100 thanh niên Trung Quốc giao lưu hữu nghị thanh niên Việt – Trung

VOV.VN - Thanh niên hai nước đã chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thanh niên tình nguyện 

Trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 16 nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, chiều 5/11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt – Trung năm 2015 với chủ đề “Tuổi trẻ với phong trào thanh niên tình nguyện và xây dựng nông thôn mới”. Chương trình có sự tham gia của gần 100 thanh niên tiêu biểu Trung Quốc.

 
Thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc trao quà lưu niệm tại chương trình.

Với chủ đề “Tuổi trẻ với phong trào thanh niên tình nguyện và xây dựng nông thôn mới”,  thanh niên hai nước đã chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thanh niên tình nguyện và xây dựng nông thôn mới. Anh Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, qua 16 năm triển khai, phong trào tình nguyện và xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa sâu rộng, đồng bộ trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên thủ đô. Các hoạt động tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội được các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều nội dung thiết thực.

Anh Nguyễn Ngọc Việt nói: “Các hoạt động cao điểm trong năm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện và Chiến dịch tôi yêu Hà Nội…vừa động viên thanh niên tham gia giải quyết những khó khăn của cộng đồng, vừa là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng; góp phần giáo dục bản lĩnh chính trị, các giá trị đạo đức, nhân văn; rèn luyện các kỹ năng xã hội”.

Theo anh Đổng Văn Bân, Ban Công tác nông thôn thanh niên Trung ương Đoàn Trung Quốc, bên cạnh việc vun đắp lý tưởng cho đoàn viên thanh niên thì cần tập trung đào, hỗ trợ thanh niên về kiến thức, nguồn vốn, đồng thời tranh thủ những chính sách hỗ trợ của quốc gia để thanh niên tham gia một cách thiết thực đối với công cuộc xây dựng nông thôn tại địa phương.

Về kinh nghiệm của thanh niên Trung Quốc, anh Đổng Văn Bân nói: “Chúng tôi có chương trình 5 năm đào tạo 1 triệu nhân tài để phát triển vùng nông thôn. Bên cạnh đó, hợp tác với ngân hàng để tạo nguồn vốn, giải ngân để các bạn trẻ lập nghiệp. với 258 nghìn dự án nhỏ. Bắt đầu năm nay, chúng tôi lập ra chương trình mới, một hành động một dự án với tên là “sinh viên trở về quê nhà lập nghiệp”. Ngay từ khi sinh viên trên ghế nhà trường, chúng tôi hợp tác với Bộ Thương mại Trung Quốc với nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo về mặt công nghệ, tiền vốn để các bạn trẻ lập nghiệp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên