Thủ tướng Kristersson gặp người đồng cấp Hungary trước cuộc bỏ phiếu để gia nhập

VOV.VN - Ngày 23/2, không khí tích cực bao trùm cuộc gặp giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orban với người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson được tổ chức tại Budapest chỉ vài ngày trước cuộc bỏ phiếu ​​của Quốc hội Hungary về việc Thụy Điển gia nhập NATO vào 26/2.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Kristersson, Thủ tướng Hungary Orban nhấn mạnh: cuộc gặp này là một cột mốc rất quan trọng trong một quá trình lâu dài để xây dựng lại niềm tin vốn đã bị tổn hại giữa hai nước.

Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là sự chuẩn bị phù hợp, thận trọng và đúng đắn của cả hai bên, để thực hiện điều đó theo đúng lộ trình, đồng thời tiến gần nhau hơn và để xây dựng lại niềm tin mà chúng ta đã có trước đây. Cùng là thành viên của NATO, chúng ta đã có thể xây dựng lại niềm tin hoàn toàn đối với nhau. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nhất trí về mọi vấn đề nhưng ít nhất chúng ta có sự tin tưởng hợp tác lẫn nhau, làm cơ sở bảo đảm an ninh cho nhau”.

Về phần mình, Thủ tướng Kristersson bày tỏ sự cảm ơn với lời mời của Thủ tướng Orban cho ông và chia sẻ cuộc gặp này đã đạt kết quả tốt và hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về các chính sách quốc phòng và an ninh. Thủ tướng Thụy Điển cho rằng cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo mang tính xây dựng và sự hợp tác cao, qua đó mối quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục được củng cố trong các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm và có lợi ích chung.

Dịp này, Thủ tướng Thụy Điển cũng thông báo cả hai quốc gia vừa ký một thỏa thuận song phương để tiếp tục các nội dung hợp tác về máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất mà Hungary đã thuê từ năm 2006.  Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng việc cho thuê 14 máy bay phản lực sẽ được gia hạn thêm một thập kỷ nữa bắt đầu từ năm 2026, trong đó Hungary sẽ mua thêm 4 chiếc từ Thụy Điển. Thủ tướng Kristersson cho biết thỏa thuận này sẽ tăng cường an ninh châu Âu và mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Thủ tướng Kristersson chia sẻ: "Tôi thực sự hoan nghênh sự hợp tác sâu sắc này về khả năng của máy bay chiến đấu tiên tiến. Điều này đều tốt cho cả Thụy Điển và Hungary. Thỏa thuận này sẽ tăng cường an ninh châu Âu và mang lại lợi ích cho cả hai nước chúng ta."

Trước đó, ngày 20/2,  đảng Fidesz cầm quyền ở Hungary đã đề xuất tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc Thụy Điển gia nhập NATO vào thứ 2 tới. Theo quy định, Thụy Điển phải nhận được sự chấp thuận của 31 quốc gia thành viên NATO trước khi có thể tham gia vào khối này. Cho tới nay, Hungary vẫn là đồng minh duy nhất của NATO chưa chấp thuận tư cách thành viên của Thụy Điển trong liên minh sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua vào tháng trước.

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022 kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, Phần Lan đã gia nhập liên minh NATO với tư cách là thành viên thứ 31 vào tháng 4 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 24/2/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 24/2/2024.

Nhiều nước ủng hộ Thủ tướng Hà Lan thay Tổng thư ký NATO Stontenberg
Nhiều nước ủng hộ Thủ tướng Hà Lan thay Tổng thư ký NATO Stontenberg

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sắp mãn nhiệm đang là nhân vật được kỳ vọng sẽ thay thế cho ông Jens Stontenberg đảm nhiệm cương vị người đứng đầu NATO.

Nhiều nước ủng hộ Thủ tướng Hà Lan thay Tổng thư ký NATO Stontenberg

Nhiều nước ủng hộ Thủ tướng Hà Lan thay Tổng thư ký NATO Stontenberg

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sắp mãn nhiệm đang là nhân vật được kỳ vọng sẽ thay thế cho ông Jens Stontenberg đảm nhiệm cương vị người đứng đầu NATO.

NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga
NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga.

NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga

NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga.

Mỹ, Anh ủng hộ thủ tướng Hà Lan làm tổng thư ký mới của NATO
Mỹ, Anh ủng hộ thủ tướng Hà Lan làm tổng thư ký mới của NATO

VOV.VN - Hai quốc gia trụ cột của NATO là Anh và Mỹ đều ủng hộ ông Mark Rutte làm tổng thư ký mới của liên minh thay thế ông Jens Stoltenberg, người mãn nhiệm vào tháng 10 tới.

Mỹ, Anh ủng hộ thủ tướng Hà Lan làm tổng thư ký mới của NATO

Mỹ, Anh ủng hộ thủ tướng Hà Lan làm tổng thư ký mới của NATO

VOV.VN - Hai quốc gia trụ cột của NATO là Anh và Mỹ đều ủng hộ ông Mark Rutte làm tổng thư ký mới của liên minh thay thế ông Jens Stoltenberg, người mãn nhiệm vào tháng 10 tới.

Thụy Điển nỗ lực vượt qua “cửa ải” cuối cùng để gia nhập NATO
Thụy Điển nỗ lực vượt qua “cửa ải” cuối cùng để gia nhập NATO

VOV.VN - Thụy Điển gia nhập NATO dự kiến sẽ là vấn đề trọng tâm trong cuộc gặp của Thủ tướng nước này Ulf Kristerson với người đồng cấp Hungary Victor Orban. Vậy ông Kristerson mang theo thông điệp gì để có thể thuyết phục ông Orban?

Thụy Điển nỗ lực vượt qua “cửa ải” cuối cùng để gia nhập NATO

Thụy Điển nỗ lực vượt qua “cửa ải” cuối cùng để gia nhập NATO

VOV.VN - Thụy Điển gia nhập NATO dự kiến sẽ là vấn đề trọng tâm trong cuộc gặp của Thủ tướng nước này Ulf Kristerson với người đồng cấp Hungary Victor Orban. Vậy ông Kristerson mang theo thông điệp gì để có thể thuyết phục ông Orban?

Thời điểm Hungary có thể phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển
Thời điểm Hungary có thể phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Quốc hội Hungary có thể phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thuỵ Điển ngay khi nhóm họp trở lại vào cuối tháng 2 này.

Thời điểm Hungary có thể phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển

Thời điểm Hungary có thể phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Quốc hội Hungary có thể phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thuỵ Điển ngay khi nhóm họp trở lại vào cuối tháng 2 này.