Nga sẽ kéo dài việc cắt giảm sản lượng dầu cho đến cuối năm

VOV.VN - Phó thủ tướng Nga A.Novak cho biết, nước này sẽ kéo dài việc giảm sản lượng dầu thêm 500.000 thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2023

Chính phủ Nga giải thích rằng, điều này được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa do thị trường dầu mỏ đang trải qua thời kỳ biến động mạnh và khó đoán trước bối cảnh khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và châu Âu. Sự không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu và các quyết định thiển cận và không thể dự đoán trong chính sách năng lượng cũng được cho là nguyên nhân.

Phó Thủ tướng Nga A.Novak cho biết, “là một hành động phòng ngừa và có trách nhiệm, Nga đang thực hiện cắt giảm tự nguyện 500.000 thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2023 so với mức sản xuất trung bình của tháng 2, được xác định theo các nguồn độc lập”.

Cũng trong ngày 2/4, được biết rằng, Ả Rập Xê Út sẽ tự nguyện giảm sản lượng dầu từ tháng 5 đến cuối năm 2023 ở mức 500.000 thùng mỗi ngày. Iraq, Kuwait và Oman cũng như Kazakhstan cũng đưa ra quyết định giảm sản lượng dầu tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cắt giảm sản lượng dầu nhằm đáp trả việc phương Tây áp giá trần
Nga cắt giảm sản lượng dầu nhằm đáp trả việc phương Tây áp giá trần

VOV.VN - Ngày 10/2, Nga thông báo sẽ cắt giảm 5% sản lượng, tức 500.000 thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 3/2023.

Nga cắt giảm sản lượng dầu nhằm đáp trả việc phương Tây áp giá trần

Nga cắt giảm sản lượng dầu nhằm đáp trả việc phương Tây áp giá trần

VOV.VN - Ngày 10/2, Nga thông báo sẽ cắt giảm 5% sản lượng, tức 500.000 thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 3/2023.

Nga cân nhắc bước đi táo bạo “cắt giảm sản lượng dầu”
Nga cân nhắc bước đi táo bạo “cắt giảm sản lượng dầu”

VOV.VN - Trong lúc Liên minh châu Âu vẫn đang loay hoay với câu hỏi hóc búa chưa có lời giải này, Nga hôm qua (9/12) đã để ngỏ khả năng báo cắt giảm sản lượng dầu để đáp trả việc các nước phương Tây áp mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga.

Nga cân nhắc bước đi táo bạo “cắt giảm sản lượng dầu”

Nga cân nhắc bước đi táo bạo “cắt giảm sản lượng dầu”

VOV.VN - Trong lúc Liên minh châu Âu vẫn đang loay hoay với câu hỏi hóc búa chưa có lời giải này, Nga hôm qua (9/12) đã để ngỏ khả năng báo cắt giảm sản lượng dầu để đáp trả việc các nước phương Tây áp mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga.

OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày
OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Sản lượng dầu được OPEC+ đưa ra hồi tháng 10 vẫn tiếp tục có hiệu lực đến năm 2023, dựa trên các dữ liệu thực tế, nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ. 

OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày

OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Sản lượng dầu được OPEC+ đưa ra hồi tháng 10 vẫn tiếp tục có hiệu lực đến năm 2023, dựa trên các dữ liệu thực tế, nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ.