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở huyện miền núi Đakrông dù cuộc sống còn khó khăn, đã tự nguyện hiến đất để xây trường học.


Gia đình ông Hồ Văn Niêu, người dân tộc Pa Cô ở xã A Ngo, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị ở sát trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo. Năm 2010, chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Đakrông có chủ trương xây ngôi trường mới. Thấy diện tích xây trường chật hẹp, vậy là gia đình ông Hồ Văn Niêu tự nguyện hiến 1.256m2 đất vườn để xây trường học.

Năm 2021, nhà trường tiếp tục có nhu cầu đất để xây dựng thêm dãy nhà học, nhà bán trú, nhà công vụ, nhà học bộ môn... để đạt chuẩn quốc gia.

Gia đình ông Niêu tiếp tục hiến thêm một phần đất vườn nhà mình cho nhà trường. Ông Hồ Văn Niêu, ở xã ANgo, huyện miền núi Đakrông cho biết, cũng vì lo “cái chữ” cho con em mình nên gia đình hiến đất làm trường. Hơn nữa, mình là đảng viên thì phải gương mẫu làm trước, dân mới tin: “Bản thân muốn cống hiến, đóng góp cho nhà trường, tạo điều kiện cho nhà trường cũng như chính quyền địa phương có quỹ đất để xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở A Ngo. Do đó, tôi không tính toán gì hết, cũng vì mục tiêu cho tương lại của con cháu”.

Chuyện ông Hồ Văn Niêu tiên phong tự nguyện hiến đất làm trường học lan tỏa, nhiều gia đình trong thôn, bản cũng noi theo hiến đất cho nhà trường. Đến nay, 10 hộ gia đình trên địa bàn xã A Ngo đã hiến khoảng 18.700m2 đất để xây dựng trường Tiểu học và Trung học cơ sơ A Ngo. Đó là gia đình các ông Hồ Văn Phước, Hồ Lô, Hồ Văn Nường, Côn Uôi, Hồ Văn Vít, Hồ Văn Niêu, Hồ Văn A Rái, Hồ Văn A, Hồ Văn Ốp và bà Hồ Thị Thanh. Nhìn ngôi trường mới khang trang được xây dựng trên phần đất hiến của mình, các gia đình ai cũng thấy tự hào, cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa.

Thầy giáo Hoàng Đức Cần, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, để có ngôi trường mới khang trang như hiện nay, ngoài nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương, còn có sự đóng góp rất lớn của các hộ gia đình ở đây. Nghĩa cử cao đẹp của 10 hộ dân người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô góp phần hỗ trợ địa phương hoàn thành tiêu chí về trường học trong xây dựng nông thôn mới, giúp thầy và trò có ngôi trường kiên cố yên tâm dạy và học.

Thầy giáo Hoàng Đức Cần cho biết: “Có được quỹ đất như thế này không dễ làm đâu. Đảng ủy, UBND xã cùng với Nhà trường đi thuyết phục từng gia đình. Địa phương cũng có nhiều cách làm, Đảng ủy, UBND có chế độ ưu tiên số 1 cho bà con, hỗ trợ, ưu tiên đối với hộ dân hiến đất cho nhà trường. Nhờ sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, chúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu trong hiến đất làm trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình 30 năm “trồng người” của thầy giáo Lịch sử tại vùng đất học
Hành trình 30 năm “trồng người” của thầy giáo Lịch sử tại vùng đất học

VOV.VN - Thầy giáo trẻ đưa những bài giảng lịch sử hấp dẫn tới miền quê nghèo khó. Nhiều học sinh vì mê thầy dạy sử nên cũng tiếp bước theo ngành lịch sử với thầy.

Hành trình 30 năm “trồng người” của thầy giáo Lịch sử tại vùng đất học

Hành trình 30 năm “trồng người” của thầy giáo Lịch sử tại vùng đất học

VOV.VN - Thầy giáo trẻ đưa những bài giảng lịch sử hấp dẫn tới miền quê nghèo khó. Nhiều học sinh vì mê thầy dạy sử nên cũng tiếp bước theo ngành lịch sử với thầy.

Các thầy cô mong món quà gì?
Các thầy cô mong món quà gì?

VOV.VN - Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) là một dịp lễ đặc biệt để những thế hệ học trò thể hiện tình cảm đồng thời nói lời tri ân đến các thầy cô. Vậy điều các cô mong mỏi nhận được trong ngày của mình này là gì?

Các thầy cô mong món quà gì?

Các thầy cô mong món quà gì?

VOV.VN - Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) là một dịp lễ đặc biệt để những thế hệ học trò thể hiện tình cảm đồng thời nói lời tri ân đến các thầy cô. Vậy điều các cô mong mỏi nhận được trong ngày của mình này là gì?

Thầy giáo 9x cùng thế hệ sinh viên Genz gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo
Thầy giáo 9x cùng thế hệ sinh viên Genz gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo

VOV.VN - Tôn sư trọng đạo là nét đẹp của các thế hệ học trò Việt Nam. Với thế hệ mới GenZ, cả thầy và trò đều có cách riêng để gìn giữ và tiếp nối truyền thống này.

Thầy giáo 9x cùng thế hệ sinh viên Genz gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo

Thầy giáo 9x cùng thế hệ sinh viên Genz gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo

VOV.VN - Tôn sư trọng đạo là nét đẹp của các thế hệ học trò Việt Nam. Với thế hệ mới GenZ, cả thầy và trò đều có cách riêng để gìn giữ và tiếp nối truyền thống này.